Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chính thức bỏ quy định chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với giáo viên

Phóng viên - 13/03/2021 | 6:08 (GTM + 7)

Kể từ 20/3 tới, giáo viên mầm non, phổ thông công lập sẽ không còn phải lo lắng về việc phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Đây là nội dung được đề cập trong chùm Thông tư được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 2/2/2021, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường phổ thông công lập. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chính thức bỏ quy định chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với giáo viên
Chính thức bỏ quy định chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với giáo viên. (Ảnh minh họa: Tiền Phong)

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Viết Chức – Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

PV: Theo ông, việc Bộ GD&ĐT quyết định xoá bỏ chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ có ý nghĩa như thế nào?

TS. Nguyễn Viết Chức: Những quy định ấy không sát thực, thậm chí nó gây ra những hiện tượng không tốt cho ngành giáo dục. Chưa nói chuyện bằng rởm, bằng giả dẫn tới việc những trung tâm đào tạo chỉ để thu tiền, cấp chứng chỉ không có chất lượng thật thì rất nguy hiểm.

Như thế giáo dục lại hoá ra là phản giáo dục.

Yêu cầu về trình độ tin học cũng như ngoại ngữ đối với mọi công dân Việt Nam là một yêu cầu rất xác đáng. Tuy nhiên, nó phải dực trên nhu cầu thật sự, có năng lực để đáp ứng được điều đó chứ không phải là làm để đối phó. Nếu làm để đối phó thì không có ý nghĩa gì cả.

PV: Trình độ ngoại ngữ, tin học được cho là những yếu tố cần thiết trong thời đại hiện nay, vậy theo ông, Bộ GD&ĐT cần có những phương án gì để giúp giáo viên đáp ứng được nhu cầu giảng dạy?

TS Nguyễn Viết Chức: Các trường sư phạm bây giờ người ta cũng có yêu cầu rất rõ, không có trình độ, không có tín chỉ về ngoại ngữ, tin học thì không tốt nghiệp. 

Như vậy, bằng tốt nghiệp của các trường sư phạm, các trường đại học, cao đẳng nói chung là những bằng tốt nghiệp có tính quốc gia. Phải siết chặt, phải có thi cử, kiểm tra rất nghiêm ngặt để đảm bảo có trình độ tin học và ngoại ngữ thực sự, đáp ứng được yêu cầu của chuyển đổi số, cách mạng, để đáp ứng điều kiện của công dân toàn cầu, phát triển nền kinh tế kinh tế tri thức.

Quy định này là để đảm bảo tính thiết thực, tính khả thi của ngoại ngữ, tin học chứ không có nghĩa là hạ thấp yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học, đối với tất cả các ngành chứ không riêng gì ngành giáo viên, ngành giáo dục.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //