Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chỉ có 9/34 phường tại TP.Thủ Đức được bán thức uống có cồn

Phóng viên - 29/10/2021 | 7:45 (GTM + 7)

Căn cứ theo chỉ đạo chỉ UBND TPHCM, lãnh đạo thành phố Thủ Đức đã quyết định chọn 9 trong tổng số 34 phường trên địa bàn được thí điểm bán thức uống có cồn.

 Chỉ có các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 9/34 phường tại địa bàn thành phố Thủ Đức được chọn thí điểm kinh doanh thức uống có cồn
Chỉ có các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 9/34 phường tại địa bàn thành phố Thủ Đức được chọn thí điểm kinh doanh thức uống có cồn

Chiều 28/10, phát biểu tại tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết đã chọn 9 trong tổng số 34 phường trên địa bàn được thí điểm kinh doanh thức uống có cồn.

Theo đó, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phường gồm: Thảo Điền, An Khánh, An Lợi Đông, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Long Phước, Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Tây sẽ được bán thêm thức uống có cồn song phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của thành phố.

Cụ thể, các cơ sở này phải đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM theo tinh thần của công văn số 3569 được UBND TPHCM ban hành ngày 27/10 trước đó.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới; nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch) được hoạt động tới 21h, công suất tối đa 50%; không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Cùng ngày, chia sẻ tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn, ông Lê Huỳnh Minh Tú - phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết chỉ có một số phường nhất định tại quận 7 và thành phố Thủ Đức được chọn để thí điểm kinh doanh thức uống có cồn chứ không phải tất cả các phường của 2 địa phương này đều được bán.

“Lãnh đạo UBND Tp Thủ Đức và quận 7 phải đánh giá theo yêu cầu phòng chống dịch thực tiễn để chọn ra khu vực nào, phường nào là được thí điểm việc này. Việc này phải thực hiện từng bước, có đánh giá qua thực yiễn này để sau ngày 15/11 mới quyết định có mở rộng các nơi khác hay không” - ông Lê Huỳnh Minh Tú cho biết thêm.

Trong chiều 28/10, UBND thành phố Thủ Đức cũng đã công bố 9/34 phường trên địa bàn được kinh doanh thức uống có cồn gồm các phường: Thảo Điền, An Khánh, An Lợi Đông, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Long Phước, Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Tây

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //