Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Che nắng đừng che tầm nhìn

Phóng viên - 25/08/2020 | 11:06 (GTM + 7)

Dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè, việc chúng ta trang bị những món đồ như áo chống nắng, kính râm... là điều cần thiết, tuy nhiên phải hết sức lưu ý khi sử dụng những bộ đồ, phụ kiện này nếu không muốn vướng phải những tình huống không đáng có.

Ảnh minh họa: VnExpress

Các bạn thân mến, “nắng tháng tám, rám trái bưởi”. Không bừng bừng thiêu đốt như nắng hè, nhưng nắng mùa thu kèm theo cái hanh hao với nhiều tia cực tím nên bỏng rát, dễ gây tổn thương làn da. Chẳng thế mà ra đường vào trưa chiều, mọi người vẫn phải mũ áo kín bưng. Lái xe ô tô dù có điều hòa, nhưng cũng không chịu được cái nắng lóa hắt thẳng vào mặt.

Thời trang chống nắng thì vô cùng phong phú. Chị em đi xe máy có vô số lựa chọn: nào thì bộ đồ kín bưng từ đầu đến gót chân, rồi phụ kiện rời, mũ áo, váy quây, găng tay, kính mát.

Đối với người đi xe ô tô, anh em thì đơn giản thôi: một chiếc kính râm, mũ lưỡi trai hoặc khoác thêm cái áo dài tay là đủ. Trong khi, chị em vì lo lắng cho sức khỏe và độ sáng của nước da, nên nhiều khi cũng áo mũ kín bưng. Có người còn đội thêm chiếc mũ rộng vành như ngoài bãi biển.

Mát thì có mát, đẹp thì có đẹp, nhưng đổi lại, cũng nảy sinh khá nhiều bất cập và rủi ro. Người đi xe gắn máy ở ta vốn rất hiếm khi quan sát qua gương mà toàn vươn cổ và ngoái đầu, lại thêm che chắn quá kỹ, tầm nhìn phía trước còn hạn chế chứ nói gì hai bên. Lái xe cùng đường với những “ninja này, bạn nên chuẩn bị tinh thần cho các tình huống bị tạt đầu bất ngờ, chuyển hướng không báo trước, và chủ động giữ khoảng cách an toàn. Đã có những trường hợp áo chống nắng vướng vào tay lái hoặc cuốn vào bánh xe, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Giữ khoảng cách an toàn, chậm lại khi gần đến nút giao, cảnh báo bằng còi nếu phát hiện người đi xe máy phía trước đang có ý định chuyển hướng, sẽ giúp bạn giảm bớt nguy cơ va chạm.

Còn đối với việc chống nắng trên ô tô, những vành mũ quá rộng có thể che khuất tầm nhìn qua gương hậu. Áo chống nắng lùng thùng hoặc loại trùm kín bàn tay sẽ làm giảm sự linh động của đôi tay, gây vướng khi thao tác vô lăng, cần số. Bạn chỉ nên chọn một chiếc áo vừa vặn, che đến cổ tay. Nếu sợ da tay bị cháy sạm, bạn có thể mang găng tay có ma sát tốt, nhưng nhớ là loại hở nửa ngón, để không ảnh hưởng đến độ chính xác của quá trình lái xe.

Che chắn để bảo vệ sức khỏe và nhan sắc là quan trọng, nhưng đừng che kỹ quá tới mức chắn cả tầm nhìn. Vì trên cả quan trọng, an toàn luôn là điều hệ trọng!

---

Mời các bạn nghe lại nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 24/8 tại đây:


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

// //