Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cháu bé bị ghim đinh vào đầu cần được chăm sóc tâm lý như thế nào?

Phóng viên - 23/01/2022 | 20:10 (GTM + 7)

Theo chuyên gia tâm lý, cháu bé cần được chăm sóc tâm lý, hưởng tình thương từ chính gia đình mình, đặc biệt là từ người mẹ.

Ảnh chụp X-quang của cháu bé bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị người tình của mẹ bạo hành, đóng 9 chiếc đinh vào đầu khiến nhiều người phẫn nộ. Theo PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia HN), việc ghim đinh vào đầu cháu bé phần nào sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cháu bé sau này. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới nguy cơ như loạn thần.

Về phương án giảm nhẹ những di chứng, tác động tới tâm lý của cháu bé, theo PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương: Trong chuyện này vai trò của gia đình, người thân, đặc biệt là mẹ của cháu bé rất quan trọng. Sau khi cháu bé bình phục, những cử chỉ vuốt ve, yêu thương, thân mật đến từ gia đình là điều cần thiết đối với cháu bé.

“Và sự chăm sóc về mặt tâm lý như những hành động tích cực xuất phát từ người mẹ, người thân cần diễn ra nhiều lần, thường xuyên thì mới có thể làm giảm thiểu những vấn đề sau này cho cháu bé, tuy nhiên ở đây chỉ là giảm thiểu” – PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương nhấn mạnh

Bên cạnh đó, vai trò của người bố đẻ của cháu bé trong câu chuyện này cũng rất quan trọng. Tình thương, hành động yêu chiều không chỉ đến riêng từ phía người mẹ mà còn phải đến từ cả người bố. Tuy nhiên, một lần nữa PGS.TS, chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương nhấn mạnh, việc chăm sóc tâm lý này chỉ góp phần giảm thiểu những di chứng để lại.

Cũng liên quan đến vụ việc này, đầu giờ chiều 20/1, BS Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho hay, tình trạng của cháu bé Đ.N.A. vẫn rất nặng, đang phải thở máy.

"Cháu bé đang được các y bác sĩ nỗ lực điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi", BS Hương cho hay.

Theo người nhà của bé Đ.N.A., phía bệnh viện có thông tin cho gia đình là dị vật trong đầu cháu bé đã gây hiện tượng viêm mủ. Các bác sĩ đang tích cực điều trị, nếu tình trạng bé A. diễn biến tốt hơn sẽ hội chẩn để mổ lấy dị vật ra cho bé.

"Hy vọng rằng cháu đã nhiều lần vượt qua các trận thập tử nhất sinh thì lần này may mắn sẽ đến. Tuy nhiên tình trạng của bé đang rất nặng. Gia đình chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất", người nhà bé A. chia sẻ.

Trước đó, trao đổi với dư luận, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Thạch Thất xác nhận, thời điểm vừa đến bệnh viện, vết thương trên đầu cháu A. đã liền da. Chỉ khi chụp X-quang mới phát hiện được có dị vật cản quang trong sọ và vùng não./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //