Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chất lượng đào tạo đại học từ xa: 'Soi' kỹ những tiêu chuẩn đặc thù

Phóng viên - 02/11/2020 | 21:08 (GTM + 7)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học từ xa. Vậy thực tế việc đánh giá chất lượng loại hình đào tạo này dựa trên những tiêu chí nào; mục tiêu của việc đánh giá chất lượng là gì?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV VOVGT có cuộc trao đồi với ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo về vấn đề  chất lương đào tạo từ xa

PV: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư về việc đánh giá chất lượng đào tạo đại học từ xa, xin ông cho biết những tiêu chí đưa ra để đánh giá chất lượng đào tạo đại học từ xa là gì?

Ông Lê Mỹ Phong: Đối với đào tạo từ xa là hoạt động đào tạo đặc thù, do đó, Bộ trưởng ban hành Thông tư này để có chương trình đào tạo từ xa để căn cứ vào đó đánh giá chuẩn xác hơn chất lượng của chương trình đào tạo từ xa. So với bộ tiêu chuẩn đã ban hành từ năm 2016, bộ tiêu chuẩn này có một số điểm đặc thù hơn.

Ví dụ như bộ tiêu chuẩn này thì một số tiêu chuẩn được đánh giá chú trọng hơn. Ví dụ như là đánh giá rất kỹ về mục tiêu chuẩn đầu ra, đánh giá về việc hoạt động kiểm tra kết quả học tập của người học; đánh giá về đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng.

Đặc biệt những tiêu chí đánh giá rất kỹ về cơ sở hạ tầng trang thiết bị học liệu. Đấy là những cái mang tính đặc thù của những chương trình đào tạo từ xa.

PV: Ông có thể nói rõ hơn mục tiêu đặt ra của việc đánh giá chất lượng đào tạo đại học từ xa lần này là gì?

Ông Lê Mỹ Phong: Có 3 nhóm mục tiêu. Thứ nhất là cơ sở giáo dục đại học thì có thể sử dụng để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo từ xa, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và giải trình các cơ quan chức năng, với xã hội thực trạng chất lượng đào tạo của chương trình của mình.

Cái thứ hai là để cho các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng để đánh giá và công nhận hay không công nhận một chương trình đào tạo từ xa đạt chất lượng hay không.

Đặc biệt, bộ tiêu chuẩn này giúp cho các tổ chức, cá nhân khác có thể nhận định, tham gia phản biện đối với chương trình đào tạo từ xa mà họ quan tâm đến.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //