Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chàng kỹ sư xây dựng cầm cố 10 cuốn sổ đỏ đi... bán cá

Phóng viên - 07/08/2019 | 9:17 (GTM + 7)

Làm trái ngành, trái nghề, lại đi lên từ hai bàn tay trắng, có giai đoạn phải vay mượn, cầm cố gần 10 cuốn “sổ đỏ” để nuôi công ty, doanh nhân Nguyễn Bá Toàn được cho là một hình mẫu khởi nghiệp trong lĩnh vực đặc sản nông nghiệp.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Doanh nhân Nguyễn Bá Toàn

Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải khoa xây dựng công trình, sau 6 năm lăn lộn với nghề, năm 2011, anh Nguyễn Bá Toàn đã quyết định bỏ ngang công việc đang làm để chuyển sang kinh doanh, lĩnh vực mà anh chưa có bất cứ chút kiến thức nào ngoài sự đam mê.

Chia sẻ về cơ duyên lựa chọn cá kho làng Vũ Đại, anh Toàn cho biết trong một lần đi công tác Hà Nam, anh được người dân nơi đây tiếp đãi món cá kho đặc sản. Món cá kho riềng, chanh ớt cùng nhiều gia vị cổ truyền được chế biến cầu kỳ rất đậm đà, thơm ngon. Cá được cắt khúc, kho nhừ cả xương nhưng không hề vỡ vụn mà khô, chắc và vẫn giữ được vị ngọt đặc trưng. Cả những miếng riềng, gừng cũng mềm tan trong miệng. Quá ấn tượng bởi hương vị và sự cầu kỳ trong cách chế biến của món ăn dân dã này, từ đó, anh nảy sinh ra ý tưởng đưa đặc sản cá kho làng Vũ Đại trở thành một mặt hàng kinh doanh, để nhiều người có cơ hội được thưởng thức.

Anh Toàn cho biết:

“Một lần đi công tác về làng Vũ Đại thì được người dân ở đó họ chiêu đãi cái món cá kho đặc sản. Khi ăn thì thực quá là ấn tượng vì chưa bao giờ ăn một món cá kho nào mà lại như vậy cả. Thịt cá rất chắc mà xương lại nhừ và điều đặc biệt nhất là không có vị tanh gì cả. Trong khi cá của mình kho thì điểm không thể tránh được là cá rất tanh. Chính vì vậy món này đã gây được ấn tượng cho tôi rất mạnh và tôi đã nghĩ cần phải cho nhiều người được thưởng thức món ăn này”.

Thương hiệu cá kho Bá Kiến của công ty DASAVINA

Sẵn có máu kinh doanh, trở về Hà Nội, cả đêm đó anh Toàn không ngủ, lên mạng tìm kiếm thông tin về cá kho và các kênh bán hàng. Ngay sau đó, anh quyết định nghỉ việc để đi buôn cá trên chợ online.

Cũng giống như nhiều bạn trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp, anh gặp không ít khó khăn. Không được học hành bài bản về kinh doanh, anh tự mày mò bắt chước cách làm của những người đi trước,  nhờ người bạn thiết kế gấp cho một trang web bán hàng rồi liên hệ với các quán ăn, nhà hàng ở Hà Nội. Anh rong ruổi khắp các ngã tư, các khu dân cư, chung cư, gõ cửa từng nhà dân để phát tờ rơi.

Trong 1 tháng đầu tiên, anh chỉ có đúng một người khách. Biết mình đi sai cách, anh quyết định đi học thêm về marketing, quản trị để theo đuổi nghiệp kinh doanh. Thế nhưng, cũng phải mất đến 2 năm, công ty của anh mới bắt đầu có lãi sau khi tìm ra được hướng đi đúng đắn: đó là quảng cáo sản phẩm qua ứng dụng quảng cáo trực tuyến của Google (Google Ads).

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn này, doanh nhân trẻ Nguyễn Bá Toàn vẫn rưng rưng xúc động bởi nếu không có gia đình và bà con hàng xóm hỗ trợ có lẽ công ty của anh không thể có được thành công như hôm nay. Để có được số vốn khởi nghiệp và duy trì trong suốt những ngày không lợi nhuận, anh đã phải thế chấp ngân hàng 10 cuốn sổ đỏ của gia đình và bà con làng xóm.

“Lần đầu tiên chỉ có nhà mình thôi, khoảng 5 chục triệu thôi. Với vốn đầu tư ban đầu khoảng 100 triệu, trong đó vay ngân hàng khoảng 50 triệu. Sau đó khoảng vài tháng lại hết tiền, thế là lại phải gọi điện để nhờ bố mẹ mượn hộ cái sổ khác của bà con hàng xóm, họ hàng, thế cứ vay dần dần tổng cộng chục cái sổ. Tức là sau khoảng 2 năm số tiền vài trăm triệu bay hết, chả còn một xu nào cả. Thực ra những lúc chán nản như thế là mình cũng rất lo lắng và ảnh hưởng tâm lý đấy, nhưng bảo là suy sụp hay từ bỏ thì mình chưa bao giờ. Cũng nghĩ là có niềm tin là sẽ thành công”.

Đầu năm 2013, Nguyễn Bá Toàn thành lập công ty TNHH Thương mại Đặc sản Việt Nam (viết tắt DASAVINA) để tiện cho việc giao dịch và phát triển lâu dài. Đến nay, công ty của anh có 3 cơ sở chế biến ở Hà Nam với sự tham gia của 16 nghệ nhân giỏi nhất làng Vũ Đại để chế biến và làm nên những niêu cá có chất lượng đồng đều và hương vị hấp dẫn.

Bí quyết thành công của món cá kho làng Vũ Đại hay chính là việc xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất một niêu cá theo đúng công thức cổ truyền.

Theo anh Toàn, bí quyết thành công của món cá kho làng Vũ Đại hay còn có tên gọi là cá kho Bá Kiến của công ty anh chính là việc xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất một niêu cá theo đúng công thức cổ truyền. Cá được kho phải là cá trắm đen, loại cá cao cấp nhất của nước ngọt, cùng với hàng chục loại gia vị đặc trưng và phải được kho bằng niêu đất.

Điều đặc biệt ở món cá kho này chính là ở nước kho cá và thời gian kho. Phải là nước cốt của cua đồng giã nhuyễn và nước cốt chanh, giúp cá mềm và bớt tanh. Thời gian kho cá tối thiểu là 16 tiếng liên tục thì xương cá mới nhừ, thịt cá chắc và đậm đà mùi vị. Trong khi kho, phải đảm bảo nước phải châm liên tục, không được để cạn nước, đặc biệt phải dùng nước sôi để cá không bị tanh.

“Công ty xây dựng được một cái quy trình, tức là mỗi loại niêu theo trọng lượng này thì sẽ có các loại gia vị bao nhiêu theo đúng một công thức, đấy cũng là một quy trình quản lý của công ty để đảm bảo kho hàng trăm niêu thì cũng như một niêu mà kho hàng nghìn niêu thì cũng như một niêu, không có gì khác biệt cả. Đó cũng là một cái bí quyết để xây dựng được thương hiệu, uy tín của công ty”.

Bên cạnh món cá kho là đặc sản của làng Vũ Đại, Nguyễn Bá Toàn còn tập trung kinh doanh những món ăn đặc sản khác, mang lại giá trị kinh tế của các vùng miền trên đất nước như đặc sản chả mực Hạ Long, mực khô Cô Tô, Mực một nắng Cửa Lò – Nghệ An, bánh gai Ninh Giang – Hải Dương, Yến Sào Khánh Hòa…

Với những nỗ lực không mệt mỏi cùng cái tâm, nhiệt huyết với đặc sản quê hương, sản phẩm thương hiệu DASAVINA tiếp cận ngày một nhiều khách hàng hơn. Sản lượng của công ty liên tục tăng theo cấp số nhân từng năm một. Thương hiệu DASAVINA được chứng nhận nhiều sản phẩm đạt giải vàng Món ngon tinh hoa ẩm thực Việt. Trong năm 2014, thương hiệu Dasavina được lọt vào top 20 thương hiệu thực phẩm nổi tiếng nhất Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn.

Hi vọng với năng lực và nhiệt huyết của một người trẻ yêu truyền thống văn hóa Việt, Nguyễn Bá Toàn sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường mang những đặc sản đặc trưng của mỗi vùng miền khắp đất nước đến với tất cả khách hàng ở trong nước và vươn ra thế giới.

Tags:
Ý kiến của bạn
Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //