Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cắt tóc 0 đồng: Ấm lòng người nghèo

Phóng viên - 26/10/2020 | 20:38 (GTM + 7)

Đã hơn 4 tháng qua, xuất hiện nhiều điểm cắt tóc miễn phí cho người nghèo ở TP.HCM. Việc làm tuy nhỏ, nhưng phần nào giảm bớt gánh nặng về chi phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và nó đang trở thành một nét văn hoá của những ba

Ảnh minh họa

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Hơn 4 tháng qua, cứ vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 17 giờ, một nhóm bạn trẻ lại xuất hiện ở vỉa hè đường CN1 (trong Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú) để cắt tóc miễn phí cho người nghèo. Với sự nhiệt tình, chăm chú, tập trung, tỉ mỉ trong từng đường kéo, nên ai cũng có cảm giác như ở trong tiệm.

Theo anh Nguyễn Nhật Trường (trưởng nhóm), sau 2 đợt dịch Covid-19 vừa qua, thấy nhiều người dân trên địa bàn thành phố gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nên anh cùng nhóm bạn mong muốn góp 1 phần nhỏ công sức của mình trong việc cắt tóc miễn phí. Trung bình mỗi ngày, Nhóm phục vụ khoảng 30 - 40 khách. Đa số những người đến cắt tóc đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc những công nhân, xe ôm, học sinh, sinh viên và người bán vé số.

“Công nhân đến từ khu công nghiệp, những người xe ôm, những hoàn cảnh khó khăn, những người ta không có điều kiện. Trung bình mỗi ngày cắt khoảng 30 - 40 người", anh Trường cho biết.

Tại một điểm cắt tóc miễn phí khác trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), anh Vi Kim Ánh cùng nhóm của mình triển khai cắt từ thứ 2 đến chủ nhật. Những người đến đây cắt tóc chủ yếu học sinh, sinh viên, xe ôm…

Một điểm cắt tóc miễn phí nữa mà chắc nhiều người dân ở Tp. HCM biết đến, đó là vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh). Đi ngang qua đây, đều dễ nhận thấy là những chiếc ghế được bày ra phục vụ miễn phí người dân đến cắt tóc.

Nơi đây có gần 20 bạn trẻ thay phiên nhau trực cắt miễn phí từ sáng tới chiều. Có hôm, vừa sửa soạn dụng cụ, kéo điện, treo đèn xong thì trời đổ mưa. Thế là anh em đành hẹn khách hôm sau, dọn dẹp ra về. Bất kỳ ai đến đây đều được phục vụ, được tư vấn kiểu tóc cho phù hợp với gương mặt như khách hàng trong tiệm. 

Anh Nguyễn Minh Kha (quê Bến Tre) - một thành viên của nhóm cắt tóc miễn phí chia sẻ, anh tham gia cắt tóc ở đây từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày, thời gian còn lại thì anh chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Kha tâm niệm, mình giúp những người có hoàn cảnh khó khăn là cũng đã giúp họ giảm bớt được một phần chi phí nào đó trong cuộc sống.

“Giúp người ta thôi, đỡ 1 phần chi phí nào đó, như cắt tóc ở tiệm bình dân bây giờ cũng khoảng 40.000, là chỉ cắt và cạo thôi là 40.000 rồi. Mỗi tháng nhiều người lại cắt 2 lần thì cũng đỡ được chi phí", anh Kha nói.

Ngồi chờ để đến lượt cắt, anh Trần Văn Lân (ngụ quận Thủ Đức) – hành nghề xe ôm chia sẻ, từ khi có dịch bệnh đến nay, công việc khá bấp bênh do lượng khách giảm hẳn nên cuộc sống cũng khó khăn. Sở dĩ anh đến chỗ này cắt tóc vì không mất tiền, đỡ được một phần chi phí, lại cắt đẹp và vui vẻ:  “Cũng hay ghé đây hớt, nói chung là cũng ổn. Mấy anh em hớt ở đây rất đẹp và vui vẻ. Cũng muốn nhân rộng ra, hỗ trợ cho bà con.”.

Đối với người nghèo thì vài chục ngàn đồng cũng là lớn. Nhưng nhờ có các bạn trẻ mà những người khó khăn có cơ hội cắt tóc miễn phí. Đặc biệt, các bạn rất nhiệt tình khiến ai ra về cũng thấy vui vẻ và cảm kích.

Công việc của những nhóm bạn trẻ tuy nhỏ, nhưng đó là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ làm cho thành phố trở nên đẹp hơn, ấm áp tình người mà còn truyền đi thông điệp sống tích cực cho cộng đồng, nhất là với các bạn trẻ.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 26/10 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //