Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cẩn trọng khi mua hàng online

Phóng viên - 16/09/2020 | 5:40 (GTM + 7)

Mua hàng online là xu hướng được ưa chuộng hiện nay, đặc biệt vào giai đoạn trong và sau Covid-19. Tuy nhiên, lợi dụng loại hình này, nhiều đối tượng đã nghĩ ra các “chiêu trò” mới để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nhiều chiêu trò lừa đảo đang nhắm vào những người hay mua sắm trực tuyến. Ảnh minh họa

Đối thoại với phóng viên VOVGT về vấn đề này, ông Vũ Vinh Phú, nguyên Phó giám đốc Sở Thương mại, nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội chia sẻ:

PV: Xin ông đánh giá về tình hình triển khai việc mua sắm trực tuyến ở Hà Nội hiện nay?

Ông Vũ Vinh Phú: Có thể đánh giá về tình hình bán hàng trên mạng hiện nay là tốc độ phát triển rất nhanh, quy mô gần chục tỷ đô la/năm.

Người tiêu dùng hiện nay đi vào ma trận hàng hoá trên thị trường, nhất là hàng tiêu dùng. Và một số nhóm xu hướng chạy theo kiểu đám đông và ham lợi nhuận trước mắt. Người tiêu dùng phải hết sức cảnh giác đối với những trang bán hàng qua mạng.

Như thế rất khó quản lý, cả về thuế, chất lượng hàng hoá rồi những khiếu nại của khách hàng. Thậm chí có những trường hợp còn vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng.

Việc bán hàng trên mạng rất khuyến khích, nhưng phải được quản lý chặt chẽ, kể cả tên miền, trang chủ, các hình thức bán hàng.

Cần có sự phối hợp với các cơ quan như Cục quản lý cạnh tranh, Hội bảo vệ người tiêu dùng. Việc này cũng sẽ rất tốt đối với những trang mạng làm ăn tử tế có đường phát triển.  

PV: Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, theo ông, các cơ quan chức năng cũng như người dân cần lưu ý vấn đề gì? 

Ông Vũ Vinh Phú: Những tổ chức, cá nhân kinh doanh trên mạng mà vi phạm thì chúng ta phải chiếu theo các quy định như Luật Thương mại, Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại và vấn đề luật bảo vệ người tiêu dùng, luật chất lựợng hàng hoá để xử lý.

Thậm chí chúng ta có thể kiến nghị những biện pháp tăng nặng hơn nếu vi phạm nhiều lần và giá trị lớn. Các cơ quan quản lý phải chủ động bảo vệ người tiêu dùng, phải kiểm soát chặt chẽ đơn vị tổ chức thực hiện bán hàng, xử lý nghiêm.

Người tiêu dùng thì nên tìm đến những địa chỉ thường xuyên, tin cậy, được các cơ quan công nhận để mua. Trước khi mua phải đắn đo, cân nhắc cẩn thận, những gì mà lợi nhuận quá lớn là có vấn đề.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 15/9 tại đây:

 
Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //