Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần Thơ làm gì để giữ vững danh hiệu 'Thành phố ASEAN bền vững môi trường'?

Phóng viên - 04/10/2021 | 8:05 (GTM + 7)

Thành phố Cần Thơ vừa đón nhận tin vui khi được nhận Giải thưởng “thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5”.

Đây là giải thưởng có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh các thành phố tiêu biểu về chất lượng môi trường (không khí sạch, đất sạch và nước sạch) của các nước trong khu vực; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng và lãnh đạo các cấp của các quốc gia về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sông nước Cần Thơ nhìn từ Bến Ninh Kiều. Ảnh: Duy Khôi

Tại Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về môi trường lần thứ 32 - ASOEN 32 diễn ra bằng hình thức trực tuyến từ ngày 15 đến 17/9 vừa qua, danh sách Đề cử Giải thưởng các thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5 và Chứng chỉ các thành phố ASEAN tiềm năng bền vững môi trường lần thứ 4 - năm 2021 đã được thông qua dựa theo khuyến nghị của Nhóm công tác ASEAN về các thành phố bền vững môi trường.

Với kết quả này, TP Cần Thơ đã vinh dự nhận Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5. Lễ trao giải sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 16 tại Indonesia, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2021.

Hơn ai hết, đây thật sự là một tin vui, một niềm tự hào lớn với người dân Cần Thơ. Anh Phan Thanh Sơn – một bác tài đã có gần 10 năm sinh sống, làm việc tại thành phố này hào hứng chia sẻ: 'Nói chung, mình cảm nhận rất là vui, vinh dự. Với lại được môi trường xanh, sạch, đẹp cũng nhờ các cấp lãnh đạo, chính quyền vận động, tuyên truyền các nhà máy không xả thải ra môi trường để làm cho môi trường trong xanh, sạch, đẹp hơn. Mình phải bảo vệ danh hiệu này mãi mãi để các thế hệ sau cố gắng, càng cố gắng hơn để môi trường đang sống hiện tại ở đây trong xanh, sạch đẹp hơn'.

Còn với chị Võ Nguyễn Minh Thùy - Tư vấn viên dự án Litter Trap (CLEARRIVERS) tại Cần Thơ, với vai trò là một người trẻ hoạt động tích cực trong các dự án về môi trường, chị cũng rất tự hào khi thành phố đón nhận danh hiệu này. Tuy nhiên chị lại không quá bất ngờ vì biết rằng đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị đầy nỗ lực: 'Qua một số hoạt động mà em tham gia thì em thấy được sự đầu tư của thành phố dành cho môi trường khi hợp tác với các chuyên gia đến từ các trường đại học để nghiên cứu dài hạn và đưa ra các giải pháp phù hợp cho thành phố.

Ở các dự án môi trường mà em tổ chức hay tham gia thì tụi em cũng thường nhận được sự hỗ trợ của thành phố hay các tổ chức đoàn thể để tụi em có thể thực hiện các dự án một cách tốt nhất. Ngoài ra em cũng thấy thành phố luôn tạo mọi điều kiện cho các dự án tổ chức ngoài nước có thể đến và thực hiện ở Cần Thơ. Em nghĩ Cần Thơ hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này'.

Những năm qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đến vấn đề bảo vệ môi trường trong nhiệm vụ phát triển kinh tế bền vững. Từ cá nhân đến các hội nhóm, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện nhiều mô hình, giải pháp thiết thực để đạt được mục tiêu chung là xây dựng một đô thị sông nước đáng sống, là động lực phát triển của vùng Tây Nam Bộ. Trong đó có thể kể đến việc xây dựng nhà máy xử lý rác đạt tiêu chuẩn môi trường; các mô hình: “Phường sạch rác”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, nỗ lực tìm giải pháp để quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch, bảo vệ nguồn tài nguyên nước...

Trả lời cho câu hỏi làm gì để giữ vững danh hiệu “Thành phố ASEAN bền vững môi trường”, chị Võ Nguyễn Minh Thùy cho rằng: 'Để giữ vững được danh hiệu này cần sự tham gia của tất cả mọi người, em nghĩ mọi người đều có thể tham gia bằng những hành động nhỏ nhất như việc mình giữ vệ sinh khu vực xung quanh nhà của mình cũng. đây cũng là cách để góp phần giữ môi trường cho toàn thành phố; hoặc tham gia đóng góp các sáng kiến mà mình nghĩ là thiết thực đến các ba,n ngành để họ có thể cân nhắc và thực hiện; đặc biệt là có thể tham gia các dự án để có thể phát triển các dự án đó. 

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay, Cần Thơ là thành phố thứ 5 của Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng này, trước đó là thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, 2008), thành phố Đà Nẵng (2011), thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế, 2014) và thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng, 2017).

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //