Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cẩn thận mất tiền oan khi đầu tư vào Forex

Phóng viên - 12/03/2021 | 6:09 (GTM + 7)

Thời gian gần đây xuất hiện một số hội, nhóm liên tục vận động người dân tham gia bỏ tiền đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối Forex thông qua các sàn giao dịch điện tử với lời hứa hưởng lãi cao, có hoa hồng, dù Forex chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 Mua bán các cặp ngoại tệ là một trong những phương thức đầu tư của các sàn Forex tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.
Mua bán các cặp ngoại tệ là một trong những phương thức đầu tư của các sàn Forex tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Điều này khiến các nhà đầu tư Forex tại Việt  Nam đang phải đối mặt với nhiều rủi ro. Đối thoại với phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này, Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc công ty luật Phạm Danh chia sẻ:

PV: Việc các cá nhân hoạt động kinh doanh ngoại hối Forex có vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam hay không?

Luật sư Phạm Thành Tài: Căn cứ theo Khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013, thì tại Việt Nam chỉ các đối tượng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác mà được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản thì mới được kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối trong nước và nước ngoài.

Vì vậy thì các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại hối nói chung khi mà chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản thì đều là hành vi pháp luật.

PV: Vậy các cá nhân đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối tại Việt Nam qua các sàn giao dịch điện tử sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào, thưa luật sư?

Luật sư Phạm Thành Tài: Căn cứ Điều 23 Nghị định 88/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thì với các hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức mà không được phép với mức ngoại tệ mua bán sẽ bị xử phạt cảnh cáo, hoặc có thể bị phạt tiền từ 10 triệu  đồng đến 100 triệu đồng tùy vào mức giá trị ngoại tệ.

Ngoài ra còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu ngoại tệ hoặc là đồng Việt Nam.

Tại Việt Nam thì chưa có bất cứ cơ quan Nhà nước nào mà thực hiện nhiệm vụ quản lý các sàn Forex, cũng như chưa có quy định pháp luật về việc quản lý hoạt động của các sàn Forex hoạt động tại Việt Nam. Do đó nhà đầu tư sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo hộ nếu như có tranh chấp hoặc là xung đột xảy ra.

Có thể người tham gia sẽ đứng trước nguy cơ bị lừa đảo hoặc có khả năng thua lỗ. Vì vậy, khuyến cáo người dân cần phải hết sức thận trọng để tránh rủi ro cho mình.

PV: Xin cảm ơn luật sư!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //