Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần dừng ngay hành động đi giày cao gót khi lái xe

Phóng viên - 21/11/2019 | 14:22 (GTM + 7)

Việc đi giày cao gót khi lái ôtô tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và người lái rất khó xử lý cũng như dễ bị nhầm chân ga, chân phanh khi gặp tình huống khẩn cấp. Đây là thói quen xấu, là nguyên nhân chính gây nên nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Video: Nữ tài xế thoát khỏi ô tô đang bốc cháy

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn sáng ngày 20/11 giữa xe Mercedes GLC và 1 xe đạp cùng 3 xe máy khác vào gầm ô tô rồi bốc cháy dữ dội. Mà nguyên nhân chính là do nữ tài xế Mercedes đi giày cao gót, đạp nhầm chân ga khiến chiếc xế hộp của mình đâm hàng loạt xe máy, xe đạp làm 1 người chết. 

Mặc dù trên thế giới chưa có luật pháp cụ thể nào về việc cấm đi giày cao gót khi lái xe, song phần lớn phụ nữ đều không nhận thức được sự nguy hiểm của việc đi giày cao gót, gót chân sẽ cản trở việc lái xe đúng cách, cũng có thể dẫn đến những tai nạn không đáng có đặc biệt là khi đạp nhầm ga thay vì phanh.

Theo ANTĐ, phân tích về vấn đề này, Thạc sỹ Vũ Xuân Đạt – Trường ĐH Giao thông Vận tải cho rằng, một số chị em khi lái xe ô tô đã đi giày cao gót. Điều này sẽ khiến họ gặp khó khăn khi điều khiển chân ga, chân phanh, thậm chí luống cuống đạp nhầm từ chân phanh sang chân ga, đặc biệt là trong những tình huống cấp bách nguy hiểm, khi di chuyển trên các tuyến đường có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc.

Bên cạnh đó, nhiều chị em khi lái xe mặc trang phục bó sát, rườm rà, không chỉ khiến họ không thoải mái khi ngồi lái xe mà còn có thể điều khiển chân phanh, chân ga thiếu linh hoạt. Không những vậy, khi lái xe, không ít chị em còn bị mất tập trung, thường tranh thủ trang điểm, ăn uống, soi gương trên xe, thậm chí sử dụng điện thoại nhắn tin, lên mạng xã hội…Đây là thói quen xấu, là nguyên nhân chính gây nên nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Lỡ bàn đạp hoặc đạp nhầm/ cản trở khi sử dụng bàn đạp 

Giày cao gót thường không có độ bám/độ trụ tốt cho chân, rất dễ khiến lái xe không có tư thế thoải mái nhất khi lái xe. Việc đi giày cao gót, còn tạo một khoảng trống giữa bàn chân với bàn đạp – khoảng trống này sẽ khiến lái xe nhấn trượt phanh hoặc vô ý đạp nhầm vào bàn đạp ga.

Hay thậm chí, một số đôi giày cao gót có thể khiến lái xe bị mắc kẹt vào thảm trải sàn, mắc kẹt giữa bàn đạp, khiến người lái giảm khả năng phản ứng của chân trong tình huống khẩn cấp.

Mất cảm giác lực tác động vào bàn đạp

Tại các trung tâm huấn luyện lái xe, các thầy dạy lái luôn yêu cầu học viên phải mang giày bệt hoặc giày thể thao khi dạy thực hành. Bởi lẽ, kết cấu của giày cao gót giúp nâng cao chân hơn bình thường, nên làm người lái khó khăn trong việc cảm nhận lực tác động lên bàn đạp phanh/ga. 

Nói không với giày cao gót

Dẫu biết phụ nữ đam mê thời trang thường diện những bộ đồ điệu đà cùng chiếc giày cao gót để tôn vóc dáng của mình. Nhưng việc đi giày cao gót để lái ô tô lại là một thảm họa vì có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mặt tiếp xúc nhỏ, hẹp khiến chân dễ trượt khỏi bàn đạp. Hậu quả sẽ thật khó lường nếu đó là một tình huống phanh khẩn cấp.

Do vậy, hãy tập thói quen không nên sử dụng giày cao gót khi lái xe. Nếu phải đi giày cao gót, hãy mang một đôi giày đế mỏng bằng phẳng để trong xe. Khi lái xe, hãy mang đôi giày đế mỏng, phẳng và chuyển sang giày cao gót khi đã đi đến nơi.

Ngoài ra, khi lái xe các chị em nên đi chậm, bình tĩnh để làm quen và cảm nhận chân côn/ga/phanh. Không thốc ga khi cầm lái vì có thể không làm chủ được sức mạnh của xe khi tăng tốc gây ra việc mất kiểm soát. 

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác, chị em cần tập trung vào việc quan sát tình hình giao thông trước mắt và hai bên hông xe. Nếu cần làm việc riêng thì nên dừng xe sát lề đường, về số và kéo phanh tay.


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

// //