Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp đồng loạt phục hồi nhờ nỗi lo dịch bệnh dịu đi

Phóng viên - 22/12/2021 | 10:50 (GTM + 7)

Sắc xanh quay trở lại với nhóm nguyên liệu công nghiệp. Hai mặt hàng cà phê đồng loạt phục hồi với giá Arabica tăng 1.9% lên 228.3 cents/pound, còn giá Robusta nhích nhẹ 0.4% lên 2317 USD/tấn.

Nguyên liệu công nghiệp

Tâm lý các nhà đầu tư được cải thiện nhờ những tin tức tích cực liên quan đến diễn biến dịch. Lo sợ về việc nước Anh đóng cửa trong dịp cuối năm nay sẽ không diễn ra. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ không áp dụng các biện pháp phong tỏa và Tổng thống Biden cũng cho biết những người dân có thể an toàn đi chơi vào các ngày lễ nếu tiêm mũi thứ ba.

Triển vọng tiêu thụ cà phê được cải thiện hơn đã thúc đẩy lực mua phục hồi trên cả hai Sở. Tuy nhiên, mức lạm phát cao ở Brazil và sự suy yếu của đồng Real vẫn đang là một yếu tố kìm hãm đà tăng của thị trường cà phê, bởi nông dân sẽ đẩy mạnh bán hàng vì tin tưởng vào sự ổn định của đồng USD.

Giá bông cũng hồi phục 1.6% lên 107.3 cents/pound. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sản lượng sơ vải bông ở Brazil dự kiến đạt 2.74 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, tăng nhẹ so với mức 2.33 triệu tấn trước đó. Tuy nhiên, xuất khẩu bông dự kiến sẽ giảm nhẹ còn 1.85 triệu tấn, thấp hơn gần 600,000 tấn trong niên vụ trước đó. Tiêu thụ nội địa tăng nhẹ lên mức 697,000 tấn. 

Giá đường tăng trung bình 0.8% trong phiên hôm qua, với hợp đồng đường 11 tháng 3/2022 đóng cửa ở mức 18.74 cents/pound, hợp đồng đường trắng cùng kỳ hạn cũng đóng cửa tăng nhẹ lên 492 USD/tấn. Lực mua được cải thiện nhờ tâm lý tích cực trên thị trường tài chính nói chung và sự tăng giá trở lại của các sản phẩm dầu thô.

Tuy nhiên, so với các mặt hàng khác, sự hồi phục của thị trường đường trong phiên hôm qua không quá đáng kể và giá khó có thể khôi phục lại xu thế tăng.

Nông sản

Kết thúc phiên giao dich 21/12, hầu hết các mặt hàng ngũ cốc và hạt lấy dầu trên Sở Chicago đều tăng mạnh. Tác động tích cực từ mức tăng của giá dầu thô, sau khi tổng thống Joe Biden tuyên bố không có kế hoạch đóng cửa bất chấp sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron, kết hợp với thời tiết bất lợi ở các khu vực Nam Mỹ và đồng bằng phía nam Hoa Kỳ, là các yếu tố chính thúc đẩy giá trong phiên hôm qua.

Đậu tương tiếp tục có phiên tăng thứ 6 liên tiếp với mức tăng 1.22%, lên mức 1308.00 cents/giạ. Thời tiết thiếu mưa ở các vùng gieo trồng phía nam Brazil, kéo dài qua Paraguay xuống phía bắc Argentina, do ảnh hưởng từ hiện tượng La Nina, đang ảnh hưởng lớn đến mùa vụ tại đây.

Bang Parana của Brazil đã hạ dự báo sản lượng đậu tương từ 61 xuống 57 triệu tấn. Bên cạnh đấy, Tiến sĩ Cordonnier – một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh việc nông nghiệp – cũng đã hạ dự báo sản lượng đậu tương của Brazil đi 2 triệu tấn, của Argentina và Paraguay mỗi nước 1 triệu tấn, cũng góp phần hỗ trợ mạnh cho giá đậu tương trong phiên hôm qua và đẩy giá vượt được mức kháng cự tâm lý 1300.

Đà tăng nội tại của khô đậu, kết hợp với diễn biến tích cực của đậu tương, đã giúp mặt hàng này tăng mạnh đến hơn 2%, lên mức 394.0 USD/tấn Mỹ, cao nhất trong vòng nửa năm trở lại đây. Trong khi đó, ảnh hưởng từ mức tăng lên đến 3.6% của giá dầu thô, giá dầu đậu tương cũng tăng gần 2% lên mức 53.90 cents/pound.

Lúa mì là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất nhóm nông sản trong phiên hôm qua, với hơn 3% của lúa mì Kansas và gần 3% của lúa mì Chicago. Đây cũng đã là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của các mặt hàng này, giúp giá thoát được xu hướng “bearish” mạnh trước đó.

Thời tiết khô và nhiệt độ cao ở đồng bằng miền nam của Mỹ khiến cho tuyết không xuất hiện, làm tăng rủi ro thiệt hại đến lúa mì vụ đông nếu xuất hiện băng giá, kết hợp với thông tin về các đơn hàng của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, đã giúp giá lúa mì bật tăng mạnh trong phiên tối.

Đà tăng của lúa mì kết hợp với diễn biến tích cực chung của toàn bộ nhóm nông sản cũng giúp giá ngô tiến sát lên vùng kháng cự tâm lý 600 cents.

Tiến sĩ Cordonnier hạ dự báo sản lượng ngô đi 1 triệu tấn, về mức 115 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức 118 triệu tấn mà Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa ra trong báo cáo Cung – cầu tháng 12, cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của giá ngô.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //