Nguyên liệu công nghiệp
Giá cà phê đều đang ở mức cao nhất chưa từng thấy trong vòng nhiều năm nên không thể tránh khỏi áp lực chốt lời. Bên cạnh đó, hôm qua là ngày chốt vị thế ở trên cả hai Sở, và hiện các quỹ đang nắm số lượng vị thế mua áp đảo so với số lượng vị thế bán nên áp lực thanh khoản khiến cho các quỹ phải tiến hành tất toán một phần.
Xuất khẩu cà phê tháng 10 của Costa Rica giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái do các chương trình cải tạo cây của nước này đã làm giảm sản lượng cây trồng. Có thể thấy, số liệu xuất khẩu của các nước sản xuất cà phê trong tháng 10 đều giảm mạnh, phản ánh tình hình nguồn cung thiếu lạc quan của thế giới. Vì thế, giá cà phê đã được “hậu thuẫn” tốt và không giảm mạnh dù đang ở trên mức giá rất khó mua.
Giá bông cũng giảm 2% còn 117 cents/pound do áp lực chốt lời mạnh ở vùng 120 cents/pound. Trong số các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp, hiện thị trường bông đang có dấu hiệu bị đầu cơ nhiều nhất khi mà tỉ lệ số lượng vị thế mua so với bán của các quỹ hiện đang ở mức 80:1. Vì vậy, để tránh rủi ro khi thị trường điều chỉnh sau đợt tăng mạnh, rất nhiều nhà đầu tư, và cả các quỹ cũng tiến hành chốt lời một phần trong phiên hôm qua. Thị trường bông cũng cần một đợt “điều chỉnh giảm” để đà tăng của giá được bền vững hơn.
Hai mặt hàng đường diễn biến trái chiều với giá đường 11 tăng 0.9% lên 19.5 cents/pound, trong khi giá đường trắng giảm 0.4% còn 509 USD/tấn. Trong một ngày mà thị trường không có nhiều tin tức mới, giá đường cũng không biến động quá nhiều, nên mức thay đổi của phiên hôm qua chỉ phản ánh việc thị trường đang có phần “chững lại” để chờ đợi một chất xúc tác mới.
Năng lượng
Giá dầu kết thúc trái chiều ngày hôm qua, với WTI giảm nhẹ 0.17% xuống 83.91 USD/thùng, giá Brent tăng không đáng kể 0.01% lên 84.72 USD/thùng.
Dầu thô gặp áp lực trong một phiên giao dịch biến động, khi thị trường chờ đợi cuộc họp quan trọng của OPEC+ ngày mai. Phần lớn thị trường kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục giữ nguyên chính sách tăng sản lượng ở mức 400,000 thùng/ngày mỗi tháng, khi ngày càng nhiều các thành viên lên tiếng bảo vệ quyết định này: Tính đến nay, đã có 6 trên 10 thành viên trong thoả thuận là Kuwait, Angola, Algeria, Nigeria, Iraq, Saudi Arabia công khai ủng hộ đường lối thận trọng. Trong số đó Angola, Nigeria và Kuwait là các thành viên có sản lượng liên tục sụt giảm dưới mức hạn ngạch được cấp, với công suất thực tế liên tục suy giảm do thiếu đầu tư. Thực tế nhóm sẽ gặp áp lực đảm bảo sản xuất nếu mức hạn ngạch nâng lên cao: Theo ước tính của Reuters, trong tháng trước, 10 thành viên chính sản xuất ít hơn gần 50,000 thùng/ngày so với mức được cho phép, khi các thành viên có năng lực sản xuất cao không được sản xuất bù vào hạn ngạch của các nước khác. Tuy nhiên, vẫn có khả năng OPEC+ sẽ phải điều chỉnh quyết định do sức ép ngoại giao từ các đối tác.
Các sản phẩm định giá bằng đồng bạc xanh như nhóm năng lượng cũng gặp áp lực trước đà tăng của USD, khi thị trường kỳ vọng bên cạnh việc cắt giảm gói mua tài sản, FED sẽ tiến hành tăng lãi suất trong năm 2022.
Giá khí tự nhiên tăng mạnh 6.86% lên 5.542 USD/MMBTu nhờ lực bắt đáy, sau khi đã giảm gần 16% trong 3 phiên trước. Hiện tại tồn kho của Mỹ vẫn đang thấp hơn gần 3% so với trung bình 5 năm.