Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bộ Y tế lập đoàn giám sát dịch đậu mùa khỉ tại TP.HCM

Phan Nhơn - 07/10/2022 | 9:20 (GTM + 7)

Các cảng hàng không, cửa khẩu là nơi có lưu lượng người qua lại đông nên là điểm rất nhạy cảm để các dịch bệnh xâm nhập. Để ngăn chặn dịch đậu mùa khỉ phải tăng cường hệ thống giám sát phát hiện tránh dịch lây lan ra cộng đồng.

Đoàn công tác giám sát đậu mua khỉ

Đoàn công tác giám sát đậu mua khỉ

Chiều 6/10, Đoàn công tác Bộ Y tế, do ông Nguyễn Lương Tâm, Phó cục trưởng Cục y tế dự phòng dẫn đầu đoàn làm việc với TP.HCM. Tại đây, đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch đậu mùa khỉ tại sân bay Tân Sơn Nhất và giám sát công tác điều trị cách ly ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Tại buổi kiểm tra ở sân bay Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 9 ca có thân nhiệt cao, song những người này chỉ sốt và không có biểu hiện của bệnh đậu mùa khỉ, có khả năng sốt vì bệnh lý khác

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốcTrung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, việc kiểm tra thân nhiệt được duy trì nhằm phát hiện hành khách có triệu chứng sốt. Cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế sẽ kết hợp quan sát các dấu hiệu ngoài da (nếu có) để nhận định ca nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Hiện, ghi nhận nhiều ca nghi ngờ nhưng xét nghiệm không phải đậu mùa khỉ.

Empty

Bác sĩ Nguyễn Lê Như Tùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM báo cáo với đoàn kiểm tra, ca đậu mùa khỉ đầu tiên đang điều trị tại bệnh viện hiện đã ổn định, các xét nghiệm vi sinh đều âm tính. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi đến hết thời gian cách ly và xuất viện khi đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Bệnh nhân đầu tiên là nữ 35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 18/9 khi đang du lịch tại Dubai. Khi về nước, chị có các triệu chứng: ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho, xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm thì xác định mắc đậu mùa khỉ, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM  vào 25/9 để cách ly điều trị.

Ông Nguyễn Lương Tâm, Cục phó Cục Y tế dự phòng, Trưởng đoàn công tác cho rằng,  các cửa khẩu quốc tế được xác định có nguy cơ xâm nhập bệnh đậu mùa khỉ rất cao. Do đó, từ tháng 5/2022, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, thành tăng cường phòng chống đậu mùa khỉ, các Sở Y tế tăng cường giám sát, nhất là tại các cửa khẩu hàng không.

Máy đo thân nhiệt để giám sát khách nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Máy đo thân nhiệt để giám sát khách nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Tâm nhận định, ngành y tế TP.HCM đánh giá đúng tình hình, xử trí ca bệnh, điều tra dịch tễ, cách ly, điều trị bệnh nhân rất nhanh và hiệu quả. Thành công bước đầu là không để bệnh đậu mùa khỉ lây lan ra cộng đồng.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, do đặc điểm đường lây của bệnh của dậu mùa khỉ chưa rõ ràng. Vì vậy, các đơn vị tiếp tục giám sát tại các phòng khám da liễu, phòng khám bệnh lây qua đường tình dục, phối hợp với chương trình HIV/AIDS để tầm soát những người có hành vi nguy cơ. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin cho người dân.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //