Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bệnh viện Thống Nhất diễn tập ứng phó với Virus Corona

Phóng viên - 05/02/2020 | 18:20 (GTM + 7)

Tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bênh viện Thống Nhất đã tập trung tối đa nhân lực, vật lực để phòng chống dịch viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona nếu xảy ra dịch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ bác sĩ Lê Đình Thanh (người ngồi giữa) - Giám đốc bệnh viện Thống Nhất, cùng các bác sĩ trong ban chỉ đạo chống dịch nCoV2019 bệnh viện Thống Nhất
Phó Giáo sư, Tiến sĩ bác sĩ Lê Đình Thanh (người ngồi giữa) - Giám đốc bệnh viện Thống Nhất, cùng các bác sĩ trong ban chỉ đạo chống dịch nCoV2019 bệnh viện Thống Nhất

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, sáng 05/02, bệnh viện Thống Nhất TPHCM đã tổ chức buổi diễn tập xử lý và cách ly bệnh nhân nghi nhiễm nCoV.

Ngay từ trước khi Thủ tướng Chính Phủ có quyết định công bố dịch nCoV, Ban giám đốc bệnh viện Thống Nhất đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch với thành phần là Ban giám đốc cùng các khoa phòng trực tiếp liên quan đến việc xử lý bệnh nhân nhiễm bệnh như: Khoa Cấp Cứu, Khoa Truyền Nhiễm, Phòng Khám A, Phòng Khám B, Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc, Khoa Hô Hấp và 23 Khoa phòng khác. 

Tình huống giả định thứ nhất là cấp cứu ngoại viện đối với 1 cán bộ lãnh đạo đi công tác ở vùng dịch về và có các triệu chứng do nhiễm nCoV tại gia đình.

Ở tình huống này, các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch phải kích hoạt quy trình chuẩn bị để tiến hành xử lý, cách ly, chăm sóc điều trị tại gia đình người bệnh.

Tình huống giả định thứ 2 là khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng như sốt ho, mệt mỏi vừa từ Trung Quốc về đến khám và điều trị tại bệnh viện Thống Nhất.

Ở tình huống này tất cả các cán bộ, nhân viên y tế phải chuẩn bị đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tiếp nhận, xử lý, cách ly, làm các xét nghiệm chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nội viện

Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Đình Thanh - giám đốc bệnh viện Thống Nhất cho biết mục tiêu của cuộc diễn tập này là nhằm ứng xử một cách tốt nhất đối với dịch nCoV, phòng chống lây nhiễm cho cộng đồng, đảm bảo cấp cứu điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, cách ly hợp lý không để xáo trộn về mặt tinh thần cho bệnh nhân.

Đây là cơ hội để kiểm tra sự phù hợp hiệu quả của kế hoạch cũng như quy trình, hướng dẫn các cơ chế hoạt động trong các tình huống xảy ra dịch. Qua đó đánh giá được khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật, vật tư trang thiết bị, nguồn nhân lực liên quan đến việc tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng với các tình huống bùng phát dịch.

Từ đó cải thiện, điều phối áp dụng các kỹ thuật đặc biệt để làm giảm các nguy cơ, kiểm soát các hậu quả do dịch gây ra. Cùng đánh giá sự đáp ứng của các đơn vị, lực lượng chuyên môn cũng như các phòng ban chức năng trong quá trình phối hợp phòng chống dịch.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh - giám đốc giám đốc bệnh viện Thống Nhất  khẳng định bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để sẵn sàng trong công tác phòng chống dịch cũng như ứng phó với tình huống xảy ra dịch.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi diễn tập xử lý và cách ly bệnh nhân nghi ngờ nhiễm nCoV2019 tại bệnh viện Thống Nhất sáng 05/02 (lưu ý những hình ảnh này được ghi nhận ở buổi diễn tập, không phải tình huống có bệnh nhân nhiễm nCoV thật)

Đội phản ứng nhanh báo cáo Ban chỉ đạo về thông tin 1 cán bộ lãnh đạo đi công tác ở vùng dịch về và có các triệu chứng do nhiễm nCoV tại gia đình
Đội phản ứng nhanh báo cáo Ban chỉ đạo về thông tin 1 cán bộ lãnh đạo đi công tác ở vùng dịch về và có các triệu chứng do nhiễm nCoV tại gia đình
Đội ngũ y bác sĩ được trang bị đầy đủ lên đường đến nhà người nhiễm bệnh
Đội ngũ y bác sĩ được trang bị đầy đủ lên đường đến nhà người nhiễm bệnh
Tình huống giả định thứ 2 là khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân vừa từ Trung Quốc về và có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV đến khám tại Khoa Cấp Cứu
Tình huống giả định thứ 2 là khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân vừa từ Trung Quốc về và có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV đến khám tại Khoa Cấp Cứu
Người bệnh được đưa vào khu vực hạn chế tiếp xúc tại Khoa Cấp Cứu để tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo
Người bệnh được đưa vào khu vực hạn chế tiếp xúc tại Khoa Cấp Cứu để tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo
Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Truyền Nhiễm để cách ly và tiếp tục điều trị
Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Truyền Nhiễm để cách ly và tiếp tục điều trị
Khu vực cách ly tại bệnh viện Thống Nhất tại Khoa Truyền nhiễm. BGD bệnh viện cho biết đã chuẩn 1 bị khu cách ly riêng biệt trong trường hợp bùng phát dịch
Khu vực cách ly tại bệnh viện Thống Nhất tại Khoa Truyền nhiễm. Ban Giám đốc bệnh viện cho biết đã chuẩn 1 bị khu cách ly riêng biệt trong trường hợp bùng phát dịch
Tất cả y bác sĩ nhân viên y tế đều được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ để phòng tránh lây nhiễm chéo khi tiếp xúc và điều trị với bệnh nhân
Tất cả y bác sĩ nhân viên y tế đều được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ để phòng tránh lây nhiễm chéo khi tiếp xúc và điều trị với bệnh nhân
Các bảng thông tin khuyến cáo với dịch nCoV được bố trí tại các khu vực dễ nhìn thấy tại bệnh viện
Các bảng thông tin khuyến cáo với dịch nCoV được bố trí tại các khu vực dễ nhìn thấy tại bệnh viện

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //