Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bệnh tay chân miệng vào mùa: Cần lưu ý gì?

Phóng viên - 08/04/2021 | 5:40 (GTM + 7)

Những ngày qua, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong đó, có không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, phải thở máy và lọc máu.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao, đặc biệt là trẻ nhỏ (Ảnh minh họa)

Vậy làm thế nào để phát hiện và phòng tránh căn bệnh tay chân miệng, PV VOVGT đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa nhi Nguyễn Trọng An.

PV: Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết về con đường lây nhiễm cũng như biểu hiện của bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ?

Bác sĩ Nguyễn Trọng An: Bệnh tay chân miệng là căn bệnh nguy hiểm, lây nhiễm do các loại virus, chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 10 tuổi và nguy cơ cao ở trẻ dưới 3 tuổi. Càng ít tuổi thì biến chứng càng nặng.

Bệnh chủ yếu lây qua đường miệng, qua ăn uống, ngậm các loại đồ chơi, nước. Hoặc tiếp xúc với người bệnh, lây nhiễm giống như các bệnh thông thường khác là qua mũi, miệng, nước bọt.

Trẻ có dấu hiệu mắc tay chân miệng thì thường sốt. Thứ 2 là tổn thương ở da và đó là điểm đặc trưng nhất. Da có rát đỏ, có mụn nước. Đặc biệt vị trí trong họng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, cũng có trường hợp ở đầu gối, ở mông. Trẻ đau miệng nên thường khóc, bỏ ăn, không nuốt được nên lúc nào cũng nước bọt đầy miệng và chảy nước dãi.

Bệnh có một dấu hiệu nặng mà các ông bố, bà mẹ cần nhớ, đó là quấy khóc dai dẳng, kể cả ban đêm, sốt lúc nào cũng trên 38,5 độ và uống thuốc hạ sốt thì không hạ. Bởi vì loại virus này gây tình trạng nhiễm độc thần kinh nên trẻ thường giật mình, quáy khóc và sốt.

PV: Bác sĩ có tư vấn gì với các bậc phụ huynh để phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ em?

Bác sĩ Nguyễn Trọng An: Trước hết là trẻ cần được rửa tay chân sạch sẽ trước khi ăn, uống. Người lớn cần tránh câu chuyện đi làm về là ôm con, bế con khi chưa vệ sinh tay chân sạch sẽ, thậm chí là xúc miệng. Nếu mang trẻ đến chỗ đông người chơi thì phải cẩn thận với những trường hợp hắt hơi, xổ mũi.

Thầy cô giáo, các bậc cha mẹ dạy các cháu không lau chung khăn, tã lót vì có thể lây theo vết bỏng nước. Hiện nay thì chưa có vắc xin nên phòng bệnh là chính. Thứ hai là cách điều trị, phát hiện kịp thời.

Quan trọng nhất là hạ sốt, giảm đau, tránh nhiễm trùng. Các thuốc men điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ.

PV: Xin cảm ơn bác sĩ.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //