Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bến Tre khởi công xây dựng Đại lộ Đông Tây

Phóng viên - 06/10/2020 | 14:33 (GTM + 7)

Sáng 6/10, tỉnh Bến Tre tổ chức khởi công xây dựng công trình Đại lộ Đông Tây- thuộc dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam (Tiểu dự án thành phố Bến Tre).

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh cho biết, công trình xây dựng Đại lộ Đông Tây thuộc giai đoạn 1-Tiểu dự án thành phố Bến Tre, được đầu tư với tổng dự toán gói thầu xây lắp được phê duyệt là 216,9 tỷ đồng. Theo đó, công trình được thiết kế với quy mô dài 2,15 km.

Điểm đầu tuyến tại điểm giao Đại lộ Đồng Khởi, điểm cuối tuyến tại đường D5, bề rộng mặt đường rộng 41m (2 làn đường, mỗi làn rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên 8m). Thời gian hoàn thành 24 tháng kể từ ngày khởi công, do Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (Cenco1) trúng thầu thi công với gái trị hơn 199 tỷ đồng (tiết kiệm 17,7 tỷ đồng).

Ông Huỳnh Vĩnh Khánh cho hay, thành phố Bến Tre là một trong 7 thành phố được Thủ tướng Chính phủ chọn tham gia dự án ‘’Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam’’ vay vốn Ngân hàng thế giới. Riêng dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Bến Tre, được phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.048 tỷ đồng.

Các phương tiện tại Lễ khởi công. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Các phương tiện tại Lễ khởi công. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn bày tỏ, công trình khi hoàn thành sẽ làm thay đổi hẳn diện mạo, bộ mặt ngay trung tâm thành phố, khởi nguồn cho kết nối giao thông của thành phố với các huyện lân cận. Điều này góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh Bến Tre nói chung.

Ông Nguyễn Trúc Sơn đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án nỗ lực triển khai giải phóng mặt bằng; tổ chức quản lý và đảm bảo công trình đạt, tiến độ theo qui định.

Đồng thời, thực hiện tốt trách nhiệm của chủ đầu tư trong kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán đúng theo hợp đồng đã ký. Ngoài ra, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc hợp đồng, huy động đủ nguồn lực, nhân công, phương tiện, máy móc thiết bị thi công đúng tiến độ công trình…

Tại buổi lễ, ông Lê Hữu Việt Đức, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (Cenco1) - nhà thầu thi công cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và vẻ mỹ quan.

Cùng đó, chủ đầu tư, UBND thành phố Bến Tre và các sở, ngành tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư, đặc biệt là việc bàn giao mặt bằng thi công công trình. Nếu được nhận mặt bằng trước dịp Tết Âm lịch, công ty có thể rút ngắn thời gian thi công xuống từ 4-6 tháng so với hợp đồng cam kết 24 tháng.

Theo Quy hoạch chung thành phố Bến Tre, Đại lộ Đông Tây từ sông Hàm Luông đến kênh Chẹt Sậy- trải dài từ phía Đông sang phía Tây thành phố với chiều dài hơn 9 Km, bề rộng mặt đường theo quy hoạch là 41m. Đây là một trong những tuyến đường giao thông quan trọng kết nối thành phố Bến Tre với các địa phương lân cận./.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //