Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bất chấp dịch bệnh, đua nhau học thêm để thi vào lớp 10

Phóng viên - 14/12/2021 | 19:55 (GTM + 7)

Dù biết cho con đi học thêm trực tiếp trong mùa dịch là không đúng hướng dẫn phòng dịch, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng vì áp lực sợ con bị hổng kiến thức, không thể vượt qua kỳ thi chuyển cấp đầy cam go, nên nhiều phụ huynh vẫn cố gắng tìm lớp học thêm, mời

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Ảnh minh họa: Thùy Trang/NLĐ

Trong vai phụ huynh tìm địa chỉ bổ túc kiến thức cho con, phóng viên VOV Giao thông liên hệ tới một trung tâm dạy thêm có địa chỉ trên mạng xã hội, với lời mời chào tuyển sinh các khóa học thêm môn Toán, Văn, Sinh, Lý, Hóa, Tiếng Anh...

Đại diện trung tâm này khẳng định có thể tổ chức lớp học thêm trực tiếp với quy mô nhỏ: "Bọn em mở Trung tâm thì bao nhiêu bọn em cũng nhận, thích bao nhiêu cũng được 5 người, 10 người cũng được nhưng nó không hiệu quả bằng học 1, 2, 3 bạn vì giáo viên có thời gian quan tâm đến học sinh; giờ tổ chức học khoảng 3 bạn thôi, coi như học nhóm với nhau thôi".

Một kênh khác để giới thiệu, tập hợp lớp học thêm mùa dịch là trong các hội nhóm kín ở chung cư. Người dạy là giáo viên tại chỗ và người học cũng sinh sống trong cùng khu vực nên tiện đi lại, với quy mô mỗi nhóm khoảng 5-7 em có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức.

Với những phụ huynh có con sắp thi vào cấp 3 như chị Nguyễn Thị Phương ở Cầu Giấy Hà Nội, điều lo lắng nhất là con gái năm nay học online kéo dài, sợ kiến thức không đảm bảo, mà kỳ thi lên cấp 3 ở các đô thị như Hà Nội thì lâu nay vẫn luôn được coi là “nóng” hơn cả thi Đại học.

Do đó, chị Phương mong muốn những cuộc thi này sẽ được giảm tải để giảm bớt gánh nặng cho cả phụ huynh lẫn học sinh: "Không phải đến khi có dịch bệnh COVID mà lúc nào thi từ cấp 2 lên cấp 3 cũng là điểm nóng. Trong hầu hết các diễn đàn của phụ huynh có con thi chuyển cấp đều than và đề nghị phải giảm tải môn thi thứ 4. Tôi thấy bất công cho các con khi bây giờ yêu cầu môn nào con cũng phải giỏi".

Tuy vậy, TS. Nguyễn Thị Kim Liên, một giáo viên từng tổ chức ôn luyện miễn phí cho học sinh chuyển cấp cho rằng, các bậc phụ huynh không nên cố gắng cho con học thêm trực tiếp trong lúc dịch bệnh phức tạp như hiện nay, vì với hình thức ôn luyện, không có nhiều khác biệt giữa học trực tiếp và trực tuyến.

"Khi dạy các con ở lớp 9 và lớp 12 thì mình ý thức một điều là, các phụ huynh cứ có con thi chuyển cấp là căng thẳng, thực sự khi nghe giảng ở đây cũng như nhau, ngồi trên lớp cũng là nghe thầy cô giảng khi mà có kiến thức cũ thì hấp thụ kiến thức mới sẽ không chán, còn với bạn chưa hiểu thì đúng là học online sẽ mệt", TS. Nguyễn Thị Kim Liên cho biết

Thầy Nguyễn Quốc Bình, cố vấn hội đồng quả trị trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (Hà Nội), nguyên Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cho rằng, áp lực kép của tác động từ dịch bệnh và các nhiệm vụ học hành thi cử rất dễ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của các em:

"Ngành giáo dục bây giờ cần đặt ra câu hỏi vậy bằng cách nào để có thể tổ chức cuộc thi chuyển cấp cho học sinh đảm bảo yêu cầu về chất lượng? Câu hỏi này không dễ trả lời, có lẽ cần cân nhắc đề ở mức độ nào đó vừa có tính phân loại nhưng cũng vừa đánh giá chất lượng học tập của học sinh. Tất cả thông tin, hình thức thi, ngành giáo dục nên có phương án trước và thông báo sớm cho học sinh", thầy Bình nói.

Cũng theo thầy Nguyễn Quốc Bình, phụ huynh mong mỏi và đặt kỳ vọng vào con là điều dễ hiểu. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, không nên đòi hỏi nhiều ở học online. Khi người lớn căng thẳng, vô tình sẽ tạo áp lực và truyền năng lượng không tích cực sang trẻ em.

Nhà trường trong quá trình giảng dạy nên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về năng lực của từng em để cha mẹ học sinh nhận biết đúng, hỗ trợ tư vấn, định hướng chính xác nhất, giúp học sinh lựa chọn nguyện vọng thi phù hợp với năng lực của mình. Qua đó giảm bớt căng thẳng trong mỗi kỳ thi chuyển cấp./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //