Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bảo vệ người tiêu dùng trong bán lẻ

Phóng viên - 02/10/2019 | 7:08 (GTM + 7)

Để trở thành các “nội tướng” sáng suốt trong mỗi gia đình, chị em phụ nữ cần lưu ý gì khi mua sắm, tiêu dùng thời công nghệ số? Ai, và các quy định nào đang bảo vệ chúng ta, để an toàn và hiệu quả hơn trên thị trường bán lẻ?

Bà Định Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) (thứ 2 từ phải qua). Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Chủ tịch CLB Phụ nữ với tiêu dùng (ngoài cùng bên phải). Ông Tạ Mạnh Cường - Đại diện Cục CT&BVNTD Bộ Công thương (thứ 2 từ trái qua)

Trong những năm vừa qua, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ không chỉ của người tiêu dùng, các tổ chức, doanh nghiệp mà còn có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cụ thể thông qua việc Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1035/2015 công nhận Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3; Quyết định 1997/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 và gần đây nhất là Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 30 ngày 22 tháng 01 năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, thực tế là cho đến nay, vẫn còn khá nhiều người tiêu dùng, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ mà có số đông người tiêu dùng là nữ tham gia vẫn chưa thực sự quan tâm, cập nhật các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, dẫn đến khi quyền lợi bị xâm hại, người tiêu dùng không biết phải phản ánh tới ai, địa chỉ nào, mà chỉ than phiền, hoặc giãi bày với người xung quanh.

Để giúp thính giả, đặc biệt các thính giả là người tiêu dùng nữ có thêm thông tin về quyền của người tiêu dùng, các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, VOVGT phối  hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề: “Bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường bán lẻ” cùng sự tham gia của 3 vị khách mời: Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR); bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Chủ tịch CLB Phụ nữ với tiêu dùng và ông Tạ Mạnh Cường, Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương.

Tọa đàm với chủ đề: “Bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường bán lẻ”, sẽ được phát thanh trực tiếp từ 12h30 đến 13h15, thứ Tư, ngày 02/10 trên VOVGT của Đài Tiếng nói Việt Nam, trực tuyến trên fanpage VOV giao thông.

Bà Định Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) (thứ 2 từ phải qua). Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Chủ tịch CLB Phụ nữ với tiêu dùng (ngoài cùng bên phải). Ông Tạ Mạnh Cường - Đại diện Cục CT&BVNTD Bộ Công thương (thứ 2 từ trái qua)
Bà Định Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) (thứ 2 từ phải qua). Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Chủ tịch CLB Phụ nữ với tiêu dùng (ngoài cùng bên phải). Ông Tạ Mạnh Cường - Đại diện Cục CT&BVNTD Bộ Công thương (thứ 2 từ trái qua)

Các bạn có thể chia sẻ quan điểm, ý kiến của bạn, và cả những tình huống bạn cần tư vấn, những kiến nghị nóng về vấn đề này với các khách mời của chương trình, qua hotline: 024.37.919191 và fanpage VOV Giao thông. 

Ngoài ra, nếu nhận thấy có dấu hiệu bị xâm phạm quyền lợi khi mua sắm, người tiêu dùng đừng quên liên lạc tới các cơ quan chức năng: Như Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng-Bộ công thương, các Hội Bảo vệ người tiêu dùng của địa phương, Sở Công thương tỉnh –thành phố, hoặc gọi tới số: 1800-6838

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //