Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bảo đảm ATGT kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Phóng viên - 10/06/2019 | 11:17 (GTM + 7)

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết đã lên kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Bảo đảm ATGT kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Ủy ban ATGT Quốc gia mới đây đã có văn bản gửi ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm ATGT kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Theo đó, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 24 - 27/6/2019, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị ban ATGT các địa phương chỉ đạo các cơ quan thành viên tăng cường lực lượng ứng trực, tổ chức điều tiết giao thông các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi, bảo đảm giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển đề thi, bài thi và thí sinh đi thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng sinh viên tình nguyện, thanh niên xung phong và các lực lượng khác về điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường gần điểm thi; tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi; yêu cầu các đơn vị thi công gần khu vực tổ chức điểm thi hoàn trả mặt đường, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết thêm:

“Ủy ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn bố trí đủ các phương tiện vận tải công cộng đặc biệt là xe buýt, xe khách liên tỉnh để phục vụ thuận lợi, an toàn nhu cầu đi lại của cán bộ, giảng viên đại học, cao đẳng về địa phương tổ chức thi, thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi”.

Trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết đã lên kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Theo đó, để phục vụ cho các thí sinh hoàn tất thủ tục dự thi, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ ứng trực, phân luồng, tuần tra bảo đảm lưu thông thông suốt tại các điểm thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, tại tất cả các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt là những tuyến đường có bố trí điểm thi, lực lượng CSGT có mặt từ 6h sáng, tập trung hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm không xảy ra ách tắc hay ùn ứ giao thông, giúp các phụ huynh và thí sinh đến điểm thi đúng giờ.

Phòng CSGT cũng ưu tiên bố trí lực lượng, phối hợp với công an các phường có mặt bên ngoài địa điểm thi, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trong suốt quá trình các thí sinh đến và rời khỏi điểm thi.

Ngoài ra, đã thành thông lệ, những chiến sĩ áo vàng của Công an Thủ đô sẵn sàng trợ giúp các thí sinh và người nhà thí sinh khi cần. Ở kỳ thi các năm trước, nhiều CSGT đã kịp thời hỗ trợ các thí sinh và người nhà như: Đưa các thí sinh gặp trục trặc khi bị hỏng phương tiện đến điểm thi; trợ giúp đưa đón thí sinh trong những tình huống đặc biệt...

Đại úy Nguyễn Minh Đức - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an thành phố Hà Nội nêu khuyến cáo tới người tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô:

“Chúng tôi cũng khuyến cáo trong hai ngày thi tới các thí sinh, người nhà thí sinh cần chủ động về thời gian đến địa điểm thi hơn so với hai ngày thi cuối tuần trước đó. Người dân tham gia giao thông cũng cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông, các quy định về an toàn, cùng với CSGT tạo thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh.

Tin xa lộ:

Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô. Ảnh: Báo Giao thông

# Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GTVT các địa phương và các đơn vị liên quan đề nghị tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn. Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phổ biến cho lái xe việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trọng tải của phương tiện khi lưu thông trên đường; không tổ chức bốc xếp và vận chuyển hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép theo quy định của pháp luật.

# Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, vừa đưa vào hoạt động tuyến xe buýt số 68 (Trung tâm Thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông - Sân bay Nội Bài). Tuyến xe buýt mới dài 40,7 km, được đầu tư phương tiện chất lượng cao, có wi-fi tốc độ cao miễn phí, rút ngắn thời gian đi lại so với các tuyến buýt có trợ giá do bố trí ít điểm dừng hơn, bảo đảm thời gian chuyến đi hợp lý, phạm vi hoạt động được mở rộng. Thời gian chạy từ đầu bến đến cuối bến từ 70 đến 75 phút, với tần suất 30 phút/lượt xe.

Nghe toàn bộ chương trình tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //