Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ban quản lý ODA Cần Thơ trả lời về 'bẫy tử thần' hồ Búng Xáng

Phóng viên - 12/10/2020 | 7:44 (GTM + 7)

Khu vực hồ Bún Xáng phải chịu ngập sâu trong ít nhất 2 năm vào những đợt triều cường chạm nóc. Đến tháng 6/2022 tình trạng này mới chấm dứt, điều này đã đặt ra ít nhiều lo ngại những rủi ro tai nạn giao thông trong thời gian tới...

Hồ Bún Xáng phải chịu ngập sâu trong ít nhất 2 năm, chờ dự án hoàn thành, nước mới được kiểm soát
Hồ Bún Xáng phải chịu ngập sâu trong ít nhất 2 năm, chờ dự án hoàn thành, nước mới được kiểm soát

Vừa qua (9/10), ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP. Cần Thơ – đơn vị đầu tư dự án hồ Búng Xáng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã trả lời VOV Giao Thông về “cái bẫy tử thần” ở khu vực này...

Theo đó, ông Tâm cho biết: “Do hồ Búng Xáng nằm trong vùng bao dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị ( gọi tắc là dự án 3), hiện tại dự án 3 đang triển khai kiểm soát ngập và kiểm soát nước tràn vào các vùng lõi bằng các công trình như:

Kè sông Cần Thơ, kè Mương Khai, đường nối Cách Mạng Tháng 8 (quận Bình Thủy) kết hợp với các cống âu thuyền Cái Khế, Đầu Sấu… khi các công trình này hoàn tất sẽ tạo thành một vòng bao khép kín, sẽ kiểm soát được lưu lượng nước ra vào và lượng nước dâng trong khu vực trung tâm.

Khi dự án 3 hoàn thành vào tháng 6/ 2022 thì mực nước mới được kiểm soát ở mức 1.4m – 1.5m, thấp hơn cao trình kè hồ Bún Xáng sẽ không không gây ngập, không đưa rác vào đường dạo gây mất vệ sinh môi trường.”.

Tuy nhiên, hiện nay dự án 3 vẫn chưa thi công hoàn thành nên những đợt triều cường tới khả năng sẽ tràn qua đỉnh kè, gây ngập sâu. Như vậy, ngoài tinh thần tự trang bị kĩ năng quan sát, cẩn trọng của người dân thì phải có sự vào cuộc của các đơn vị ban ngành liên quan, làm rào chắn tạm thời trước khi nước dâng tràn qua đỉnh kè để bảo vệ người đi đường.

Điều này cũng đồng nghĩa khu vực hồ Bún Xáng phải chịu ngập sâu trong ít nhất 2 năm vào những đợt triều cường chạm nóc. Đến tháng 6/2022 tình trạng này mới chấm dứt, điều này đã đặt ra ít nhiều lo ngại những rủi ro tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Đoạn thi công dang dở đang chờ bổ sung hạng mục lan can mới được thi công
Đoạn thi công dang dở đang chờ bổ sung hạng mục lan can mới được thi công

Trước đó VOV Giao Thông đã phản ánh tình trạng mất an toàn trên tuyến đường hồ Bún Xáng khi công trình thi công lở dở. Đoạn có lan can thì đỉnh kè quá thấp so với mặt đường, nước lên tràn qua đỉnh kè, kéo theo rác bẩn từ đọng. Đoạn chưa có lan can thì không căng dây, lắp tín hiệu nguy hiểm.

Ngoài ra toàn tuyến đã đưa vào sử dụng 2 năm mà vẫn chưa có đèn đường, đèn giao thông. Người dân sống quanh vẫn nơm nớp lo sợ, chạy xe vào mùa nước ngập không phân biệt đâu là đường đâu là hồ. Cũng tại vị trí này cách đây 1 năm, vào lúc 18h30 ngày 1/10/2019, do mực nước ngập sâu khu vực quanh hồ, một người phụ nữ 50 tuổi điều khiển xe máy BKS 65B1-011.76 đã không xác định được ranh giới giữa con đường và hồ nước nên rơi xuống hồ và tử vong.

Hiện trạng này vẫn kéo dài cả năm nay mà chưa có rào chắn cảnh báo, chẳng khác nào là “cái bẫy tử thần” giữa lòng đô thị.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //