Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bãi trông giữ xe không phép nhiều gấp 3 lần bãi có phép

Phóng viên - 02/10/2020 | 14:30 (GTM + 7)

Tình trạng bãi trông giữ xe trái phép mọc lên ngày càng nhiều tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), gây nên tình trạng mất an toàn giao thông, an ninh trật tự và thất thu ngân sách nhà nước.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Với quy mô hàng chục tòa nhà, hơn 3 vạn dân, khu vực HH Linh Đàm đang thiếu trầm trọng bãi trông xe. Hiện, khu này chỉ có 3 đơn vị trông xe hợp pháp, gồm Công ty Hữu Đức Trí, Hoàng Lan và Hoàng Mai - Ảnh phóng viên ghi nhận tháng 3/2020
Với quy mô hàng chục tòa nhà, hơn 3 vạn dân, khu vực HH Linh Đàm đang thiếu trầm trọng bãi trông xe. Hiện, khu này chỉ có 3 đơn vị trông xe hợp pháp, gồm Công ty Hữu Đức Trí, Hoàng Lan và Hoàng Mai - Ảnh phóng viên ghi nhận tháng 3/2020

Như VOV Giao thông đã phản ánh về tình trạng bãi trông giữ xe trái phép mọc lên ngày càng nhiều tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), gây nên tình trạng mất an toàn giao thông, an ninh trật tự và thất thu ngân sách nhà nước. Mới đây, trả lời phóng viên về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Trần Văn Trường, chuyên viên phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai, Hà Nội lý giải.

PV: Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các bãi trông giữ xe trái phép liên tục mọc lên trên địa bàn quận Hoàng Mai trong thời gian qua?

Ông Trần Văn Trường: Hoàng Mai là quận có tốc độ phát triển đô thị lớn, nhiều dự án cao tầng đường xây dựng. Tuy nhiên, mạng lưới giao thông trên địa bàn quận chưa được phát triển đồng bộ, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh cũng như các điểm trông giữ xe chưa đảm bảo.

Trong những năm gần đây số lượng phương tiện trên địa bàn quận gia tăng đột biến khiến các tuyến đường phố chính và tuyến nội bộ thường xuyên xảy ra ùn tắc cũng gây áp lực lên hạ tầng đô thị quận.

 Hiện nay trên địa bàn quận số điểm bến bãi, trông giữ phương tiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép còn hạn chế do các tuyến đường mặt cắt ngang và vỉa hè lòng đường nhỏ hẹp không đảm bảo quy định đỗ xe.

Nguyên nhân khác là do các chung cư thương mại, các nhà ở xã hội trên địa bàn quận chỉ có tầng hầm để xe máy, các nhà tái định cư lại không có tầng hầm trong khi nhu cầu để xe của người dân lớn dẫn đến tình trạng bãi trông giữ xe tự phát.

PV: Vậy quận Hoàng Mai sẽ có những biện pháp gì để chấn chỉnh tình trạng bãi trông giữ xe trái phép đang ngang nhiên tồn tại trên địa bàn?

Ông Trần Văn Trường: Trên địa bàn quận có khoảng 10 điểm trông giữ xe do Sở GTVT cấp phép và 24 điểm có phép do quận cấp. Đối với các điểm trông giữ xe không phép trên địa bàn quận qua khảo sát có hơn 100 điểm trông giữ phương tiện.

Riêng trong năm 2020 quận đã ban hành 3 kế hoạch và hơn 30 văn bản chỉ đạo xử lý các điểm trông giữ xe trên địa bàn quận. Trong 9 tháng đầu năm xử lý lập 53 biên bản, xử phạt 311 triệu đồng.

Trong thời gian tới, quận đang liến nghị TP và các Sở ngành kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện, nếu có thể đưa 63 ô quy hoạch bãi xe này vào hoạt động thì chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề đỗ xe của người dân, từ đó giảm được việc người dân tự ý để xe sai quy định trên vỉa hè lòng đường cũng như các điểm trông giữ phương tiện không phép.

PV: Xin cảm ơn ông.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //