Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bãi biển đang dần trở thành những bãi rác khổng lồ

Phóng viên - 19/05/2021 | 22:03 (GTM + 7)

Bên cạnh sự sầm uất, điều dễ nhận thấy nhất là rác, rất nhiều rác. Tất cả rác sinh hoạt, rác của hoạt động mua bán tại khu chợ đều vứt thẳng xuống biển.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

PV VOVGT đã có mặt tại chợ Chí Công, thị trấn Chí Công, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, đây là một khu chợ truyền thống của người dân địa phương và nằm ngay sát cạnh bờ biển.

Bên cạnh sự sầm uất trong hoạt động mua bán, điều dễ nhận thấy nhất tại đây là rác, rất nhiều rác. Tất cả rác sinh hoạt, rác của hoạt động mua bán tại khu chợ đều vứt thẳng xuống biển.

Rác đã làm giảm giá trị thẩm mĩ của bờ biển này và gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh.

Tình trạng ô nhiễm đang diễn ra ở bãi biển thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Ảnh: Zing News

Theo quan sát thực tế, rác chất thành từng đống to trài dài theo vài trăm mét bờ biển. Vì được vứt bỏ lâu ngày, không được thu gom nên đã bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Tình trạng này khiến không ít người dân nơi đây tỏ ra bức xúc:

"Biển tại xã Chí Công rất dơ, phức tạp. Toàn bộ cá, mắm, mực v.v... mọi thứ đều tập trung ra biển hết. Từ khoảng 6h 7h là giờ mình ăn cơm thì cái mùi chua nó ập vào, rất khó chịu".

"Người ta nói tui đổ xuống biển chứ không đổ rác sang nhà ông, mình thì có một nhưng số đông lại nhiều hơn. Mình nói nhiều lần nhưng họ nói vậy thì thôi chứ không lẽ ẩu đả thì cùng kỳ."

Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia gây ô nhiễm môi trường biển nhiều nhất thế giới. Lượng rác mà người Việt Nam thải ra biển mỗi năm khoảng 14 triệu tấn (chiếm khoảng 60% lượng rác thải toàn quốc). 

Riêng lượng rác thải nhựa thải ra biển vào khoảng 0,28 đến 0,34 triệu tấn/năm tương đương 6% lượng rác thải nhựa ra biển của cả thế giới. 

Bạn Hồ Thanh Thuận - đoàn viên thanh niên xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết: Hàng năm đều có các đợt thu gom rác tình nguyên để làm sạch bờ biển cũng như thắng cảnh Gành Son, song chỉ ít ngày sau đó đâu lại vào đó.

Theo Thuận thì bên cạnh việc ý thức người dân chưa cao thì công tác tổ chức thu gom rác tại địa phương vẫn còn nhiều bất cập

"Hiện tại rác chủ yếu là từ sinh hoạt của người dân ở xung quanh biển, hàng ngày hàng tháng hàng năm tồn đọng, tạo ra cảnh tượng rác dọc theo bờ biển. Chính quyền cũng có vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định nhưng hiện tại từ nơi xa nhất đến điểm thu gom là rất xa vì vậy người dân rất hạn chế đi bỏ rác đúng nơi quy định', bạn Hồ Thanh Thuận cho biết.

Theo người dân, lực lượng chức năng từng tổ chức dọn dẹp bờ biển nhưng khu vực chỉ sạch sẽ trong thời gian ngắn rồi lại ngập rác. Ảnh: Zing News

Cách đó không xa, bờ biển tại thị trấn Phan Rí Cửa vốn nổi tiếng là thơ mộng với bờ cát dài thoai thoải, rừng dương rì rào cùng những hàng rau muống biển xanh tươi nay phải chứa cơ man nào là rác. Từ chiếc sofa cũ, đến vỏ xe máy vứt đi, từ túi thức ăn còn nóng hổi đến cả rác thải xây dựng…tất cả đều được người dân vô tư xả hết ra biển.

Ông Trần Văn Bảy, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa nói: "Nhìn thì cũng bực bội nhưng cũng không nói được, cái đó là do ý thức của mỗi người thôi, môi trường mà người ta không gìn giữ thì mình cũng không can thiệp được".

Nhiều năm nay, biển Bình Thuận nói chung và bờ biển tại huyện Tuy Phong nói riêng nổi tiếng với cảnh đẹp hoang sơ thu hút được nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của rác thì không chỉ đời sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng mà còn gián tiếp khiến hoạt động du lịch tại địa phương chịu nhiều tác động tiêu cực.

Ông Nguyễn Văn Khoa - chủ tịch hiệp hội du lịch Bình Thuận nhận định:"Ở Bình Thuận thì có 2 mùa gió Bấc và gió Nồm từ đại dương thổi vào. Vì vậy đối với rác thải nhựa tồn tại trên biển vào mùa gió sẽ tấp vào các bãi biển, các khu du lịch có nhiều du khách nghỉ ngơi".

Có lẽ việc được nêu tên là một trong những quốc gia gây ô nhiễm biễn hàng đầu thế giới hẳn không mấy ai vui lòng nếu không muốn nói là xấu hổ. Hãy hành động và hãy thay đổi trước khi quá muộn. 
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //