Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Ảnh minh họa
Khi quan sát loài chó, nhà khoa học nhận thấy rằng chúng thường chảy dãi khi ngửi hay nhìn thấy đồ ăn, hoặc nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của người hay cho chúng ăn.
Từ quan sát của mình, Pavlov tạm kết luận rằng, hành vi tiết nước bọt tự nhiên ở loài chó đã được hình thành nhờ một kích thích có bản chất trung tính.
Điều này thúc đẩy Ivan Pavlov thực hiện một thí nghiệm, trong đó ông chỉ định mỗi khi bật đèn chú chó sẽ được cho ăn.
Và sau một vài lần thì chú chó tham gia thí nghiệm đã hình thành phản xạ với ánh đèn. Khi đèn bật nó tự động tiết nước dãi ngay cả khi thức ăn không được mang đến trước mặt.