Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ấm lòng chiếc bánh mì đỏ giữa dịch COVID-19

Phóng viên - 18/02/2020 | 8:05 (GTM + 7)

Hàng dài người xếp hàng giữa cái nóng của Sài Gòn để chờ mua những chiếc bánh mì “đỏ” làm từ trái thanh long để cùng chung tay hỗ trợ người nông dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Ông Kao Siêu Lực cùng các nhân viên ABC Bakery trong một công đoạn sản xuất bánh mì thanh long
Ông Kao Siêu Lực cùng các nhân viên ABC Bakery trong một công đoạn sản xuất bánh mì thanh long

15h chiều ngày Chủ nhật (16/2), hàng trăm người dân xếp hàng phía tiệm bánh ABC tại địa chỉ 225-227 Nguyễn Trãi quận 5, TPHCM để chờ đến lượt mua những chiếc bánh mì. Đây có lẽ là một điều khá bất thường, bởi bánh mì dù có là món ăn thân thuộc đến mấy của người Sài Gòn cũng chưa khi nào được bà con săn lùng nhiều đến vậy. Không chỉ thế, giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, hàng loạt nhà hàng quán ăn đau đầu vì lượng khách giảm sút thì ở đây người ta lại xếp hàng chỉ để mua những chiếc bánh mì.

Anh Lê Thanh Nam (40 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) cho biết vì tò mò nên đến tìm mua thử “bánh mì thanh long” xem có gì khác biệt so với các loại bánh mì thông thường. Dù phải xếp hàng hơn 30 phút mới có thể mua được 5 chiếc bánh mì “đỏ” nhưng người đàn ông này không có biểu hiện gì sốt ruột. Trái lại, khi được cầm “thành quả” trên tay, anh Nam còn cảm thấy thú vị bởi một sản phẩm mới ra đời bởi một nghĩa cử đẹp.

Những chiếc bánh mì thanh long trước khi vào lò nướng
Những chiếc bánh mì thanh long trước khi vào lò nướng

Câu chuyện ông Kao Siêu Lực - chủ thương hiệu ABC Bakery nghiên cứu và sáng chế thành công “bánh mì thanh long” giữa vòng xoáy Covid-19 là động lực khiến chị Nhã Phương (ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) hòa cùng dòng người xếp hàng chờ đến lượt mua. “Trong lúc người nông dân trồng thanh long gặp khó khăn vì không bán được hàng thì ông Lực đã có một việc làm hết sức ý nghĩa. Có thể giá trị chiếc bánh mì không cao, nhưng sự chia sẻ của ông ấy với bà con là rất ý nghĩa” - chị Nhã Phương cho biết thêm.

Ông Kao Siêu Lực - chủ thương hiệu ABC Bakery cho biết thanh long ruột đỏ của nông dân miền Tây là một trong những mặt hàng trái cây bị ngưng trệ xuất khẩu do ảnh hưởng của Covid 19. Trở về sau một chuyến đi ngắn ngày đến vùng nguyên liệu thanh long, người đàn ông được mệnh danh là vua bánh mì Việt Nam đã cùng với các đồng sự nghiên cứu và thử nghiệm đưa trái thanh long ruột đỏ vào quá trình sản xuất bánh mì. Ông Lực cho biết, 3 ngày đầu thử nghiệm là liên tục những thất bại nhưng đến ngày thứ 4 thì chiếc bánh mì đỏ chính thức được thành hình. Niềm vui càng được nhân lên khi số lượng khách hàng đến ủng hộ bánh mì đỏ ngày một lớn. 

Hàng trăm người xếp hàng phía trước địa chỉ 225-227 Nguyễn Trãi quận 5, TPHCM để chờ mua bánh mì thanh long
Hàng trăm người xếp hàng phía trước địa chỉ 225-227 Nguyễn Trãi quận 5, TPHCM để chờ mua bánh mì thanh long

Nếu như những ngày đầu số lượng bánh ra lò chỉ từ vài trăm chiếc thì đến nay đã có khoảng 20.000 chiếc bánh mì đỏ đến được với khách hàng. Ông Lực cho biết để phục vụ nhiều hơn nữa nhu cầu của thực khách đối với bánh mì thanh long, ABC Bakery sẽ sử dụng hệ thống làm bánh công suất lớn và hiện đại nhất Việt Nam, có thể cho ra lò 6000 chiếc bánh mì mỗi giờ. 

Bất ngờ thành công với bánh mì thanh long nhưng ông Kao Siêu Lực cho biết sẵn sàng chia sẻ công thức tạo ra chiếc bánh mì này để các cơ sở sản xuất bánh mì trên cả nước cùng chung tay “giải cứu” thanh long, qua đó hỗ trợ người nông dân vượt qua khó khăn trong vòng xoáy dịch COVID-19. 

Mỗi người xếp hàng được mua 5 chiếc bánh mì baguette thanh long với giá 6000 đồng/chiếc, hoặc bánh mì thanh long khoai môn giá 18.000 đồng/chiếc không giới hạn số lượng
Mỗi người xếp hàng được mua 5 chiếc bánh mì baguette thanh long với giá 6000 đồng/chiếc, hoặc bánh mì thanh long khoai môn giá 18.000 đồng/chiếc không giới hạn số lượng
Sau mỗi 20 phút thì 1 mẻ bánh mì khoảng 100 chiếc ra lò trong sự háo hức của những thực khách
Sau mỗi 20 phút thì 1 mẻ bánh mì khoảng 100 chiếc ra lò trong sự háo hức của những thực khách
Dù đến đây với sự tò mò nhưng nhiều thực khách đã tỏ ra hài lòng với chất lượng của chiếc bánh mì thanh long
Dù đến đây với sự tò mò nhưng nhiều thực khách đã tỏ ra hài lòng với chất lượng của chiếc bánh mì thanh long

Công thức làm bánh mì thanh long ruột đỏ:

- 25kg bột mì;

- 14kg thanh long ruột đỏ (đã bỏ vỏ);

- 4,5kg nước;

- 625gr men tươi Lasaffre; 

- 500gr muối;

- 125gr phụ gia Puratos S500 (không bắt buộc)

Áp dụng công thức này sẽ cho ra khoảng 400 ổ bánh mì với trọng lượng mỗi bánh là 120gr/ổ lúc chưa nướng.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

// //