Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ám ảnh tiếng ồn phố du lịch

Ám ảnh tiếng ồn phố du lịch

Ô nhiễm tiếng ồn tại “phố ăn chơi” Tạ Hiện lâu nay đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân sống xung quanh khu vực.

Sự việc- 9 tháng trước

Ám ảnh “xe điên”, cách nào giảm thiểu?

Ám ảnh “xe điên”, cách nào giảm thiểu?

Vụ ô tô đâm 17 xe máy khiến 22 người bị thương tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (Hà Nội) vừa qua, một lần nữa khiến dư luận bất an, lo lắng vì nguy hiểm có thể xảy đến với bất kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào khi những vụ việc “xe điên” xuất hiện ngày càng nhiều.

Sự việc- 1 năm trước

Những cuộc đời mang theo nỗi ám ảnh Carina

Những cuộc đời mang theo nỗi ám ảnh Carina

Hôm nay, phiên tòa xét xử vụ cháy chung cư Crina khiến 13 người thiệt mạng sẽ như cuốn phim lật lại một phần kí ức đau buồn đã qua, và cũng là bài học đắt giá cho những ai đang làm công việc xây dựng, đảm bảo sự an toàn cho những cư dân.

Đối thoại- 1 năm trước

Cầu Tó thất thủ: Người dân bỏ xe đi bộ về nhà

Cầu Tó thất thủ: Người dân bỏ xe đi bộ về nhà

Giờ cao điểm chiều nay (20/2), Kênh VOV Giao thông liên tục ghi nhận thông tin của thính giả về tình hình ùn tắc tại khu vực cầu Tó (Hà Nội). Đáng chú ý, rất nhiều người dân đã phải gửi xe từ cầu Dậu để đi bộ vài km về nhà

Giao thông- 1 năm trước

Ma men, xe điên và con số 22 ám ảnh

Ma men, xe điên và con số 22 ám ảnh

Trong số các hành vi thiếu tôn trọng nguyên tắc cộng đồng, lái xe sau khi uống rượu bia đang dần trở thành một trong những hành vi tiềm ẩn nguy hiểm lớn nhất cho xã hội. Nó không chỉ nằm ở phạm vi đạo đức người cầm lái, nó còn thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người đi đường.

Sự việc- 1 năm trước

Xu hướng du lịch sau nghỉ lễ lên ngôi

Xu hướng du lịch sau nghỉ lễ lên ngôi

Ám ảnh bởi tình trạng đông đúc, chen lấn tại các khu du lịch vào cao điểm, nhiều gia đình đã lùi thời điểm đi du lịch vào những ngày ngay sau kỳ nghỉ lễ. Đây cũng được cho là xu hướng du lịch mới, thiên về nghỉ dưỡng sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đối thoại- 1 năm trước