Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ai cũng sợ trách nhiệm, bao giờ học sinh mới được trở lại trường?

Phóng viên - 21/10/2021 | 15:39 (GTM + 7)

Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức dạy và học trong các cấp độ dịch. Liệu hướng dẫn này có thể tạo nên một cách áp dụng thống nhất trong việc cho trẻ trở lại trường, hay vẫn vấp phải sự thận trọng quá mức của một số địa phương? 

Phóng viên VOVGT có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Tp.HCM về nội dung này:

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Thưa ông, hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và đào tạo có ý nghĩa như thế nào đối với các địa phương trong việc xây dựng phương án cho học sinh quay trở lại trường học?

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng: Nhu cầu đến trường của học sinh và phụ huynh rất lớn. Từ nhu cầu đó, ngành giáo dục đã có những bước đi cho phù hợp với việc học của học trò trên cơ sở an toàn, bởi vì tính mạng của học sinh cao hơn tất cả các thứ khác không thể so sánh được.

Tuy nhiên, vẫn phải dạy và học nên cách thức dạy học hoặc là học trực tiếp đối với nhưng nơi tạm gọi là vùng xanh. Đối với những nơi là vùng vàng dạy trực tuyến kết hợp trực tiếp. Còn những nơi có nguy cơ và nguy cơ cao dạy trực tiếp sẽ cực kỳ khó khăn. Theo tôi là chưa nên làm việc ấy!

Khi mà có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo rồi, Sở Giáo dục đào tạo các địa phương sẽ triển khai công việc đó cùng với chính quyền địa phương, và được phép của chính quyền, xem xét tình hình cụ thể của các khu vực. Bởi vì tình trạng bình thường mới sẽ có sự di chuyển giữa vùng nọ với vùng kia khá nhiều cho nên nên khả năng và nguy cơ lây nhiễm vẫn có thể xảy ra.

PV: Với hướng dẫn mới này, các địa phương nên tham khảo và vận dụng ra sao thưa ông? 

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng: Theo mình nếu đã có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo, các địa phương có các bản đồ về vùng lây nhiễm thì có thể sử dụng các bản đồ đó làm cơ sở để tổ chức dạy lại cho học sinh.

Các hiệu trưởng các trường phổ thông, các phòng giáo dục và Sở giáo dục và đào tạo cùng với các thầy cô giáo chịu trách nhiệm chính trong việc học sinh đến trường. Theo tôi họ chính là những người ra quyết định chính xác nhất.

Mọi cái nếu không bắt nguồn từ cơ sở hoặc tận tâm của thầy cô giáo, sự hiểu biết của thầy cô giáo, học trò trong dịch bệnh này và phòng tránh lây nhiễm không đáng có đối với sự mở lại trường học cho học sinh học trực tiếp.

Ngoài ra, cũng cần sự phối kết hợp giữa thầy cô giáo và phụ huynh, nhà trường và xã hội, chính quyền địa phương cân đối để trẻ em quay trở lại trường.

Nếu ai cũng sợ trách nhiệm thì không sớm có những buổi học đến trường của trẻ em. Tôi xin nhắc lại là giao tiếp trực tiếp đối với trẻ em là vô cùng quan trọng trong lúc này.

Vâng xin cảm ơn ông!

Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

// //