Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Yêu cầu xử lý vụ phát thiếu gạo cứu đói cho dân

Phóng viên - 31/12/2017 | 5:31 (GTM + 7)

VOVGT - UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu xử lý sự việc phát thiếu gạo cứu đói bão lũ tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa .

Người dân Phú Yên phòng chống cơn bão số 12 (ảnh: Nông nghiệp VN)

UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn giao Uỷ ban nhân dân huyện Đông Hòa tổ chức kiểm tra, làm rõ và có hướng xử lý, giải quyết sự việc phát thiếu gạo cứu đói bão lũ tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh việc cấp phát gạo cứu trợ theo đúng quy định, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí đã phản ánh, tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa có tình trạng gạo cứu đói sau bão số 12 của các hộ dân bị xà xẻo, chia nhỏ để phân cho nhiều hộ dân hơn. Bức xúc  trước việc gạo cứu đói cấp không đúng đối tượng và số lượng, hàng chục người dân đã đồng loạt trả lại gạo cho chính quyền.

Cụ thể, tại thôn Phú Khê 2, có 44 hộ dân/121 nhân khẩu thuộc diện được cấp phát gạo cứu đói theo Nghị định 136 của Chính phủ về chính sách trợ cấp xã hội.Theo quy định, mỗi hộ được nhận 15kg/tháng. Tuy vậy, sau khi gạo chuyển về thôn, cán bộ thôn lại tự ý phân chia ra thành nhiều phần hơn so với quy định để nhiều người khác cùng được nhận. Vì thế, người dân chỉ nhận trung bình có 10kg gạo. Có hộ nhiều khẩu bị thiếu đến 30-35kg. Từ con số ban đầu là 44 hộ, danh sách người dân nhận gạo “đội” lên hơn 180 hộ.

Sau khi phát hiện sự việc, Uỷ ban nhân dân xã Hòa Xuân Đông đã bỏ kinh phí để mua gạo cấp lại cho các hộ dân. Tỉnh Phú Yên yêu cầu lãnh đạo xã, lãnh đạo thôn tổ chức họp dân xin lỗi, đồng thời, đề nghị kiểm điểm cán bộ thôn. Được biết, sau bão số 12, tỉnh Phú Yên được Chính phủ hỗ trợ 1.000 tấn gạo, hiện đã cấp phát 500 tấn, số lượng còn lại đang đợi phân bổ.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết: "Đây là việc thực hiện sai của anh em ở thôn. Tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phải làm việc với huyện Đông Hòa, phải khắc phục ngay tình trạng đó để đảm bảo thực hiện đúng mỗi khẩu phải là 15kg gạo. Khi tiếp tục nhận 500 tấn nữa thì toàn bộ số hộ được hưởng trợ cấp gạo sau cơn bão số 12 sẽ được nhận đủ."

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //