Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ý thức giữ gìn vẻ đẹp Hồ Gươm

Phóng viên - 16/01/2018 | 15:54 (GTM + 7)

VOVGT- Với nhiều điều kiện thuận lợi, Hồ Gươm trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện, nơi người người đổ về trong những ngày hội, những dịp lễ tết…

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hồ Gươm là nơi thu hút rất nhiều du khách mỗi khi có lễ hội hay những dịp lễ tết

Đến rồi vẫn ước mai sau

Bao giờ lại được bên nhau cảnh hồ?

Đó là 2 câu thơ trong bài thơ Nơi điểm hẹn Hồ Gươm của tác giả Nguyễn Doãn Tuân khi nói về Hồ Gươm nơi tụ hội bốn mùa, một điểm hẹn đẹp đẽ nhất của người Hà Nội, của bạn bè trong nước và quốc tế khi đến với thủ đô. Phố phường đã vào xuân. Không gian Hồ Gươm cũng đang được tô điểm với sắc xuân vừa huyền hoặc, cổ kính, vừa lung linh, hiện đại. Xuân về cũng chính là lúc không gian khu vực Hồ Gươm sẽ diễn ra vô số những sự kiện văn hóa giải trí thu hút lượng lớn người tới xem.

Xung quanh Hồ Gươm là không ít những khu vực rộng rãi, sức chứa lớn, là không gian lý tưởng để diễn ra những sự kiện, hoạt động lớn nhỏ quanh năm như khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, không gian trước tượng đài Cảm Tử, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm, vườn hoa đồng hồ Thụy Sĩ tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng- Hàng Bài,…

>>> Ngắm pháo hoa ở Hồ Gươm trong đêm Giao thừa

Những điều kiện về cảnh quan, địa lý, kết hợp với yếu tố văn hóa lịch sử từ lâu đã biến khu vực Hồ Gươm trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện, nơi người người đổ về trong những ngày hội, những dịp lễ tết. Nhưng có một thực trạng đáng buồn đó là sau mỗi dịp lễ như vậy, tình trạng mất vệ sinh, rác thải bừa bãi quanh khu vực bờ hồ lại tăng cao khiến cho hình ảnh về một Hồ Gươm- trái tim của thủ đô trở nên thật khác.

Dù không ai muốn, nhưng đây là một thực tế khiến nhiều người phải suy ngẫm. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến , báo Hà Nội Mới chia sẻ:

Hồ Gươm luôn là nơi tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia và mang tầm TP và cũng là nơi vui chơi, giải trí vào ngày lễ tết, đặc biệt là vào những ngày Tết thì đây cũng là nơi tụ tập đông người và diễn ra các sự kiện, cuộc triển lãm, trưng bày… nên lượng rác thải thải ra sau mỗi kỳ cuộc là rất lớn. Mặc dù UBND TP.Hà Nội cũng rất có ý thức là cho dọn dẹp sau mỗi dịp lễ tết nhưng cũng không xuể, vấn đề ở chỗ ý thức của người tham gia đến chơi khu vực này rất là kém, vẫn còn ăn uống xả rác bừa bãi, dẫm lên cỏ, hái lá bẻ hoa nữa, khiến sau mỗi sự kiện diễn ra ở khu vực Hồ Gươm thì quanh Hồ Gươm cứ như một chiến trường. Lá cây bị bẻ, rồi mùi xú uế, rác xả…UBND thành phố họ cũng rất quan tâm chuyện này nhưng tiếc rằng cái sức của những người công nhân của xí nghiệp vệ sinh môi trường cật lực đấy nhưng cũng không làm giảm bớt được tình trạng này.”

Và không chỉ mình nhà báo Ngọc Tiến mà còn có rất nhiều người dân đã chứng kiến và không thể nào quên được hình ảnh chiến trường rác thải xung quanh Hồ Gươm sau những dịp đặc biệt:

# “Mình đã từng ở lại và chứng kiến khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục này sau 1 sự kiện lớn, đợt đó là mình đi xem Countdown. Lúc sự kiện diễn ra thì rất là đông, quảng trường chật kín người, âm nhạc rồi không khí sôi nổi cũng không mấy ai để ý việc đồ ăn thức uống, rác thải bị vứt bừa bãi. Chỉ đến khi kết thúc, mọi người ra về thì mình thấy rất là rõ, nó như 1 chiến trường xung quanh sân khấu, toàn đồ ăn, vỏ chai lọ, rác thải bừa bãi khắp quảng trường,….”

# “Mình là người ở đây nên mình cũng thấy nhiều rồi, các sự kiện lớn nhỏ ở khu vực này thì diễn ra thường xuyên, phố đi bộ thì tuần nào cũng có. Cái phố đi bộ thì giờ ngta cũng ý thức, rác thải vứt đúng chỗ, nhưng cứ sự kiện lớn diễn ra ví dụ giao thừa, ca nhạc, hay ngày tết, quốc khánh, khách tứ phương người ta đổ về là y như rằng cái vấn đề giữ gìn vệ sinh chung lại không thể kiểm soát đc. Sau mỗi một cái sự kiện lớn như thế những người làm vệ sinh môi trg ngta dọn dẹp rất là vất vả.”

# “ Tôi nhớ mãi lần 1000 năm Thăng Long, bờ hồ đông nghịt người, rác thải thi kinh khủng, người ta ăn uống trên bãi cỏ, rồi các gia đình dắt díu trẻ con đi, cho con tè bậy trên bãi cỏ gốc cây cũng có, rồi thì ngắt hoa bẻ cành, nhà vệ sinh thì quá tải. Nên thực sự là cứ dịp lễ tết hay sự kiện lớn, người ta đổ về đây thì tôi đi nơi khác hoặc ở nhà chứ đông người chen chúc và mất vệ sinh thì tôi rất sợ.”

Sau những khoảnh khắc đông vui náo nhiệt, sau những âm thanh sôi động, hào hứng của mỗi sự kiện thì đó là tiếng chổi tre cứ xào xạt một cách âm thầm trên những con đường xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Những người công nhân vệ sinh môi trường đã không còn xa lạ với việc làm tăng ca cùng khối lượng công việc gấp đôi gấp ba ngày thường trong những dịp đặc biệt.

Cần có sự chung tay, giúp sức của nhiều người để Hồ Gươm trở nên sạch đẹp hơn (Ảnh: Lao động)

Hồ Gươm vốn được mệnh danh là nơi tụ hội, một điểm hẹn đẹp đẽ nhất của người Hà Nội, của bạn bè trong nước và quốc tế, nhưng mỗi khi có những sự kiện lớn diễn ra hay dịp lễ tết, thay vì đổ về trái tim của thủ đô thì nhiều người chọn điểm đến là những nơi khác hoặc ở nhà theo dõi sự kiện qua các phương tiện truyền thông. Ngoài vì lý do họ không thích sự đông đúc, chen lấn thì còn một lí do nữa đó là vì sự mất vệ sinh công cộng trong những dịp này tăng cao mà nguyên nhân chính vẫn nằm ở ý thức người dân.

Và theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến thì rất cần có những chiến dịch để bảo vệ Hồ Gươm, qua đó tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng:

“ Rất cần thiết phải có hẳn 1 chiến dịch bảo vệ Hồ Gươm, trong đó tuyên truyền mạnh để những ngừoi đến khu vực này hiểu rằng anh đến đây chơi, anh phải xả rác vào nơi quy định, anh không được phóng uế 1 cách bừa bãi thì mới tạo cho khu vực này văn minh, tạo ra một sự sạch sẽ cần thiết ở một khu vực đông người. Cái sự sạch sẽ cũng vô cùng quan trọng để tránh được những dịch bệnh phát sinh ra từ nước thải, rác thải mà chính do những người vui chơi thải ra.

Gần như mỗi cột điện có 1 thùng rác, nhưng cái chính là do người dân. Bây giờ cái giao thông ở khu vực Hồ Gươm vốn đã đông đúc, quá tải, khi diễn ra các sự kiện thì nên chuyển các chương trình sự kiện lớn xuống khu vực Mỹ Đình vì ở đó rộng rãi, có đủ chỗ đậu xe, gửi xe, nó còn có đường giao thông rộng rãi và có nhiều đường nên ít gây tình trạng ùn tắc. Giao thông không gây ra nhiễu loạn và mất vệ sinh như ở khu vực Hồ Gươm. Nhưng nói chung là không ai quan tâm nhiều đến chuyện đó mà tất cả các đơn vị tổ chức đều muốn ở khu trung tâm này để gây sự chú ý hơn và nó cũng thuận tiện cho họ.”

>>>Đón giao thừa ở Hồ Gươm

Còn với nhiều người khi nhìn nhận khách quan về vấn đề giữ gìn vệ sinh chung cho khu vực Hồ Gươm đều cho rằng, sự thay đổi trong ý thức với mỗi người là điều cần thiết và khả thi hơn cả:

# Mình thấy nên thắt chặt an ninh, quản lý đô thị mỗi dịp có sự kiện lớn diễn ra. Cần có những chế tài xử phạt mà phải xử phạt gấp đôi gấp 3 những hành vi vô ý thức gây mất vệ sinh chung trong những dịp diễn ra sự kiện.

# Ngay bây giờ ở đây thì cũng đang diễn ra sự kiện nên lượng người đổ về khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục này đang rất là đông và bọn mình thì cũng cố gắng giữ gìn vệ sinh chung, làm đến đâu dọn đến đấy và cũng cố gắng nhắc nhở mọi người nhất là các em nhỏ. Mình nghĩ là vấn đề mất vệ sinh sau mỗi sự kiện thì khó tránh khỏi bởi quá đông người, cái chính là ban tổ chức phải có trách nhiệm dọn dẹp, trả lại cảnh quan sau khi sự kiện kết thúc.

# Cần có những biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, theo tôi người dân phải tự giác mới được chứ những hình thức xử phạt không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Mất vệ sinh công cộng hay ô nhiễm môi trường xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng trước tiên chính là sự nhận thức chưa được đầy đủ của nhiều người dân, khi họ nghĩ rằng những việc mình làm là quá nhỏ bé, không đủ để làm ô nhiễm môi trường. Nhưng thực tế không phải vậy. Hành động của một người tuy chỉ ảnh hưởng nhỏ nhưng tập hợp nhiều người thì ảnh hưởng đến môi trường lại là vô cùng lớn.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị là một trong những nội dung quan trọng mà Thủ đô Hà Nội đã và đang ra sức thực hiện trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của thành phố, của các ngành, các cấp, quan trọng nhất và mang lại hiệu quả thiết thực nhất vẫn là từ ý thức của mỗi người dân...

Hãy để những niềm vui được trọn vẹn hơn sau mỗi dịp lễ tết và sự nhẹ nhõm, thoải mái đọng lại trong tim mọi người mỗi khi có dịp đến với Hồ gươm và Hà Nội thân yêu.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghĩa tình những chuyến xe “cứu khát miền Tây”

Nghĩa tình những chuyến xe “cứu khát miền Tây”

Kênh rạch trơ đáy, ruộng vườn xơ xác, lượng nước dự trữ cho việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày đang cạn dần… Đó là tình cảnh chung của nhiều bà con đang chịu ảnh hưởng từ đợt hạn hán, xâm nhập mặn năm nay.

Từ 15/4, Hà Nội thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt

Từ 15/4, Hà Nội thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt

Sau gần 2 tháng triển khai, việc thí điểm thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt tại một số vị trí ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Vé buýt ảo, số hoá để tiết kiệm thời gian và công sức 

Vé buýt ảo, số hoá để tiết kiệm thời gian và công sức 

Mới đây, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội  triển khai áp dụng thẻ vé tháng ảo (thẻ phi vật lý) cho hệ thống vận tải hành khách công cộng. Đây là ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh có tên gọi “Thẻ vé Giao thông Hà Nội”.

Vĩnh Long: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa gạo

Vĩnh Long: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa gạo

Bước vào những ngày nắng nóng, người dân ở xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long liên tục “kêu cứu” vì trình trạng khói, bụi từ nhà máy xay xát lúa gạo trong khu vực trực tiếp thải ra môi trường.

Cao điểm nắng nóng, nâng cao cảnh báo cháy rừng

Cao điểm nắng nóng, nâng cao cảnh báo cháy rừng

Hiện nay, Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, khô hạn, đặt nhiều cánh rừng vào tình trạng cảnh báo cháy cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm, cấp cực kỳ nguy hiểm).

Máy hát từ rác thải điện tử của anh kiến trúc sư mê âm nhạc

Máy hát từ rác thải điện tử của anh kiến trúc sư mê âm nhạc

Thống kê chỉ ra, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 100.000 tấn rác thải điện tử. Đây là mối lo ngại rất lớn cho môi trường. Vì vậy, việc tái chế các linh kiện điện tử đã qua sử dụng là một việc làm rất ý nghĩa, góp phần hạn chế rác thải điện tử xả ra môi trường.

Đảo Ngọc 'thay áo mới'

Đảo Ngọc "thay áo mới"

Nếu các bạn đã quen thuộc với con phố Ngũ Xã khi tới đây thưởng thức món ngon Hà Nội, thì nay sẽ không khỏi ngạc nhiên với một Ngũ Xã vào buổi tối lên đèn. Các tuyến phố trên Đảo Ngọc đã đổi thay kể từ khi khu vực được xây dựng thành không gian văn hóa, ẩm thực mới.

// //