Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp FDI

Phóng viên - 02/04/2018 | 9:00 (GTM + 7)

VOVGT – Sự phụ thuộc vào khối FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) không giảm, thậm chí còn lộ rõ xu hướng tăng…

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sản xuất bảng mạch điện tử chất lượng cao tại Công ty Toho Việt Nam, khu Công nghiệp Thăng Long. Ảnh: Thanh Hải

Nhìn lại bức tranh kinh tế sau năm 2017 và quý I/2018 cho thấy, sự phụ thuộc vào khối FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) không giảm, thậm chí còn lộ rõ xu hướng tăng. 2 mặt của vấn đề cần làm rõ ở đây là thành quả của liên kết quốc tế, và sức cạnh tranh của DN nội. Những điều cần chú ý để tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn của chúng ta là gì? Phân tích của các chuyên gia sẽ có trên trang 7 báo KTĐT.

Thông tin tại cuộc họp Tổ Điều hành thị trường trong nước thường kỳ tháng 3 diễn ra tại Bộ Công Thương mới đây cho thấy, mục tiêu giữ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong phạm vi Quốc hội cho phép (tăng dưới 4% so với cùng kỳ năm 2017) không dễ đạt được. Tại sao lại như vậy? Những kịch bản nào được nêu ra và các hướng đi cho từng trường hợp là gì? Mời bạn đọc tìm hiểu trên số báo Công thương mới nhất.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã giảm từ 1.000 – 1.500 đồng/kg so với hồi giữa tháng 3.2018, trong khi chi phí đầu tư cho cây cà phê vẫn tăng đều khiến nhiều nông dân “than trời” vì mệt mỏi. Những nút thắt này sẽ được gỡ như thế nào? Tình trạng khó khăn hiện tại của bà con; cùng những nhận định về thị trường cà phê thời gian tới sẽ được tổng hợp trên trang 9 báo NTNN, mời các bạn tìm đọc.

Nông dân ĐBSCL đang chuẩn bị sản xuất vụ lúa hè thu 2018. Giá phân đang có những biến động từ các đại lý khiến cho nhiều nông dân lo lắng khi vụ lúa HT đã cận kề. Bà con chia sẻ gì về điều này? Mong muốn của bà con ra sao? Sự lắng nghe và hỗ trợ của cơ quan chức năng có kịp thời? Mời các bạn cùng tìm hiểu trên trang 3 báo NNVN.

Ông Lê Hồng Điệp chăm sóc vườn thanh long ruột đỏ chuẩn bị đón lứa hoa mới trong năm 2018 - Ảnh Dân Việt

Đến xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hỏi nhà ông Lê Hồng Điệp hầu như ai cũng biết, bởi ông là người đầu tiên mang cây thanh long ruột đỏ về, mở ra cơ hội làm giàu cho bà con ở xã miền núi này. Ông Điệp đã “bén duyên” với thanh long ruột đỏ như thế nào? Lý do nào khiến ông gắn bó với loại trái cây này, và có được thành công như ngày hôm nay. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu cho bà con, và sẽ được đăng tải trên trang 8 báo NTNN.

Các quy định về an toàn cháy nổ đều đã rất đầy đủ, nhưng cứ hễ xảy ra cháy là lại gây ra hậu quả chết người, thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều chung cư cao tầng không có hệ thống PCCC hoặc chưa được thẩm định PCCC nhưng vẫn đưa dân vào ở. Trách nhiệm chính thuộc về ai? Cần phải làm gì để chấm dứt? Báo GT trao đổi với một số chuyên gia xung quanh vấn đề này qua bài đăng “Bà hỏa treo đầu dân, ai chịu trách nhiệm”.

Hàng loạt các vụ hỏa hoạn diễn ra trong thời gian gần đây trên địa bàn thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận đang khiến cho nhiều người dân lo lắng, bất an. Đáng nói, “Chỉ có 35/313 chợ đảm bảo tiêu chí an toàn”, thông tin này đang rung lên hồi chuông báo động thực sự về an toàn PCCC. Người dân cần biết và cần làm những gì để đảm bảo an toàn cho mình và người khác? Cơ quan chức năng cần quan tâm tới vấn đề nào? Mời các bạn tìm hiểu trên trang 3 báo LĐ.

Trước tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, một năm nay, UBND phường 19 (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã mạnh dạn triển khai mô hình sử dụng camera và loa phát thanh để nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm. Liệu cách làm này có đemlại hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong bài đăng trên báo PL TP HCM với tít “Lập trật tự vỉa hè bằng camera”.

Doanh nghiệp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng công trình không phép, còn ngành chức năng địa phương không có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để. Khi doanh nghiệp xây dựng gần xong mới cấp phép cho “hợp thức hóa” sai phạm. “Tiền trảm-Hậu tấu”, đâu thể cứ muốn là làm như vậy? Và quan trọng hơn cả là vai trò của người dân hoàn toàn bị coi thường. Trách nhiệm thuộc về ai? Đơn vị nào sẽ phải đứng ra nhận lỗi? Ghi chép của PV báo DDK trên trang 11 về dự án Trung tâm thương mại, nhà nghỉ, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ mang tới cho bạn đọc thông tin chi tiết.

Dự án cải tạo nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi tới cảng Bến Súc (dự án đường thủy đầu tiên thực hiện theo hình thức BOT) sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2018. Dự kiến, sau khi hoàn thành sẽ tăng thị phần vận tải bằng đường sông, giảm tải cho đường bộ. Vậy BOT đường thủy đầu tiên thu hồi vốn ra sao đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Báo GT sẽ bàn luận vấn đề này trên số báo hôm nay.

Hơn 8 năm kể từ ngày được phê duyệt, tiến độ của Dự án đường Vinh – Cửa Lò vẫn trong tình trạng “rùa bò”. Trong khi mọi chuyện chưa xong thì ý kiến của cơ quan chức năng địa phương là huyện Nghi Lộc và Tp Vinh lại chưa tỏ rõ sự hiệu quả. Dân chưa đồng thuận với phương án giải quyết vấn đề, tại sao? Câu trả lời phần nào có trên trang 10 tờ DDK.

90% người VN ăn quá nhiều muối - Ảnh minh họa

90% người VN ăn quá nhiều muối – là thông tin mới được đưa ra tại Hội thảo về truyền thống vận động giảm muối trong khẩu phần nhằm phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và bệnh không lây nhiễm. Con số này sẽ đáng giật mình với những ai biết về tác hại của việc ăn nhiều muối, thừa muối. Báo CAND sẽ tổng hợp những thông tin quan trọng về vấn đề này trong bài đăng trên trang 4.

Nhiều bậc cha mẹ có con trong độ tuổi ăn dặm hoặc bắt đầu đi nhà trẻ thường bối rối không biết cho trẻ nhỏ ăn dặm ra sao, độ tuổi nào phù hợp với ăn dặm, làm sao để trẻ hào hứng với việc ăn uống. Vấn đề này đã khiến cho nhiều gia đình loay hoay, thậm chí xích mích. Để giúp bạn đọc của báo KTĐT có được kiến thức kịp thời, TS Phan Bích Nga - Giám đốc Trung tâm Khám, tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã có những tư vấn cần thiết. Xin mời các bạn tìm đọc trên trang 15.

Ngày 1-4, thí sinh chính thức đăng ký thi THPT quốc gia 2018. Các chuyên gia những lưu ý những lỗi sai thường gặp trong hồ sơ đăng ký của thí sinh. Báo ANTD sẽ chuyển tới các thí sinh những lưu ý đó trong bài đăng trên trang 6. Mời các bạn đón đọc.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //