>> Bệnh nhân thứ 8 tử vong trong vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình
>> Vụ 8 người chết khi chạy thận tại Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can
Liên quan tới sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong, ngày 21/7, Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã họp xem xét kỷ luật đối với bác sỹ Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, theo TTXVN.
Theo đó, Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cách chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đối với bác sỹ Trương Quý Dương do chưa làm tròn tránh nhiệm của người đứng đầu đơn vị, gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyên nhân vụ tai biến chạy thận nghiêm trọng ở Hoà Bình là do nguồn nước. Ảnh: Vnexpress
Trước đó, ngày 20/7, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với bác sỹ Trương Quý Dương.
Như Kênh VOVGT Quốc gia đã đưa tin trước đó, sáng 29/5, tại Khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì bất ngờ bị tai biến. Ngoài 8 bệnh nhân đã tử vong, hiện 10 bệnh nhân khác được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị, đến nay sức khoẻ đã ổn định. Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai biến. Theo quyết định này, cơ quan công an khởi tố vụ án theo điều 242 bộ Luật Hình sự về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.
Sau khi điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định nguyên nhân gây nên cái chết của 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo là do nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo; các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình.
Ngày 22/6, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh; Trần Văn Sơn - cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Hoàng Công Lương - Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Bác sĩ Hoàng Công Lương sau đó đã được cho tại ngoại vì của bác sĩ Lương không có nhiệm vụ kiểm tra nguồn nước, do đó không liên quan tới cái chết của 8 bệnh nhân nêu trên.
>> Vụ chạy thận 8 người chết: Bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại