Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tưng bừng khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII

Phóng viên - 04/05/2018 | 7:27 (GTM + 7)

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 đã chính thức khai mạc tối 3/5 tại TP Vinh (Nghệ An).

>>> VOV Giao thông mở màn ấn tượng phần thi trực tiếp tại Liên hoan phát thanh toàn quốc

>>> Rộn ràng không khí trước lễ Khai mạc Liên hoan PT toàn quốc lần thứ 13 - 2018

>>> Tổng Giám đốc Đài TNVN cắt băng khánh thành triển lãm thiết bị và công nghệ Phát thanh-Truyền hình

Toàn cảnh Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 

Đến dự lễ khai mạc có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ;  ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và đông đảo những người làm phát thanh tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; các Phó Tổng Giám đốc: Vũ Hải (Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan), Nguyễn Xuân Huy, Trần Minh Hùng và lãnh đạo các đơn vị thuộc VOV.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Liên hoan Phát thanh năm nay có ý nghĩa rất lớn, đúng dịp Nghệ An và cả nước kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là ngày hội lớn, là dịp để những người làm phát thanh thể hiện cao nhất tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và những phẩm chất của người làm báo, tạo ra những thay đổi tích cực cho thể loại báo nói.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí duy nhất được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ ra đời. Khẳng định vai trò to lớn của hệ thống phát thanh quốc gia, là người bạn tin cậy, thân thiết và là phương tiện truyền thông nhanh nhất đến với công chúng. Đặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì vai trò của phát thanh, của Tiếng nói Việt Nam là vô cùng to lớn.

“Từ năm 1975 đến nay, phát thanh tiếp tục là một loại hình báo chí truyền thông quan trọng và hiện đại trong đời sống báo chí sôi động của cả nước. Bằng các hình thức truyền tải thông tin qua phát sóng, qua mạng Internet, qua vệ tinh…, sóng phát thanh lan tỏa đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đến kiều bào và bè bạn bốn phương”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Phát thanh Việt Nam ngày càng khẳng định là một kênh thông tin hết sức quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần thiết thực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ; của cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương. Đồng thời là một diễn đàn rộng rãi, dân chủ, tiện lợi, là một người bạn tâm tình của công chúng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 

Phó Thủ tướng đánh giá cao chủ đề của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này là: “Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” và cho rằng đây là một vấn đề hay, sát với thực tiễn, hơi thở của cuộc sống.

Chủ đề đó khẳng định rõ hai điều: Thứ nhất là những người làm phát thanh cả nước thấy rõ sứ mệnh và trọng trách của mình đối với sự phát triển của đất nước. Thứ 2 là bản thân ngành phát thanh xác định việc chủ động nắm bắt cơ hội và lợi thế; đối mặt và vượt qua mọi thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế với sự cạnh tranh gay gắt trên lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhất là sự xuất hiện của nhiều phương thức truyền thông mới.

“Chúng ta cần nắm bắt và tận dụng tối đa những tiến bộ của công nghệ và kỹ thuật trong tác nghiệp, sản xuất, phát sóng chương trình và tương tác với công chúng. Đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tiếp cận người nghe đài trên cả sóng phát thanh truyền thống và các nền tảng công nghệ mới. Để làm được điều này đòi hỏi các nhà quản lý, nhà báo, kỹ sư, kỹ thuật viên phải liên tục sáng tạo, học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng mong muốn những người làm phát thanh cả nước phải luôn luôn khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân; truyền bá tri thức và nâng cao dân trí; vận động mọi tầng lớp trong xã hội chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những câu chuyện về khởi nghiệp; đổi mới, sáng tạo; chống tham những, lãng phí, tiêu cực; xây dựng nông thôn mới; xóa đói nghèo; bảo vệ chủ quyền biển đảo; mở mang thương mại, giao lưu quốc tế, những tấm gương vượt khó, những điển hình tiên tiến…được phát hàng giờ, hàng ngày trên sóng, ngoài giá trị thông tin còn có tác dụng to lớn là cổ vũ, khuyến khích, động viên mọi người cùng hành động thiết thực vì tương lai tốt đẹp cho bản thân, gia đình và cho đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng Liên hoan Phát thanh 

Cũng tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã phát biểu chào mừng và cho biết, tỉnh Nghệ An vui mừng là địa phương được Đài Tiếng nói Việt Nam tin tưởng, chọn đăng cai tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XII. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, các quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chào trân trọng. Chúc liên hoan truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam thành công và để lại dấu ấn tốt đẹp trên quê hương Nghệ An - quê hương của Chủ tịch hồ chí Minh muôn vàn kính yêu.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đánh trống khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 

Sau phát biểu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Xuân Đường, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan đã chính thức đánh hồi trống Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã tặng lẵng hoa chúc mừng Liên hoan.

Giám khảo Đỗ Thị Thu Hằng tuyên thệ trong lễ khai mạc Liên hoan PTTQ

Sau đó, các thành viên Ban giám khảo Liên hoan phát thanh đã ra mắt và tuyên thệ chấm giải công tâm, khách quan, trung thực để lựa chọn những tác phẩn, chương trình phát thanh hay nhất, xuất sắc nhất.

Lễ khai mạc LHPT toàn quốc lần thứ XIII đã được tường thuật trực tiếp trên VOV1, VTC1, VOVTV, Đài PT-TH tỉnh Nghệ An và một số Đài PT-TH địa phương.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra 2 năm một lần, là cơ hội để những người làm báo phát thanh trên cả nước quy tụ và trao đổi về những tác phẩm phát thanh xuất sắc, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về nghề nghiệp, hợp tác sản xuất, tìm hướng đi mới cho phát thanh trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin.

216 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng Chung khảo năm nay tập trung phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Đây cũng là năm đầu tiên, Liên hoan trao Giải dàn dựng chương trình để tôn vinh những kỹ sư âm thanh, kỹ thuật viên – những người đóng góp thầm lặng làm nên những tác phẩm phát thanh đích thực.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII sẽ bế mạc vào tối 5/5/2018.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //