Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tp.HCM: Hàng loạt cây xanh ngã đổ do giông lốc, giao thông nhiều khu vực ùn tắc cục bộ

Phóng viên - 08/06/2018 | 7:05 (GTM + 7)

VOVGT - Sau cơn giông xảy ra vào chiều ngày 7/6, hàng loạt cây xanh trên địa bàn thành phố đã bị tét nhánh, bật gốc ngã đổ ra đường

Giông lốc khiến cây xanh trên nhiều tuyến đường bị bật gốc, gãy cành

Như VOV Giao thông đã thông tin vào khoảng 15h30 chiều ngày 7/6, mưa kèm theo gió lốc với cường độ khá mạnh đã khiến cho hàng loạt cây xanh tại nhiều khu vực từ trung tâm thành phố đến các quận, huyện vùng ven bị gãy nhánh, bật gốc ngã ra đường. Không những thế, nhiều công trình cũng bị giông lốc làm cho gãy đổ và tốc mái. Các sự cố trên còn khiến cho ít nhất 3 người bị thương vì bị cây ngã đè trúng người, giao thông tại nhiều tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng.

Sau đây là một vài ghi nhận của phóng viên trong buổi chiều tối ngày 7/6 tại những khu vực có xảy ra tình trạng nói trên:

“Nếu mà có gió thì phải sợ chứ vì nó đổ. Bây giờ mình nghĩ trong mùa giông bão này thì công ty nên tỉa bớt các cái cành cây mà nó xum xuê đi để gió nó không có thôi nó bị gãy. Như một cái cây ở trên kia rất là đẹp, thế nhưng bây giờ nó đã bị đổ rồi vì  xum xuê quá. Mỗi lần gió thổi là không ai dám đứng ở bên cạnh cả. Như thế này nó đổ xuống là chết thôi”.

“Chiều nay ở đây mưa phùn nhưng gió giật mạnh lắm. May là mình đi làm về sớm vì nhà mình ở trên đường này, thấy mấy chú công an phong tỏa con đường này đã 3 - 4 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong. Người ta phong tỏa không cho ai đi trên con đường này để chặt cây. Thấy mấy người leo trên cây để chặt cây cũng thấy sợ. Mình hi vọng là sớm khắc phục xong để thông đường lại và cũng cho người dân an tâm hơn khi đi lại trên con đường này”.

“Vấn đề trồng cây thì mát thật nhưng có thể cắt bớt để cho mùa mưa này cây trổ ra đủ che nắng thôi. Chứ nhiều quá đâm ra giông thổi làm cho cây chịu không nổi là đổ ngã. Nhiều khi mình sợ người đi bộ, đi đường, sợ người ta bị ảnh hưởng thôi”.

Lực lượng chức năng quận 4 có mặt trên đường Bến Vân Đồn điều tiết giúp người dân di chuyển qua sự cố cây ngã chắn ngang đường

2 đầu đường Trần Bình Trọng đoạn từ giao lộ Trần Phú đến An Dương Vương, phường 4, quận 5 đực phong tỏa hoàn toàn

Trên nhiều tuyến đường, nhiều khu vực khi phóng viên có lộ trình tác nghiệp đi qua, có mặt tại tuyến đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 phóng viên chứng kiến rất nhiều cành cây gãy rơi thằng xuống đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, một cây cổ thụ lớn có chiều cao khoảng 30 mét, đường kính thân cây rộng hơn 1 mét trước nhà số 263 có dấu hiệu lung lay, nghiêng hẳn ra đường, gốc cây bật lên khiến lề đường xuất hiện nhiều vết nứt dài làm người đi đường một phen hốt hoảng. Ngay sau đó người dân xung quanh đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng khu vực để xử lý. Nhận được thông báo, lực lượng chức năng phường 4, quận 5 đã phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, không cho người và phương tiện di chuyển lại gần khu vực này để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Sau nhiều giờ lên phương án để khắc phục và giải quyết sự cố. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng của Công ty cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho công nhân tiến hành cắt tỉa trước phần ngọn để tránh trường hợp cây ngã gây thương vong về người và tài sản.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, đường dây nóng của Kênh VOV Giao thông tại Tp.HCM liên tục nhận được những phản ánh của thính giả về tình trạng cây xanh ngã đổ xuất hiện nhiều tại các khu vực trên địa bàn thành phố khiến người dân rất hoang mang khi di chuyển trong giờ cao điểm. Cụ thể trên đường Trường Chinh, đoạn gần Chế Lan Viên, quận Tân Bình, một cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ ngang xuống đường làm 2 người đi xe máy bị thương. Còn trên đường Trường Sa đoạn qua số nhà 580, phường 2, quận Phú Nhuận một cây xanh lớn cũng ngã ngang đường đè trúng một xe ô tô 4 chỗ. Ngoài ra, ở các tuyến đường như Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh; đường Bến Văn Đồn, quận 4; đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua trạm thu phí, huyện Bình Chánh; đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè; giao lộ Tên Lửa - đường số 29, quận Tân Phú; giao lộ Rạch Bùng Binh – Bà Huyện Thanh Quan, quận 3; giao lộ Nguyễn Thái Bình – Phó Đức Chính, quận 1,… cũng xảy ra những vụ việc tương tự.

Giông lốc cũng khiến một cổng  trình trên đường Đoàn Như Hài - Nguyễn Trường Tộ, quận 4 đổ sập xuống đường

Tới hơn 22h ngày 7-6, lực lượng chức năng vẫn cho phong tỏa hiện trường, khẩn trương khắc phục sự cố cây xanh nghiêng ra đường Trần Bình Trọng

Với tình hình thời tiết có nhiều chuyển biến bất thường cho dù một số khu vực tại Tp.HCM trong chiều ngày 7/6 trời mưa không to hoặc không có mưa nhưng lại có những cơn giông lốc với cường độ rất mạnh gây ra rất nhiều thiệt hại về tài sản cũng như uy hiếp đến tính mạng của người dân khi tham gia giao thông. Phóng viên Kênh VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Lê Mạnh Dũng – Dự báo viên Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ và được ông Dũng cho biết:

“Thông thường khi mây giông phát triển đủ mạnh thì sẽ gây mưa kèm theo giông và hiện tượng gió mạnh cũng như là sấm sét. Tuy nhiên, cũng có mây giông chỉ gây ra hiện tượng gió mạnh, hiện tượng trên không phải điều quá bất thường bởi không phải khối mây giông nào cũng phát triển đủ mạnh để gây mưa, mà còn phụ thuộc rất nhiều các yếu tố khác như độ ẩm,tốc độ gió. Hiện nay, gió trên các tầng cao tại khu vực Nam Bộ đang thổi rất mạnh nên đẩy mây giông đi rất nhanh, đây là điều kiện không thuận lợi để mây giông phát triển mạnh hơn và gây mưa mà chủ yếu chỉ gây ra hiện tượng gió mạnh trong 1, 2 ngày tới. Hiện tượng giông và gió mạnh vẫn còn được dự báo là còn xuất hiện. Vì vậy, khi người dân có các hoạt động ngoài trời hay di chuyển trên đường nên chú ý đề phòng, khi thấy giông mạnh thì nên tìm nơi ẩn nấp để đảm bảo an toàn”.

Đã vào mùa mưa nên hiện tượng giông lốc rất hay xảy ra không những tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các khu vực lân cận nên người dân cần chú ý khi lưu thông trên đường. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần có các biện pháp kiểm tra cũng như đảm bảo an toàn cho người dân vào mùa mưa bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Một số hình ảnh khác trên các tuyến phố trung tâm Tp.HCM:

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //