Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Dự án “Giảm tốc độ - trường học an toàn” là một trong những dự án nhằm làm giảm tai nạn giao thông liên quan tới trẻ em do Quỹ phòng chống thương vong Châu Á hỗ trợ. (Ảnh: ATGT)
Theo khảo sát của Quỹ phòng chống thương vong Châu Á, mỗi năm nước ta có khoảng 1.900 trẻ em bị tử vong do tai nạn giao thông và đây là nguyên nhân đứng thứ 2 gây ra tử vong ở trẻ em trong độ tuổi 4-15.
Thống kê từ các vụ tai nạn giao thông cho thấy, nếu các phương tiện đi với tốc độ 30km/h thì có 90% người bị nạn sẽ sống; nhưng nếu phương tiện đi với tốc độ 60km/h thì tỷ lệ sống chỉ còn 10%. Do đó, việc giảm tốc độ của các phương tiện ở các khu vực trường học là cần thiết.
Gia Lai là một trong sáu tỉnh thành trong cả nước được Quỹ phòng chống thương vong Châu Á hỗ trợ thực hiện dự án “Giảm tốc độ- trường học an toàn”. Dự án này sẽ được thí điểm triển khai tại Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng và Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (thành phố Pleiku) trong thời gian 2 năm.
Cùng với quy định tốc độ tối đa của các phương tiện là 30km/h qua khu vực trường học, dự án cũng sẽ đầu tư một số hạng mục hạ tầng như mở rộng mặt đường, bố trí lối đi cho học sinh.
Theo ông Lê Văn Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai, Dự án này sẽ là tiền đề để nhân rộng mô hình ở các khu vực trường học trong tỉnh:
“Với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan, dự án sẽ được triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả và sẽ đạt được mục tiêu giảm thiểu số ca thương vong do tai nạn giao thông trong khu vực trường học, đặc biệt là đối với trẻ em. Và hy vọng trong tương lai, dự án sẽ được mở rộng đến nhiều trường học trên địa bản cả tỉnh.”