Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tháng 1/2018 đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử

Phóng viên - 04/12/2017 | 3:35 (GTM + 7)

VOVGT - Trong tháng 1/2018, TAND Tp.Hà Nội sẽ đưa ra xét xử hai vụ án lớn về tham ô tài sản, đều liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh.

Ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay (4/12), báo cáo việc xét xử một số vụ án lớn thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 1/2018, cơ quan này sẽ đưa ra xét xử hai vụ án lớn về tham ô tài sản, đều liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh.

Báo cáo về công tác xét xử năm 2017, chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết: năm 2017, hai cấp toà án của thành phố đã giải quyết các loại án đạt tỷ lệ hơn 90%. Số vụ án bị huỷ, sửa, giảm nhiều so với cùng kỳ 2016, trong đó có nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên truyền hình ngày 3/8 sau khi về Việt Nam đầu thú. Ảnh: Tuổi trẻ

Về 2 vụ án lớn liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh sẽ đưa ra xét xử trong tháng 1/2018, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết:

“Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, trong tháng 1 năm 2018, Tòa án Hà Nội phải sớm đưa ra xét xử 2 vụ án: Vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm về tội tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm về tội tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phẩn Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVPOWER LAND). Vụ án Hoàng Thế Trung và đồng phạm xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex). ”

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Chính, đến tháng 2/2018, Toà án nhân dân thành phố tiếp tục đưa ra xét xử vụ án liên quan đến việc góp vốn 800 tỉ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam vào công ty cổ phần Đại Dương. Cũng trong tháng 2 sẽ xét xử vụ án Trần Đức Chính lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản tại Vinashin.

Đầu tháng 6/2016, ông Trịnh Xuân Thanh, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, bị báo chí đưa tin rầm rộ về việc ông này được đưa đón bằng xe tư nhân Lexus LX570 giá 5 tỷ đồng nhưng gắn biển xanh. Tiếp sau đó, các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh liên tiếp được phơi bày, cụ thể là việc PVC thua lỗ nặng dưới thời ông Thanh quản lý song ông vẫn thăng tiến.

Tháng 9/2016, ông ​Trịnh Xuân Thanh bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Thanh bị xác định cùng với nhóm lãnh đạo chủ chốt tại PVC (cũng bị khởi tố trong vụ án này) trong giai đoạn từ 2011 - 2013 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài. Bộ Công an sau đó phát lệnh truy nã quốc tế.

Chiều 31/7, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //