Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thái Lan: Đắm tàu, 48 người mất tích

Phóng viên - 06/07/2018 | 3:33 (GTM + 7)

VOVGT-Một tàu du lịch chở 97 khách chìm ngoài khơi đảo Phuket (Thái Lan) khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục du khách mất tích…


Thái Lan đẩy mạnh công tác cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích (Video: TTXVN)

Theo Zing, ông Norapat Plodthong - Thống đốc tỉnh Phuket cho biết, chiếc tàu Phoenix PD Diving chở ít nhất 105 người (bao gồm 93 hành khách và 12 hướng dẫn viên chưa kể thuỷ thủ đoàn) lật vào lúc 17h45 ngày 05/07 ngoài khơi đảo Koh Hae. Tính đến 21h ngày 05/07, 48 người đã được cứu và một thi thể đã được tìm thấy.

Theo lời kể của thuyền trưởng Somjing Boontham, tàu Phoenix PD Diving đang từ đảo Koh Racha về Phuket thì gặp bão và bị lật. Những cơn sóng cao 5m đã đánh lật tàu, vị thuyền trưởng đồng thời cảnh báo hành khách mặt áo phao và chuẩn bị bè cứu hộ.

Theo Bangkok Post, một hành khách bị thương nặng và rất nhiều người có thương tích nhẹ. Nạn nhân phần lớn là người Trung Quốc.

Theo AFP, chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 48 người mất tích vẫn đang diễn ra với sự hỗ trở từ hải quân.

Theo Thanh niên, trong cùng ngày, một du thuyền chở 39 người cũng bị chìm ở đảo Koh Mai Ton thuộc Phuket. Rất may, toàn bộ hành khách đều được cứu sống.


Các nạn nhân sống sót trong vị chìm tàu ở Phuket (Ảnh: Mirror)


Các du khách được tàu cá và tàu hải quân tìm thấy và tiến hành công tác cứu hộ


Lực lượng cứu hộ túc trực tại cảng Chalong, chờ tàu hải quân đưa các du khách gặp nạn vào bờ chiều tối ngày 5/7. Ảnh: Twitter/@fm91trafficpro.


Các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn được tiến hành xuyên đêm với sự tham gia của nhiều tàu cá địa phương và tàu thuộc Bộ chỉ huy Vùng 3 thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan (Ảnh: Hải quân Thái Lan)


Thống đốc tỉnh Phuket Noraphat Plodthong cho biết chính quyền địa phương đã phát cảnh báo bão từ ngày 4/7. Ông cho biết có ít nhất 10 tàu du lịch khác kẹt lại các đảo, đang được các tàu hải quân và cảnh sát biển tiếp cận đưa đến nơi an toàn (Ảnh: Hải quân Thái Lan)


Nhân viên y tế chăm sóc và cung cấp chăn ủ ấm cho các nạn nhân tại cảng địa phương. Nhiều du khách không giữ được bình tĩnh và la hét bằng tiếng Trung Quốc, theo Bangkok Post (Ảnh: Phuket News)


Các du khách được đưa vào cảng Phuket và được các nhân viên y tế chăm sóc ngay tại chỗ. Một số trường hợp nặng được chuyển đến các bệnh viện địa phương (Ảnh: Hải quân Thái Lan)

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //