Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tăng cường các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng

Phóng viên - 20/06/2018 | 9:54 (GTM + 7)

VOVGT - Thời gian qua, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn ra khá phổ biến, xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng. Ảnh: Pháp luật và xã hội

Trong thời gian qua, thực trạng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng ở nước ta diễn biến phức tạp. Các vi phạm chủ yếu là về chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và đo lường, cùng với đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng khá phổ biến, xâm hại trực tiếp đến quyền, lợi ích của người tiêu dùng.

Số liệu thống kê cho thấy năm 2017, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các bên liên quan và doanh nghiệp tiến hành kiểm tra, xử lý trên 19.000 vụ vi phạm về hàng giả.

Trong khi đó, người tiêu dùng chưa thực sự quan tâm đến những việc tối thiểu khi mua hàng, như kiểm tra, xem xét hàng hóa trước khi nhận hàng, cho nên xảy ra tình trạng khi mua về sử dụng mới phát hiện hàng giả, hàng quá hạn..., khi đó không có cơ sở để giải quyết.

Chính vì thế, một trong những nội dung được Ban chỉ đạo Cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hết sức chú trọng là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc phân biệt hàng thật với hàng giả, hàng nhái cũng như xây dựng các Điểm bán hàng Việt, từng bước tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nội địa.

Được biết, tại tỉnh Hòa Bình, để giúp người dân dễ dàng mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam chính hãng, từ cuối năm 2016, Sở Công Thương tỉnh đã triển khai xây dựng các Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng được 2 điểm bán hàng Việt, 1 điểm tại Xóm Trung Sơn, xã Trung Sơn, huyện Lạc Sơn và 1 điểm tại Xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.

Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương tỉnh Hòa Bình cho biết:

"Các Điểm bán hàng Việt ra đời không chỉ nhằm quảng bá các sản phẩm thương hiệu Việt, phát triển doanh nghiệp Việt mà còn là nơi giúp người tiêu dùng nhận diện đâu là hàng hóa chính hãng, tránh tình trạng mua phải hàng nhái, hàng giả đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng”.

Để xây dựng thói quen dùng hàng Việt cũng như bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình lên kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong tỉnh biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Bà Trần Ngọc Mai cho biết thêm:

"Tỉnh Hòa Bình lên kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh không chấp hành đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hàng đưa vào các Điểm bán hàng Việt Nam cố định đúng là hàng Việt Nam, có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng đảm bảo".

Công tác quản lý thị trường cần đặc biệt quan tâm. Ảnh: Tạp chí Công thương

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác quản lý thị trường cũng được Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đặc biệt quan tâm.

Theo ông Trần Phù Tiêu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Cuộc vận động, Ban chỉ đạo rất tôn trọng Hội bảo vệ người tiêu dùng, bên hội cũng thường xuyên tư vấn để BCĐ trao đổi với Sở Công thương và chỉ đạo Quản lý thị trường làm tốt việc giữ gìn chất lượng hàng hóa, chống hàng giả, hàng nhái, chống hàng kém chất lượng. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với một số ngành để kiểm tra, kiểm soát đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm.

Ông Trần Phù Tiêu cho biết thêm:

"Cần tăng cường công tác quản lý thị trường, bởi nếu làm tốt công tác thị trường thì mới bảo vệ được quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người tiêu dùng".

Tags:
Ý kiến của bạn
Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

// //