Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Phải tăng cường xử lý tài xế sử dụng các chất kích thích

Phóng viên - 24/01/2019 | 9:40 (GTM + 7)

VOVGT - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đề nghị cần tăng cường xử lý đối tượng tài xế sử dụng các chất kích thích...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

“Cơ quan chức năng phải phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông để tìm ra giải pháp giảm tai nạn giao thông, tăng cường xử lý đối tượng tài xế sử dụng các chất kích thích”. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Sở Giao thông vận tải hôm 23/1.

Hội nghị tổng kết

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: năm 2019, TP sẽ giao toàn bộ vốn cho ngành giao thông triển khai chứ không như thời gian trước chỉ giao một phần nhằm tạo thuận lợi trong việc triển khai dự án. Tuy nhiên, nếu thủ trưởng các đơn vị không chỉ đạo, điều hành các dự án tốt thì phải chịu trách nhiệm trước UBND TP. Trong đó mục tiêu quan trọng là quan tâm, triển khai dự án đường Vành đai 2, 3.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải cần tận dụng nguồn chất xám của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học…những dự án cầu đường thay đổi thiết kế nên lấy ý kiến của hội đồng thẩm định, chuyên gia góp ý để triển khai dự án có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước, tạo sự đồng thuận của dư luận.    

Ngành giao thông phải tính toán tạo sự chủ động trong việc thu hút quảng cáo trên xe buýt, phương thức quảng cáo tốt hơn. Tập trung thẩm định các dự án thiết kế của các tuyến metro trên địa bàn TP để đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại hội nghị

Về giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đề nghị Sở tập trung triển khai các giải pháp hạ tầng, giải pháp phi công trình để giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông. Cùng với việc phân tích để tìm ra giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông thì cần phải tăng cường xử lý đối tượng tài xế sử dụng các chất kích thích: "Nguyên nhân do đâu? Hạ tầng giao thông hay do điều tiết hay do ý thức thì phải đi sâu vào từng giải pháp. Và tăng cường xử lý các đối tượng tài xế sử dụng chất kích thích, đặc biệt với các phương tiện lớn, nặng phải có biện pháp xử lý. Tôi đề nghị phải có biện pháp tích cực mạnh mẽ để xử lý các trường hợp gây tai nạn ở TP này".         

Các tài xế container sẽ được kiểm tra về nồng độ cồn và chất kích thích thường xuyên (Ảnh minh họa).

Năm 2019, Sở Giao thông vận tải TP đề ra chỉ tiêu phấn đấu làm mới đưa vào sử dụng 75km đường bộ và 17 cây cầu; mật độ đường giao thông đạt 2,14km/km2; tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 10,01% đất xây dựng đô thị; khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 11,2% nhu cầu giao thông đô thị; kìm hãm và giảm dần số vụ ùn tắc giao thông; giảm 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm so với năm liền kề./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

// //