Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP HCM xử lý 141 trường hợp lợi dụng cổ vũ đội tuyển để quậy phá

Phóng viên - 16/12/2018 | 6:03 (GTM + 7)

Lực lượng chức năng TP HCM xử lý 141 trường hợp vi phạm lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển Việt Nam để tụ tập gây rối mất trật tự.

Sau trận chung kết lượt về trên địa bàn Hà Nội đã không để xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày hôm qua (15.12), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 19 vụ tại nạn đường bộ dẫn đến 14 người tử vong, 10 bị thương.

Theo Cục CSGT, ngay sau khi trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia kết thúc, nhân dân đổ ra đường diễu hành từng đoàn lưu thông trên các tuyến phố mừng chiến thắng vô địch của đội tuyển bóng đá Việt Nam, dẫn đến lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị này cũng đã bố trí 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông trước và sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Ngoài ra, sau trận chung kết lượt về trên địa bàn Hà Nội đã không để xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Lực lượng chức năng TP HCM tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo VOV, trên địa bàn TP.HCM, tổng số có 141 trường hợp, 115 phương tiện bị cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ và xử phạt trong đợt giải bóng đá AFF Suzuki cup diễn ra.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là có hành vi di chuyển thành hàng, kích động đám đông, nẹt pô, tụ tập gây rối làm ùn ứ giao thông, không đội nón bảo hiểm, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng phương tiện tự chế, xe ba gác chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn,... 

Xuyên suốt các trận đấu của giải AFF Suzuki cup, Công an TPHCM đã huy động cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, cơ động túc trực tại các điểm nóng về giao thông tham gia, trực tiếp phân luồng;  chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư, khu vực tập trung đông người.

Thực hiện công tác tuần tra, xử lý nhất là với các đối tượng quá khích, cố tình lợi dụng việc cổ động bóng đá để gây mất an ninh, trật tự, tụ tập đua xe trái phép,… qua đó đã đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người dân tham gia cổ vũ bóng đá trên tinh thần văn minh, văn hóa bảo đảm an toàn.

Hiện trường vụ va chạm với xe bồn khiến một người tử vong tại chỗ.

Cũng trong đêm 15/12, tại đường Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, TP.HCM đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 23h45, nam thanh niên 24 tuổi điều khiển xe máy hiệu Air Blade mang vật dụng cổ vũ đổ ra đường ăn mừng, khi đi tới khu vực gần chợ Tân Bình thì xảy ra va chạm với xe bồn đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, cùng lúc chiếc xe bồn phi đến không kịp xử lý nên cán qua người thanh niên này.

Hiện trường vụ tai nạn trên địa bàn Q. Tân Phú.

Theo báo Gia đình Việt Nam, cũng khoảng thời gian trên, tại Q.Tân Phú cũng xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến nhiều người bị thương. 

Người dân cho hay, họ nghe tiếng động ớn trên đường Tây Thạnh (Q.Tân Phú) khi 2 xe máy dâm vào nhau vỡ nát. Sau vụ tai nạn, nhiều người nằm la liệt trên đường được người dân gần đó đưa đi cấp cứu.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //