Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sơn La, Yên Bái: Giao thông bị chia cắt do mưa lũ

Phóng viên - 31/08/2018 | 9:04 (GTM + 7)

VOVGT – Mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái…

Sạt lở tại QL6, đất đá tràn xuống, cắt ngang đường (Video: Sơn La 24h)

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Yên Bái, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân.

Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ đã khiến 1 người ở bản Cáp Na, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi; 1 người ở bản Khúm Khia, xã Hua Nhàn huyện Bắc Yên bị thương do đá lăn trúng người. Về nhà ở, có tổng cộng 110 nhà ở các huyện Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Bắc Yên, Yên Châu và TP Sơn La bị ảnh hưởng; nhiều hộ trong số này đã phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Về sản xuất, thống kê ban đầu đã có trên 100 héc ta diện tích lúa ruộng và cây ăn quả bị thiệt hại, hàng nghìn m2 ao cá bị cuốn trôi, với sản lượng cá bị cuốn trôi trên 5 tấn; nhiều trường học và công trình công cộng bị nước ngập, sạt tà ly dương hoặc sập đổ tường bao…

Về giao thông, tính đến thời điểm cuối chiều ngày 30/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 43 điểm ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ.

Riêng tuyến đường Chiềng Khoa - Mường Men, huyện Vân Hồ (địa phận bản Ui) sạt lở chiều dài 100m, với khối lượng đất đá ước khoảng 1.000 m3, hiện các phương tiện giao thông không qua lại được, xã Mường Men đang bị cô lập.

Sạt lở trên QL 6 và nhiều tuyến đường gây chia cắt giao thông tại tỉnh Sơn La

Ngoài ra, nước lũ dâng cao bất ngờ làm Quốc lộ 6, đoạn đi qua thị trấn Mộc Châu bị ngập sâu, khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển được. Cũng trên Quốc lộ 6, tại km 210 + 200 đoạn qua xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đất đá cùng cây cối từ taluy dương bị sạt trượt xuống lòng đường, khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài.

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn lưu thông trên đường; đồng thời triển khai các phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Hiện nay, điểm ách tắc giao thông tại km 210 +200, Quốc lộ 6 đã thông được 1 làn đường, các phương tiện di chuyển theo sự chỉ dẫn của các lực lượng chức năng để đi qua đoạn đường này.

Tuy nhiên, trên Quốc lộ 6, khu vực Nhà máy Mía đường Sơn La, địa phận huyên Mai Sơn tiếp tục bị ngập sâu khoảng 1,2 mét, nhiều phương tiện vẫn đang chờ nước rút để tiếp tục di chuyển.

Đất đá, bùn nhão tràn xuống tại khu vực Đèo Chẹn

Tại khu vực Đèo Chẹn, trên Quốc lộ 37 từ huyện Phù Yên, Bắc Yên đi Sơn La đã có 3 điểm sạt lở nặng làm ách tắc giao thông nhiều giờ.

Tại những khu vực này có mưa rất to, đất đá, bùn nhão trên ta luy dương tràn xuống xối xả gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Anh Trần Xuân Huy, lái xe khách tuyến Sơn La- Yên Bái bị tắc tại khu vực Đèo Chẹn cho biết:

“Đang nước lũ chảy to và đá sạt ra nửa đường, xe máy có thể cố đi qua được còn ô tô thì không thể đi được. Đấy là một điểm còn ở dưới này bản Chẹn còn có 1 điểm nữa cũng đã sạt rồi rất nguy hiểm, nhưng mà tí nữa mưa to không ngớt, đá lăn xuống nữa thì không biết thế nào”

Giao thông trên QL6B cũng vô cùng khó khăn.

Các phương tiện dừng chờ trước các điểm sạt lở tại QL6B. Tại khu vực xã Noong Lay, huyện Thuận Châu bị ách tắc giao thông từ sáng sớm nay do sạt lở đất đá với khối lượng lớn.

Công tác khắc phục sự cố tại QL279D - điểm sạt lở tại Km32+210.

Riêng tại km 88+600 Quốc lộ 279D thuộc địa phận xã Mường Bú, huyện Mường La bị sạt lở từ sáng qua vẫn chưa hót gạt hết được bùn đá do trời vẫn có mưa to và đến trưa 30/08 vẫn chưa thông xe bước 1.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện ở tỉnh, khiến hàng nghìn khách hàng ở các huyện Phù Yên, Vân Hồ, Bắc Yên bị mất điện.

Theo cảnh báo, nước lũ trên các sông, suối vẫn đang tiếp tục dâng cao do nước từ đầu nguồn đổ về; trên taluy dương vẫn có thể xảy ra sạt trượt đất đá. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó trước các tình huống có thể xảy ra.

Trước tình hình này, từ sáng qua, huyện Mai Sơn đã di chuyển khẩn cấp được 16 hộ dân. Tuy nhiên nhiều xã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác này. Ông Lê Văn Hải, Bí thư đảng ủy xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn nói:

“Bây giờ mà bố trí lại chỗ ăn chỗ ở cho bà con, xã rất khó khăn, vì đất dốc như vậy nên bố trí rất khó, hai nữa là kinh phí, là nguồn ngân sách cấp nên xã không có nguồn nào khác. Chúng tôi kiến nghị với tỉnh và TƯ nên bố trí cái khu tái định cư để bà con yên tâm sống và SX”

Tại tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã gây ra lũ quét ở Ngòi Thia, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn làm một người chết là bà Lò Thị Lặn, sinh năm 1974, trú tại bản Nà Ban, xã Thạch Lương bị lũ cuốn trôi trên đường ra thăm ruộng lúa.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //