Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Siết chặt quản lý ô tô điện quanh hồ Hoàn Kiếm để đảm bảo trật tự ATGT

Phóng viên - 27/05/2018 | 7:28 (GTM + 7)

VOVGT- Ô tô điện phục vụ khá tốt việc đi lại của khách du lịch, nhưng vẫn còn tồn tại một số hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hiện nay có khoảng 40 xe ô tô điện phục vụ khách du lịch ở khu vực phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Sau một thời gian triển khai, các xe ô tô điện hoạt động ở khu vực phố cổ Hà Nội đã cơ bản tạo sự văn minh thuận tiện trong công tác phục vụ du lịch, thân thiện môi trường, ít gây ô nhiễm, tiếng ồn nhỏ hơn các loại phương tiện vận chuyển khác, tốc độ di chuyển thấp nên đảm bảo an toàn khi lưu thông, chưa xảy ra vụ tai nạn nào liên quan đến loại xe này.

Đồng thời, loại hình này đã đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, góp phần tạo thuận lợi cho hành khách cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông và được hành khách đón nhận, đánh giá phù hợp phục vụ nhu cầu đi lại của khách trong phạm vi hẹp, thay thế xe ôm, xe đạp, xích lô…Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hà Nội nêu đánh giá về hoạt động của xe ô tô điện:

“Trong thời gian vừa qua, xe điện hoạt động xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi đánh giá là phương tiện hoạt động tương đối hiệu quả. Đây là phương tiện nhỏ gọn nhưng chở được khá nhiều người nên phù hợp với đường phố nhỏ ở khu vực phố cổ, rất phù hợp với khách du lịch có nhu cầu tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm”.

Tuy nhiên do hàng ngày phục vụ hàng nghìn khách du lịch nên không tránh khỏi việc các ô tô điện vẫn còn tồn tại nhiều vi phạm các quy định ATGT. Đại diện Đội CSGT số 1 cho biết, hiện nay, các nhóm hành vi vi phạm chủ yếu của xe ô tô điện là dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, dừng đỗ xe bên trái đường một chiều, dừng đỗ không đúng theo tuyến đã quy định. Đây là các vi phạm tiềm ẩn dẫn tới ùn tắc và tai nạn giao thông.

Cần tăng cường công tác quản lý để đảm bảo TTATGT trên địa bàn và giữ gìn môi trường đô thị tại khu vực trung tâm Thủ đô

Xuất phát từ những nguyên nhân này, Đội CSGT số 1 đã tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định đảm bảo ATGT cho lái xe điện. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, lái xe ô tô điện hồ Hoàn Kiếm cho biết:

“Mỗi người lái xe phục vụ du lịch phố cổ đã được quán triệt an toàn là trên hết, sau đó là tiêu chí văn minh, lịch sự, đưa khách du lịch được hài lòng, vui vẻ. Rất nhiều khách du lịch, trong đó có bạn bè khách quốc tế rất hài lòng và ủng hộ du lịch Thủ đô và xe điện phục vụ du lịch ở 36 phố cổ”.

Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền cho đội ngũ lái xe điện 4 bánh chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông đường bộ, lực lượng chức năng cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo duy trì ổn định an ninh trật tự cũng như đảm bảo ATGT trên địa bàn. Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo cho biết:

“Qua công tác tuần tra kiểm soát, thứ nhất chúng tôi tăng cường nhắc nhở đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như các xe đi theo thành đoàn, từ 5-7 xe ; dàn hàng ngang; dừng đỗ không đúng nơi quy định để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, đồng thời đảm bảo việc phục vụ du khách được tốt hơn”.

Thiết nghĩ, với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt của chính quyền và lực lượng chức năng, chắc chắn trong thời gian tới, loại hình dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng ô tô điện sẽ hạn chế được các hành vi vi phạm, hoạt động vận chuyển hành khách đi vào ổn định và nề nếp hơn. Từ đó, đảm bảo an toàn cho du khách trong và ngoài nước vui chơi, tham quan du lịch, mang lại thêm một nét đẹp cho du lịch Thủ đô.

>>> Cần Thơ: Triển khai xe điện vào phục vụ khách du lịch dịp Tết

>>> Cần xem xét lại việc cấp giấy phép vào phố cấm cho xe hợp đồng du lịch

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //