Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quản lý xe 3 bánh (Bài 1): Hà Nội trước giờ G

Phóng viên - 19/06/2018 | 10:58 (GTM + 7)

VOVGT- Ngày 01/07/2018, Sở GTVT Hà Nội sẽ loại bỏ hoàn toàn xe ba bánh, bốn bánh tự chế...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Xe ba bánh tự chế vẫn hoạt động bình thường trên đường phố Thủ đô trước giờ G 2 tuần

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến thời điểm TP.Hà Nội chính thức thu hồi xe ba bánh, bốn bánh tự chế không đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Trong bối cảnh chỉ có hơn 30 xe đã được đăng ký trong tổng số hơn 4.000 xe ba bánh tự chế hiện có trên địa bàn thành phố.

Câu hỏi đặt ra là các chủ phương tiện loại này đã biết đến chủ trương này hay chưa, dưới đây là ý kiến của những người trong cuộc tại khu vực phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội:

Phóng viên: Xin chào các bác, các bác đã biết đến chủ trương Hà Nội sẽ thu hồi xe ba bánh, bốn bánh không đủ tiêu chuẩn chưa ạ?

Người dân: Cái này chúng tôi chưa được ai phổ biến và thông tin trực tiếp. Đến hôm nay cháu là người đầu tiên. Còn chỉ nghe láng máng trên mạng thôi/Chủ trương thì thực ra chúng tôi chưa nghe thấy. Chỉ nghe tào phào bên ngoài, chưa nghe trực tiếp bao giờ.

Phóng viên: Vậy công việc hàng ngày của các bác vẫn diễn ra bình thường, các bác chở hàng hóa ở những khu vực nào?

Người dân: Khi dân có nhu cầu chở ở đâu thì chúng tôi đi, đi đâu cũng đi/Tôi thì có lúc chở từ bến Nước Ngầm đi Thái Nguyên, xuống tận Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình. Xe của tôi là mua của Trung Quốc,175 phân khối, nguyên đai nguyên kiện do công ty đóng, không phải tự gióng, nên nó khỏe. Chúng tôi vẫn đi bình thường.

Phóng viên: Xin hỏi các bác một thông tin nữa, hiện có nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe ba bánh vì chở cồng kềnh, xe cũ nát, các bác có ý kiến gì về vấn đề này?

Người dân: Ta nên quản lý chặt chẽ với những người có công, được hưởng chính sách đi loại xe này. Chứ còn hiện nay có nhiều người thanh niên, mặt búng ra sữa bây giờ cũng xe ba bánh chạy rầm rầm trên đường. Tôi đề nghị cấp trên nên kiểm soát, kiểm tra, quản lý đúng với điều kiện nào của người nào được hưởng chế độ ra sao. Tôi không đồng ý việc loại trừ xe ba bánh này!

Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn các bác!

Đến 30/6/2018, Hà Nội sẽ thu thập kết quả điều tra khảo sát thương bệnh binh sử dụng xe ba bánh

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hà – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội thừa nhận, hiện nay, Sở vẫn đang phối hợp với Công an TP triển khai công tác ngoài hiện trường, tức giám sát và xử lý những trường hợp xe ba bánh, bốn bánh tự chế chở hàng hóa không đủ tiêu chuẩn.

>>> Lộ trình cấm xe 3 bánh tại Hà Nội

Xác nhận với Kênh VOV Giao thông, ông Vũ Hà cho biết, Sở GTVT Hà Nội cũng vừa phối hợp với Sở LĐ-TB-XH thống nhất mẫu phiếu điều tra, khảo sát và đang thực hiện việc phát phiếu nhằm phân loại thương, bệnh binh cũng như hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của họ. Ông Vũ Hà nói:

“Dự kiến, đến 30/6/2018, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ có phiếu kết quả khảo sát ở địa phương mình. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tổng hợp, sàng lọc, phân nhóm các đối tượng, cũng như điều kiện của từng thương bệnh binh, điều kiện cuộc sống như thế nào. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng liên ngành Sở Tài chính, Sở LĐ-TB-XH, ngân hàng chính sách để đề xuất thành phố chính sách hỗ trợ đảm bảo tính khả thi, giải quyết được căn cơ tình trạng này”.

>>> Xử lý xe ba bánh tự chế: Cần giải pháp đồng bộ

GS.TS Từ Sỹ Sùa – Khoa Vận tải Kinh tế, trường Đại học GTVT nhận định, việc lùi thời hạn thu hồi xe ba bánh, bốn bánh tự chế là có thể tiên đoán, do những khó khăn và phức tạp trong quá trình thực hiện. Theo GS.TS Từ Sỹ Sùa, mấu chốt của lộ trình cấm xe ba bánh, bốn bánh tự chế là loại phương tiện này không phải đăng kiểm, rất khó kiểm soát, bên cạnh đó là làm thế nào để giải quyết hài hòa lợi ích từ các bên.

“Tất cả những phương tiện kia vẫn chưa có động tĩnh gì cả, thì chúng ta có thể gia hạn thêm thời gian nhất định. Nhưng phải làm quyết liệt, vì phương tiện này không nằm trong diện đăng kiểm, nếu đăng kiểm thì rất dễ siết quyền lưu thông. Vẫn có một khoảng hở trong việc này, và nó phụ thuộc vào mức độ quyết liệt trong việc thực hiện chính sách, thực hiện làm sao cho hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng và cộng đồng”.

Quy định đình chỉ lưu hành các loại xe công nông, xe 3, 4 bánh tự chế có hiệu lực từ năm 2008. Song đến thời điểm hiện tại, việc loại bỏ hoàn toàn gần 16.000 xe tự chế trên cả nước, tìm xe thay thế và hỗ trợ người dân chuyển hướng làm ăn vẫn đang là bài toán nan giải với các địa phương. Việc Hà Nội lùi thời hạn thu hồi loại phương tiện này vì nhiều lý do cũng đã được tiên đoán.

-----

Còn tiếp...

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //