Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng tại Trường THPT chuyên KHTN

Phóng viên - 05/09/2017 | 1:53 (GTM + 7)

VOVGT – Sáng nay, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước nô nức đi dự Lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018 trong niềm phấn khởi…

Clip: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh hồi trống đầu tiên khai giảng năm học mới

Sáng nay (5/9), GS.TS, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 cùng các học sinh, thầy giáo của Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cùng tham dự lễ khai giảng còn có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên và gần 1.000 học sinh tiêu biểu của Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên.

Tại buổi lễ, các đại biểu và thầy trò Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên đã nghe thư chúc mừng Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 của Chủ tịch nước, bày tỏ quyết tâm học tốt, dạy tốt để xây dựng đất nước.

Về dự buổi Lễ và chia vui với những thành tích của Nhà trường, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh hồi trống đầu tiên khai giảng năm học mới, tặng hoa cho thầy, trò Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và trao thưởng 5 học sinh của Nhà trường đạt thành tích cao trong kì thi Olympic quốc tế năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao thưởng cho các học sinh của Nhà trường đạt thành tích cao trong kì thi Olympic quốc tế năm 2017

Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên là một trong những đơn vị giàu thành tích nhất cả nước về đào tạo học sinh năng khiếu các môn Toán học và Khoa học tự nhiên, đang dần khẳng định vị thế trong các trường THPT danh tiếng của khu vực và thế giới. Từ năm 1974 đến nay, học sinh Trường THPT Chuyên KHTN đã đạt được 184 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế, trong đó có 51 huy chương Vàng.

Trong năm học 2016 - 2017, học sinh của Trường xuất sắc đạt 02 huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế (Đinh Quang Hiếu, Phạm Đức Anh), 01 huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế (Tạ Bá Dũng), 01 huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế (Nguyễn Phương Thảo) và 01 huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế (Phạm Cao Nguyên), chiếm 05/21 tổng số huy chương của cả nước. Ngoài thành tích trong kỳ thi Olympic quốc tế, học sinh của Trường còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi khác ở trong nước và quốc tế.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //