Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà bệnh nhi dị tật khe hở môi, vòm miệng

Phóng viên - 20/04/2017 | 4:28 (GTM + 7)

VOVGT - Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm và trao quà cho 80 bệnh nhi dị tật khe hở môi, vòm miệng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà, thăm hỏi bệnh nhi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba

Chiều nay (20/4), tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em điều trị và phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng, u nang vùng hàm mặt. Cùng tham dự có đồng chí Đào Hồng Lan – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Hoàng Văn Tiến – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba và nhiều đại diện cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 80 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng) cho 80 trẻ em đang điều trị, phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng, u nang vùng hàm mặt của các tỉnh Hoà Bình, Bắc Kạn, Hà Giang, Thái Nguyên do tổ chức Tổ chức Operation Smile tài trợ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu trong chuyến thăm, trao quà cho bệnh nhi

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ: "Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hoạt động được 25 năm. Trong 25 năm này, Quỹ đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng và giúp đỡ cho được gần 30 triệu lượt trẻ em bằng các chương trình nhân đạo, từ thiện. Đặc biệt, ngay khi mới ra đời, Quỹ đã xây dựng chương trình Vì nụ cười trẻ thơ để giúp đỡ các bệnh nhi nói chung và các bệnh nhi hở môi nói riêng. Tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba, chương trình này đã đem lại nụ cười cho hơn 20.000 em, giúp các em tự tin trở lại cuộc sống bình thường, được đến trường, được hạnh phúc. Đây là một kết quả hết sức tốt đẹp và đáng khâm phục".

Nghe ý kiến chia sẻ của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh:

Được biết, mỗi năm nước ta có khoảng 2.000 trẻ em ra đời bị mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. Với mục tiêu phẫu thuật nhân đạo khe hở môi, hàm ếch cho các em, năm 1994, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình Phẫu thuật nụ cười. Đến năm 1997, Quỹ hợp tác với Tổ chức Operation Smile để tổ chức chương trình, các đối tượng của chương trình đã được mở rộng sang thanh thiếu niên và người lớn. Tính đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần 30.000 trẻ em bị dị tật về môi tương ứng với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 70 tỷ đồng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //