Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phát động Tết trồng cây, xây dựng hệ thống hộ lan tự nhiên để giảm thiểu thiệt hại TNGT

Phóng viên - 12/02/2019 | 2:44 (GTM + 7)

VOVGT - Ngoài việc tạo cảnh quan môi trường, cây xanh sẽ như 1 hệ thống hộ lan tự nhiên giúp các phương tiện không rơi xuống vực sâu khi xảy ra TNGT.

Ngày 12/2, trên quốc lộ 20 (tỉnh Đồng Nai), Tổng cục đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ IV và Ban ATGT tỉnh phát động phong trào “Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông đường bộ”.

Đây là hoạt động mang 1 nét đẹp trong truyền thống của dân tộc ta và hưởng ứng lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác Hồ mỗi độ xuân về.

Quang cảnh buổi lễ phát động

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Xuân Ảnh (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam), ông Nguyễn Văn Thành (Cục trưởng Cục quản lý đường bộ IV), Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan ban ngành.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Nguyễn Xuân Ảnh (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho rằng, việc trồng cây xanh ven tuyến quốc lộ không chỉ tác động tốt tới cảnh quan, môi trường mà còn góp phần làm giảm thiệt hại khi xảy ra lũ uống, lũ quét,...

Ngoài ra, nếu có các hàng cây với đường kính thân, chiều cao cây và khoảng cách giữa các cây hợp lý, thì có thể tạo thành một hệ thống hộ lan tự nhiên, giúp phương tiện không rơi xuống vực sâu, sông suối, ao hồ khi xảy ra tai nạn, làm giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện.

Ông Nguyễn Việt Hưng (Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, Tổng cục đường bộ sẽ chọn những vị trí trên quốc lộ có taluy âm, tuyến đường cong, điểm đen về tai nạn giao thông để trồng cây tạo bóng mát và đảm bảo an toàn tự nhiên. Ông Hưng cũng hy vọng rằng, những năm tiếp theo, phong trào tết trồng cây của tổng cục đường bộ sẽ được lan tỏa ra các tỉnh, các huyện.

Ông Nguyễn Việt Hưng nói.

“Mục đích trồng cây của Tổng cục đường bộ là chúng tôi chọn các tuyến đường có ta luy âm, tuyến đường cong, đường có nguy cơ mất an toàn giao thông để có hệ thống cây xanh, vừa là tỏa bóng mát, vừa là đảm bảo an toàn tự nhiên trên các tuyến đường, đảm bảo cho các phương tiện khi mà không may có sự cố thì sẽ có được sự che chắn rất là hữu hiệu, cũng như là việc chống xói mòn các tuyến đường.

Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn mà được đảng và nhà nước quan tâm. Chúng tôi hy vọng rằng, sự kiện này sẽ có sức lan tỏa, qua đó, các sở giao thông vận tải, các cục quản lý đường bộ có các tuyến đường quốc lộ sẽ có 1 chiến dịch tết trồng cây theo lời hiệu triệu của Tổng bí thư và Chủ tịch nước, cũng như là hưởng ứng 60 năm ngày Bác Hồ kêu gọi tết trồng cây. Hy vọng những năm tiếp theo phong trào tết trồng cây của ngành đường bộ Việt Nam sẽ được lan tỏa ra các tỉnh, các huyện, có các tuyến đường quốc lộ, nhằm đảm bảo cho việc lưu thông của người dân…”

Hy vọng những năm tiếp theo thì phong trào tết trồng cây của ngành đường bộ Việt Nam sẽ được lan tỏa ra các tỉnh, các huyện..

Đánh giá cao về phong trào “Tết trồng cây” của Tổng cục đường bộ, ông Nguyễn Bôn (Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai) cho rằng, ngoài việc trồng cây thì ban ATGT tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng lắp đặt đinh phản quang giữa tim đường để phân làn nhằm nâng cao tầm nhìn của người tham gia giao thông, cũng như hạn chế các tai nạn giao thông đối đầu. Ông Nguyễn Bôn cho biết thêm:

“Trong năm 2018, theo tổng hợp của công an tỉnh thì có tất cả 27 vị trí điểm đen về tai nạn giao thông. Trong năm 2018, đã phối hợp với các lực lượng chức năng xóa bỏ được 27/27 vị trí. Đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 20, có nhiều vị trí đường cong nguy hiểm, và mặt cắt ngang, đường bị thu hẹp cho nên chưa lắp đặt được dải phân cách giữa đường. Ban ATGT tỉnh phối hợp với Cục 4, lắp đặt đinh phản quang giữa tim đường để phân làn, nhằm nâng cao tầm nhìn của người tham gia giao thông, cũng như là hạn chế các tai nạn giao thông đối đầu trên tuyến. Đầu năm 2019, Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục triển khai việc lắp đặt đinh phản quang ở trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc và trên tuyến quốc lộ 56…”

Trước đó, vào ngày mùng 6 Tết, tại xã Việt Cường (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Lễ phát động cấp quốc gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Kỷ Hợi 2019”.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //