Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhiều địa phương bỏ trạm kiểm soát tải trọng lưu động: Lo ngại xe quá tải bùng phát

Phóng viên - 28/02/2017 | 12:00 (GTM + 7)

VOVGT - Tình trạng xe chở quá tải đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Thực tế này đòi hỏi việc kiểm soát tải trọng phương tiện cần được tiếp tục đẩy mạnh.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Đánh giá về tình hình kiểm soát tải trọng phương tiện thời gian qua, ông Lê Thanh Hà, Chánh thanh tra Bộ GTVT cho biết, qua đợt thanh tra do Thanh tra Bộ chủ trì cuối năm 2016 thực hiện tại 7 tỉnh với 91 đơn vị cho thấy, số lượng đơn vị vi phạm vượt tải trọng ngay tại nơi xếp hàng là 77, chiếm 84%. Điều đó cho thấy, sau khi kết thúc quy chế phối hợp liên ngành tại các trạm kiểm soát tải trọng phương tiện, tình trạng vi phạm về tải trọng đang có dấu hiệu trở lại, nhất là tại các kho bãi, nơi xếp dỡ hàng hóa.

Ông Hà cho rằng, trách nhiệm chính thuộc chính quyền địa phương. Vì vậy, các lực lượng chức năng như CSGT, thanh tra giao thông tại các địa phương cần tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn.

Ông Lê Thanh Hà cho biết thêm: 

Lạng Sơn là một trong số ít tỉnh còn duy trì trạm kiểm soát tải trọng xe trên QL1. Ảnh: Báo Giao thông

Đồng tình quan điểm này, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho rằng, hiện này đang tái diễn tình trạng chở quá tải. Đặc biệt, sau khi kết thúc quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và Bộ Công an, hiện đã có 31 trạm kiểm soát tải trọng lưu động tạm dừng hoạt động. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thực hiện việc kiểm soát tải trọng xe. Mặc dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam liên tục ra quân kiểm tra đột xuất và thường xuyên, song các chủ xe, lái xe tìm mọi cách đối phó.

Ông Huyện cho biết: 

Từ thực tế nêu trên, ông Huyện kiến nghị, cần nâng cao chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, chẳng hạn rút ngắn thời gian phải đăng kiểm phương tiện, nếu tái phạm nhiều lần có thể không cho đăng kiểm phương tiện.

Trước những lo ngại về việc xe quá tải có nguy cơ bùng phát trở lại khi việc kiểm soát tải trọng phương tiện của các cơ quan chức năng bị chùng xuống, phóng viên Kênh VOVGTQG đã có cuộc trao đổi với ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UB An toàn giao thông Quốc gia.

Nghe nội dung cuộc trao đổi tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //