Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nguyễn Đình Thi: Con đường thơ mộng

Phóng viên - 11/10/2018 | 4:12 (GTM + 7)

VOVGT - Cùng khám phá con đường thơ mộng ven Hồ Tây mang tên nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi...

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Nhà văn Nguyễn Đình Thi (1924-2003) nguyên quán làng Vũ Thạch, phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ông từng tham gia phong trào Việt Minh, Hội Văn hóa Cứu quốc và giữ nhiều chức vụ quan trọng sau Cách mạng tháng Tám.

Đối với Nguyễn Đình Thi, ngoài những tiểu thuyết, áng thơ hay thì những bài hát mà ông để lại đã trở thành di sản mang tính lịch sử. Không chỉ vậy những tác phẩm của ông viết về Hà Nội cũng được rất nhiều thế hệ yêu thích, thể hiện khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước, tình đoàn kết toàn dân.

Nguyễn Đình Thi có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực văn học, tiểu thuyết, thơ, kịch, lý luận phê bình… Ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

Lễ gắn biển phố Nguyễn Đình Thi được tổ chức trang trọng.

Con phố ven hồ tây được mang tên Nguyễn Đình Thi nằm trên địa bàn phường Thụy Khuê, dài hơn 2 km, rộng 7,5-9m với 2 hàng cây phủ xanh mát rất thơ mộng. Tuyến phố bắt đầu từ ngã 3 giao cắt đường Thanh Niên gần Vườn hoa Lý Tự Trọng đến ngã ba giao cắt phố Trích Sài.

Con đường êm đềm, thơ mộng với hàng cây xanh trải dài và những hồ nước nhỏ lăn tăn sóng, khung cảnh lãng mạn, bình yên như giai điệu tha thiết vang lên từ những sáng tác của Nguyễn Đình Thi về Hà Nội.

Đoạn đường này trước đây được người dân gọi là đường Ven Hồ. Sáng sớm, có rất nhiều người dân thả bộ dọc theo vỉa hè của con đường để cảm nhận sáng thu hồ Tây phảng phất sương hay nét đẹp chiều thu mơ màng, bình lặng. Ông Đỗ Thế Hạnh- phường Thụy Khuê cảm nhận luôn tự hào khi được rải bước cùng gia đình trên con phố rất đẹp này:

Con đường còn có một hàng cau xanh mát bên cạnh hồ nước lớn nhất Hà Nội tạo ra vẻ đẹp thơ văn như cái tên Nguyễn Đình Thi. Cảm nhận được sự tự hào của người dân, nên với vai trò là một cán bộ tổ dân phố, ông Đỗ Thế Hạnh cũng thường tư tay đi bóc những tờ rơi quảng cáo bị dán kín trên những cột điện, bức tường và vệ sinh sạch sẽ, giúp giữ được vẻ đẹp vốn có của con phố thơ mộng :

Đặc biệt hơn cả là phố Nguyễn Đình Thi chạy ven theo hồ Tây. Đoạn đường này trước đây được người dân gọi là đường Ven Hồ. Mặt đường chỉ rộng khoảng 6 mét những vẫn chạy hai chiều xe. Vì vậy, ngay từ đầu đường có biển báo cấm xe taxi trong giờ cao điểm. Do chiều rộng tuyến phố này khá nhỏ, nên lượng xe lưu thông vừa phải, ít xảy ra ách tắc. 

Những đoạn đường này tuy đã cũ, nhưng việc đặt tên mới sẽ tạo nên ấn tượng riêng của từng nơi, khi mà đây là những tuyến phố đang ngày càng phát triển sầm uất hơn.

Phố Nguyễn Đình Thi dài hơn 2 km, rộng 7,5-9 mét, rất thông thoáng và sạch đẹp.

Nhắc nhớ đến tên phố Nguyễn Đình Thi là gợi nhớ về “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài xao xác hơi may”, một câu thơ của thi sĩ người Tràng An.

Tuyến đường luôn thu hút giới trẻ tìm tới chụp ảnh và tâm sự vào buổi chiều. Với vị trí đẹp và không gian sống lý tưởng, giá bất động sản ở mặt tiền tuyến phố này lên tới vài trăm triệu/m2. Đây cũng là đoạn đường đẹp nhất trong tổng số hơn 10km đường ven hồ Tây. Đoạn qua khu ngoại giao đoàn có hàng cọ dừa xanh mát.

Phố còn có nhiều đoạn cây xanh lâu năm hai bên đường che bóng, gió từ hồ Tây thổi vào rất mát, đặc biệt vào mùa hè. Không chỉ vậy trên phố cũng có rất nhiều quán cà phê với không gian lãng mạn, thơ mộng nhìn ra Hồ Tây êm đềm lộng gió.

Ngồi bên nhau hưởng chút nắng chiều cuối ngày, ngắm hoàng hôn trên hồ Tây, thưởng thức tách cafe, chiếc bánh ngọt, sẽ là những trải nghiệm thú vị cho bất cứ ai có dịp đến với phố Nguyễn Đình Thi.

Ngoài café, các nhà hàng ở đây nổi tiếng với các món đặc sản khác của hồ Tây. Mỗi buổi chiều hay tối, khách ra vào tấp nập, nhiều thời điểm kẹt cứng cả lòng đường.

Việc lựa chọn không gian là vành đai hồ Tây huyền thoại, mang vẻ đẹp đặc trưng của HN để gắn tên tuổi của Nguyễn Đình Thi là rất hợp lý bởi nhắc đến ông, người ta nghĩ tới ca khúc để lại dấu ấn sâu đậm về Hà Nội là bài Người Hà Nội.

Một số người vẫn gọi vui đây là tuyến đường nghệ sĩ, một phần vì vẻ đẹp thơ mộng, một phần vì nó mang tên người nghệ sĩ lớn của dân tộc. Và thật là thiếu sót nếu bạn tới Hà Nội mà không thử trải nghiệm con đường đẹp và lãng mạn trong những ngày thu rất đặc trưng này.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //