Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nguy cơ mất an toàn từ các phương tiện trọng tải lớn

Phóng viên - 22/03/2017 | 4:53 (GTM + 7)

VOVGT - Gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng liên quan tới các phương tiện xe trọng tải lớn làm nhiều người thương vong.

Nghe nội dung chương trình tại đây:

Hàng ngày, có hàng chục xe tải chở đất đá lưu thông rầm rập trên tuyến đường Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Mặc dù tuyến đường này có biển cấm xe trên 10 tấn, nhưng những chiếc xe tải lớn to kềnh càng, nặng hàng chục tấn “nghênh ngang” lưu thông mà không gặp bất kỳ sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Không chỉ vi phạm quy định về đi vào đường cấm, những chiếc xe này còn thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu, còi to làm náo loạn sự yên bình của một huyện ngoại thành Hà Nội và đe dọa đến sự an nguy của nhiều người dân.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Tứ Hiệp ngày 4/3 làm 2 người tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Anh Nguyễn Văn Đức, sống tại huyện Thanh Trì, Hà Nội không tránh khỏi bức xúc khi chứng kiến cảnh những “hung thần” đang cày xéo tuyến đường Tứ Hiệp và gây nguy hiểm đối với các em học sinh. Đây là tuyến đường tập trung rất nhiều trường học của huyện nhưng những xe trọng tải lớn vẫn tự do lưu thông vào mọi thời điểm trong ngày, đặc biệt là vào các khung giờ học sinh tan học.

Anh Đức chia sẻ:

Không chỉ anh Đức mà người dân sống tại khu vực này cũng cảm thấy bất an khi phải cùng tham gia giao thông với các phương tiện này. Thực tế cho thấy các xe tải đã gây ra không ít vụ va chạm giao thông đáng tiếc. Không chỉ có vậy, những chiếc xe chở đất đá không phủ bạt kín lại đi với tốc độ cao nên không tránh khỏi tình trạng rơi vãi ra đường, gây bụi và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân hai bên đường.

Trên tuyến quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng các xe trọng tải lớn dừng đỗ sai quy định trên đường, đặc biệt vào các khung giờ sáng từ 10 giờ đến 12h30, chiều từ 18 giờ - 20 giờ.

Từng hàng dài các phương tiện dừng đỗ chiếm phần lớn diện tích mặt đường lưu thông, gây cản trở tầm nhìn và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện cùng tham gia giao thông, đặc biệt là các phương tiện xe máy. Lái xe Minh Trâm thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này phản ánh:

Xe tải trọng nặng vẫn nối đuôi nhau chạy trên Quốc lộ 18, đoạn qua huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, từ tháng 3 năm 2016 đến nay, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe trọng tải lớn trên địa bàn tỉnh tăng đột biến, nhất là trên các tuyến quốc lộ 1A, 8A. Các vụ tai nạn liên quan đến chết 2 ngươi, 3 người có xu hướng tăng.

Đặc biệt chỉ trong riêng tháng 3 năm 2017, đã xảy ra 2 vụ tai nạn liên quan đến loại hình phương tiện này. Vào ngày 13/3, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tinh xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và 1 xe máy chở 3 người trong một gia đình khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ, người chồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 3/3, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, một xe container đã đâm vào một xe máy làm 3 học sinh lớp 11 tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 học sinh lớp 11 tử vong. Ảnh: Báo Thanh Tra

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến số vụ tai nạn giao thông liên quan tới các xe trọng tải lớn có xu hướng tăng, ông Phạm Duy Thắng- Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ông Thắng nói:

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, các loại xe trọng tải lớn như xe tải, xe container, xe đầu kéo có trọng tải từ hàng chục đến hàng trăm tấn nhưng nhiều phương tiện lại thiếu việc kiểm soát tốc độ. Khi lưu thông trên đường, nếu không may gặp sự cố, tài xế rất khó để dừng xe kịp thời nên dễ gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng tham gia giao thông trên đường.

Thiếu ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông là nguyên nhân chính của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe trọng tải lớn. Trong đó, lỗi vi phạm chủ yếu là về tốc độ, đi sai làn đường, đi vào đường cấm và dừng đỗ sai quy định...

Trong khi đó, một số người dân cho rằng, việc thiếu kiểm soát trong việc đào tạo và cấp bằng cho các lái xe trọng tải lớn còn nhiều bất cập. Đa phần lái xe các xe trọng tải lớn còn khá trẻ, trình độ nhận thức vẫn còn hạn chế và chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe nên khi gặp sự cố, khả năng xử lý kém.

Một số người dân cho biết:

Những vụ tai nạn liên quan đến xe trọng tải thường để lại những hậu quả nghiêm trọng về người, trở thành nỗi ám ảnh của không ít người tham gia giao thông. Để hạn chế những vụ tai nạn giao thông liên quan đến các xe trọng tải lớn, trước hết, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và phân luồng các phương tiện xe trọng tải lớn một cách phù hợp, hạn chế cho các phương tiện lưu thông vào các tuyến đường có mật độ dân cư cao, là nơi tập trung nhiều trường học.

Thứ hai, cần sự vào cuộc của lực lượng CSGT, thanh tra giao thông trong việc tuần tra, kiểm tra và xử lí nghiêm các phương tiện trọng tải lớn vi phạm các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng tới các lỗi vi phạm về tốc độ, trọng tải và đi vào đường cấm, giờ cấm. Song song với đó, cũng cần siết chặt công tác đào tạo, cấp bằng lái cho các lái xe loại hình phương tiện này và đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //