Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nét hoang sơ của 'quần đảo Hải Tặc'

Phóng viên - 04/04/2018 | 7:09 (GTM + 7)

VOVGT - Quần đảo Hải Tặc, một điểm đến lạ lùng mang vẻ đẹp hoang sơ, hầu như chưa trải qua những ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại…

Vườn Quốc gia U Minh thượng nổi tiếng bởi một màu nước đỏ ở khắp các kênh rạch, ao đìa

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

OnedayTour: Điểm du lịch độc đáo ở Kiên Giang

Vườn Quốc gia U Minh thượng là điểm đến đầu tiên trong danh sách gợi ý của chúng tôi. Khu rừng nổi tiếng bởi một màu nước đỏ ở khắp các kênh rạch, ao đìa.

Đó là do màu lá tràm rụng xuống và phân hủy, ngấm qua lớp than bùn tạo thành. Rừng quốc gia U Minh Thượng là nơi bảo tồn hệ động thực vật quý hiếm lớn nhất ở Kiên Giang với khu rừng tràm ngập mặn diện tích rộng trên 3000 ha.

Du lịch rừng U Minh Thượng là kiểu du lịch sinh thái dành cho những bạn yêu thích và muốn hòa mình vào thiên nhiên. Bạn sẽ được ngồi thuyền đi qua các cánh rừng tràm, ngắm các loài cây độc đáo và chim thú trong rừng. Sau khi đi thuyền dạo quanh rừng quốc gia bạn nhớ thưởng thức các món ăn đặc sản ở nơi này như lẩu cá và rau rừng, cá nướng, gỏi cá…

Đến Kiên Giang, không thể không nhắc đến đảo ngọc Phú Quốc với lợi thế về thời tiết, nước biển trong xanh cùng những bãi cát trắng mịn và nhiều món ăn ngon. Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Du lịch Phú Quốc được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và cơ sở lưu trú, rất nhiều đường bay thẳng từ trong và ngoài nước được thiết lập tới Phú Quốc, hàng trăm khu resort lớn nhỏ được xây dựng, chính bởi những yếu tố này mà Phú Quốc đang dần trở thành một trong những địa điểm nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam.

Đảo ngọc Phú Quốc với lợi thế về thời tiết, nước biển trong xanh cùng những bãi cát trắng mịn

Tiếp theo là vùng đất Hà Tiên sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp và đặc sản vừa ngon vừa rẻ. Du khách có thể đắm mình trong làn nước trong xanh ở bãi biển Mũi Nai, núi Bình San, núi Đá Dựng, Thạch Động hay đầm Đông Hồ. Chợ đêm Hà Tiên nằm ở gần dòng sông Giang Thạnh, trên đường Nguyễn Trãi cũng là địa chỉ rất hot dành cho các tín đồ ẩm thực.

Một số món đặc sản ở Hà Tiên để bạn thưởng thức như bánh canh chả ghẹ, xôi Hà Tiên, bún kèn, ốc giác, hủ tiếu hấp và gỏi cá trích.

Một danh lam thắng cảnh đẹp ở Kiên Giang với vẻ thơ mộng và hoang sơ đó chính là quần đảo Nam Du. Du lịch đảo Nam Du dành cho những người ưa thích khám phá thiên nhiên hoang dã và những cảnh đẹp tự nhiên chưa qua tác động của con người.

Hầu hết khách du lịch tới với đảo Nam Du đều có chung sở thích tìm về một nơi yên tĩnh để ngắm cảnh cũng như trải nghiệm cuộc sống dân dã, đơn giản cùng người dân trên đảo nên nếu bạn là người thích sôi động, náo nhiệt thì hãy tới Nam Du dạo chơi một vòng rồi về chứ không cần ở lại qua đêm.

Đảo Nam Du dành cho những người ưa thích khám phá thiên nhiên hoang dã và những cảnh đẹp tự nhiên chưa qua tác động của con người

Rạch Giá là một điểm du lịch hấp dẫn ở Kiên Giang với vị trí kết nối giữa đất liền và các hòn đảo du lịch nổi tiếng ở Kiên Giang mà bạn sẽ không thể nào bỏ qua. Một số địa điểm du lịch tại Rạch Giá để bạn tham khảo như khu đô thị lấn biển, đình Nguyễn Trung Trực, mua sắm trong trung tâm thương mại Rạch Giá hay tham quan chùa Tam Bảo.

Những nơi vui chơi ở Rạch Giá thì không có gì đặc sắc nhưng đảm bảo ẩm thực Rạch Giá sẽ làm bạn khó quên đấy. Một số món ăn bạn nhất định phải thử ở Rạch Giá đó là bún cá, lẩu mắm, bánh xèo, banh canh ghẹ chả, gỏi cá trích…

Đường vui của tôi: Vẻ hoang sơ tại ‘quần đảo Hải Tặc’ Kiên Giang

Nằm ở khu vực biển Tây của tổ quốc, thuộc xã đảo Tiên Hải, phía Tây Bắc là quần đảo Bà Lụa, phía Tây là đảo Phú Quốc, cách thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hơn 30 km, quần đảo Hải Tặc có tổng diện tích đất nổi 1.100 ha, bao gồm 16 hòn đảo nằm gần nhau cách bờ biển Hà Tiên 11 hải lý (27,5 km), cách đất liền bảy hải lý (18 km) và cách đảo Phú Quốc 16 hải lý (40 km), trong đó lớn nhất là đảo Hòn Đốc.

Thiên nhiên nơi đây đẹp theo kiểu hoang sơ và kỳ bí

Tương truyền từ thời Pháp thuộc, quần đảo này thuộc làng Tiên Hải, tỉnh Hà Tiên. Từ xa xưa, nơi đây được xem là từng lừng lẫy, khét tiếng với nhiều câu chuyện kỳ bí có liên quan đến nạn cướp biển. Đã một thời, đây là vùng biển với đầy hang ổ của các toán cướp biển chuyên phục kích, thực hiện đánh cướp tàu thuyền qua lại, gieo rắc sự kinh hoàng cho ngư dân. Vì lẽ đó, người dân đã đặt thành tên “Hải Tặc” trên bản đồ đến tận ngày nay.

Quần đảo trải ra trên vùng biển rộng 5 km, dài 7 km. Từ Hà Tiên, nếu du khách muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đảo, bạn chỉ có thể đến bằng con đường duy nhất là tàu biển. Bạn có thể đi tàu cao tốc mất 30 phút, hoặc tàu thường mất 75 phút. Mỗi người ra đảo chỉ mất tiền vé 36 nghìn đồng. Nếu có kèm theo xe gắn máy, mỗi chiếc, chủ tàu lấy thêm 15 nghìn đồng.

Cũng giống như đảo Nam Du, thông thường người nước ngoài không được phép ra quần đảo Hải Tặc. Lưu ý, vào những ngày biển động sẽ không có tàu ra đảo. Nếu lỡ chuyến tàu cao tốc, bạn có thể đi tàu thường. Vừa ngồi trên tàu vừa ngắm cảnh và tranh thủ ghi lại những nét sinh hoạt của ngư dân trên biển cũng là một trải nghiệm thật thú vị.

Người dân nơi đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá biển, làm tôm khô, cá khô, nuôi ốc...

Tại đảo, bạn có thể lái xe đi lòng vòng mà không sợ lạc đường, bởi cả đảo chỉ có một con đường, với một bên là núi non hùng vĩ, một bên là biển rất đẹp. Đa phần diện tích đảo được cây rừng che phủ, nơi giáp với nước mặn là ghềnh đá trơ trọi và hoang sơ. Tại đây, ngoài việc được tìm hiểu và nghe người bản địa kể lại những câu chuyện về nguồn gốc, xuất xứ tên gọi của quần đảo Hải Tặc, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ, mát ngọt và trong lành.

Bạn có thể đắm mình trong làn nước biển xanh trong, mát rượi một cách vô tư thoải mái mà không lo ngại về việc phải chi trả bất kỳ một chi phí nào cả. Đảo có nhiều hải sản đặc trưng như cá mú, tôm, ghẹ… Nếu muốn thưởng thức, bạn có thể nhờ nhà dân làm giúp món ăn đặc trưng như lẩu cá mú, ghẹ rang muối ớt…

Hay với những chuyến du lịch dã ngoại, du khách có thể tự ngụp lặn dưới làn nước biển xanh trong để tự tay mình bắt những con ốc cờ, cua đá, các loài ốc biển, cá biển… sau đó dùng những cành cây khô để nướng cá hay luộc ốc rồi cùng nhau nhâm nhi. Điều này sẽ mang lại rất nhiều thú vị cho du khách.

Ngày nay, cả đảo yên bình với hơn 1.000 hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá biển, nuôi ốc hương, ốc nhảy, làm tôm khô, cá khô… để cung cấp cho tỉnh Kiên Giang, cũng như các khu vực khác. Thực phẩm, đồ dùng tại đảo, người dân phải vận chuyển từ đất liền vào, thị xã Hà Tiên chính là đầu mối cung cấp cho mọi nhu cầu của người dân trên đảo. Điện ở đảo được cung cấp bằng máy phát điện 17-23h00 hàng ngày. Nước sinh hoạt được lấy từ những cái giếng mà người dân tự đào hoặc được vận chuyển từ đất liền ra tận đảo.

Quần đảo Hải Tặc được xem là điểm đến lạ lùng ngay từ cái tên gọi

Nét nổi bật nhất của quần đảo Hải Tặc là trên đảo hiện nay đã xây dựng khu xử lý rác thải, nên vệ sinh môi trường ở đây rất tốt. Đây là một trong số ít đảo hiếm hoi của Kiên Giang có nhà máy xử lý rác thải (sau đảo Phú Quốc). Điều đó cũng là ưu điểm vượt trội của quần đảo nơi cuối trời của đất nước này.

Những người dân nơi quần đảo rất nhiệt tình và mến khách. Chỉ cần ra tới đảo, sẵn sàng có vài người dân sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch giúp bạn tìm hiểu về đảo và thậm chí khi mua được hải sản, họ sẽ giúp bạn nấu các món ăn đặc sản nơi đây. Họ sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá biển, phơi tôm khô, cá khô và trồng trọt thêm rất nhiều trái cây trái cho quả ngon ngọt như xoài, na… Những hoạt động này sẽ mang về một nguồn thu nhập khá cho người dân nơi địa phương. Đảo có trường tiểu học và trung học cơ sở, nếu nhà nào có điều kiện, các em sẽ được vào thị xã Hà Tiên để tiếp tục học hết cấp 3.

Hiện bãi Bắc (hòn Tre lớn) còn rất hoang sơ, do chưa được đầu tư đúng mức. Tuy nhiên, bà con nơi đây biết tận dụng “cây nhà lá vườn” để phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, bãi Bắc tiếp đón hàng trăm du khách khắp nơi đến tắm biển và thưởng thức các món ăn đặc sản tươi ngon với giá cả phải chăng, sự phục vụ ân cần chu đáo và thân thiện của người dân.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //