Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý phương tiện quá tốc độ

Phóng viên - 10/01/2019 | 1:52 (GTM + 7)

VOVGT-Đội CSGT Chợ Lớn mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện quá tốc độ quy định trên tuyến địa bàn thuộc đội đảm trách.

Đội CSGT Chợ Lớn mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện quá tốc độ quy định trên tuyến địa bàn thuộc đội đảm trách

Sáng nay ngày 10/1/2019, tổ chuyên đề của Đội CSGT Chợ Lớn thuộc CSGT Đường bộ - Đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp điều khiển phương tiện quá tốc độ quy định trên tuyến địa bàn thuộc đội đảm trách.

Cụ thể, trong vòng 1 tiếng 30 phút từ 8h00 đến 9h30 sáng tại khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt – Nguyễn Tri Phương, quận 5 tổ công tác đã ghi nhận và xử lý 33 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi tốc độ (trong đó có 31 xe gắn máy, 1 xe ô tô 4 chỗ và 1 xe khách 16 chỗ). Phóng viên Nhật Linh của Kênh VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Thiếu tá Đoàn Hồng Tín - Phó Đội trưởng Đội CSGT Chợ Lớn thuộc phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Phóng viên: Xin chào Thiếu tá Đoàn Hồng Tín – Phó Đội trưởng Đội CSGT Chợ Lớn, Thiếu tá có thể cho biết tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép trên tuyến địa bàn đội đảm trách trong thời gian qua diễn ra như thế nào?

Thiếu tá Đoàn Hồng Tín: “Hiện nay, trên địa bàn đơn vị đảm trách có tuyến đường Võ Văn Kiệt với mặt đường rông 50m; được chia làm 8 làn đường thì tốc độ quy định cho phép tối đa đối với ô tô là 60km/h; tốc độ đối với mô tô xe hai bánh cho phép tối đa là 50km/h. Thực trang phương tiện tham gia giao thông trên đường Võ Văn Kiệt vi phạm tốc độ thì vẫn còn xảy ra.

Nguyên nhân là do ý thức của người tham gia giao thông coi thường là vi pham tốc độ, họ chỉ nghĩ nếu vi phạm tốc độ thì chỉ bị CSGT xử phạt là cùng chứ không nghĩ vi phạm tốc đô khi tham gia giao thông là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông cho mình và cho người khác”.

Phóng viên: Vậy đơn vị đã có những giải pháp như thế nào để giải quyết tình trạng này?

Thiếu tá Đoàn Hồng Tín: “Trước tình hình trên, đơn vị cũng đã đề ra giải pháp là phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi tới người tham gia giao thông là quy định tốc độ tối đa cho phép của từng loại phương tiện khi tham gia giao thông trên đường Võ Văn Kiệt và hâu quả của việc vi phạm tốc độ là gây tai nạn cho mình và cho người khác. Đây cũng là dịp đợt cao điểm xử lý vi phạm trước, trong và sau tết thì đơn vị đã bố trí từ 8h – 22h hàng ngày là xử lý chuyên đề tốc độ do ban chỉ huy đội trực tiếp phụ trách”

Phóng viên: Được biết, trong thời gian qua Đội CSGT Chợ Lớn đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến địa bàn đội đảm trách. Cũng như, phối hợp tuyên truyền luật an toàn giao thông với các cơ quan thông tấn báo chí trong đó có Kênh VOVGT đến với người dân. Thiếu tá đánh giá như thế nào về hiệu quả của công tác này?

Thiếu tá Đoàn Hồng Tín: “Thông qua công tác tuyên truyền thì cũng đã giúp cho người dân nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông. Đồng thời, hàng ngày đơn vị xử lý khoảng trên 50 trường hợp vi phạm tốc độ qua đó đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến địa bàn đơn vị đảm trách nhằm đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”

Vâng xin cảm ơn Thiếu tá về cuộc trao đổi vừa rồi!.

Vào các tháng cuối năm thì mật độ phương tiện tham gia giao thông là rất lớn để đảm bảo an toàn giao thông ngoài sự nổ lực của các đơn vị chức năng chúng tôi cũng mong muốn những người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông tránh xảy ra những sự cố va chạm giao thông đáng tiếc.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

// //